08/10/2023 13:35 GMT+7

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc Asiad 19: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc dẫn đầu

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là ba đoàn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 19.

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc Asiad 19: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc dẫn đầu - Đồ họa: AN BÌNH

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc Asiad 19: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc dẫn đầu - Đồ họa: AN BÌNH

Hôm nay 8-10, Asiad 19 chính thức khép lại. Theo bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Trung Quốc đoạt đến 201 HCV tại Asiad 19, qua đó lập kỷ lục mới về số HCV tại một kỳ Á vận hội. Kỷ lục cũ là 199 HCV được các VĐV Trung Quốc thiết lập ở Asiad 16 tổ chức tại Quảng Châu năm 2010.

Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 19 là đoàn thể thao Nhật Bản với 52 HCV, 67 HCB và 69 HCĐ. Thành tích của đoàn thể thao Nhật Bản kém xa kỳ Á vận hội cách đây 5 năm ở Indonesia. Khi đó, các VĐV Nhật Bản đã giành đến 75 HCV. 

Đoàn thể thao Hàn Quốc xếp thứ 3 với 42 HCV, 59 HCB và 89 HCĐ. Đây cũng là kỳ Asiad chưa như mong đợi của Hàn Quốc khi số lượng HCV ít hơn Asiad cách đây 5 năm.

Trong tốp 5 đoàn thể thao dẫn đầu còn có Ấn Độ và Uzbekistan. Tại Asiad 18, Uzbekistan cũng đứng thứ 5. Trong khi đó, Ấn Độ xếp thứ 8. Các đoàn Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Thái Lan, Bahrain, Triều Tiên đứng ở các vị trí tiếp theo trong top 10. Đây đều là những quốc gia quen thuộc và thường xuyên nằm trong tốp đầu bảng tổng sắp huy chương ở các kỳ Asiad.

Đoàn thể thao Việt Nam với 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ xếp thứ 21 chung cuộc.

Karate không thể mang về thêm huy chương cho Việt Nam trong ngày cuối Asiad 19Karate không thể mang về thêm huy chương cho Việt Nam trong ngày cuối Asiad 19

Số lượng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 19 chính thức dừng lại ở con số 27, khi môn thi đấu cuối cùng là karate nhận thất bại sáng 8-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên