07/10/2023 23:30 GMT+7

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 19 hết ngày 7-10: Trung Quốc lập kỷ lục huy chương

Đoàn thể thao Trung Quốc đã đoạt 200 HCV tại Asiad 19, qua đó lập kỷ lục về số HCV giành được tại một kỳ Asiad.

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 19 hết ngày 7-10: Trung Quốc lập kỷ lục huy chương

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 19 hết ngày 7-10: Trung Quốc lập kỷ lục huy chương

Trong ngày thi đấu 7-10 tại Asiad 19, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành thêm 13 HCV để nâng tổng số HCV lên con số 200. Như vậy, Trung Quốc đã lập kỷ lục về số HCV tại một kỳ Á vận hội. Kỷ lục cũ là 199 HCV được các VĐV Trung Quốc thiết lập ở Asiad 16 tổ chức tại Quảng Châu.

Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 19 là Nhật Bản (51 HCV, 66 HCB và 69 HCĐ). Đoàn thể thao Hàn Quốc xếp thứ ba với 42 HCV, 59 HCB và 89 HCĐ. Trong top 5 còn có Ấn Độ và Uzbekistan.

Các đoàn Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Thái Lan, Bahrain, Triều Tiên đứng ở các vị trí tiếp theo trong top 10. Trong ngày thi đấu 7-10, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCB và 2 HCĐ ở các môn cầu mây, karate và cờ tướng.

Tính đến thời điểm này của Asiad 19, đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương. Dù đã hoàn thành mục tiêu huy chương nhưng màn trình diễn của các VĐV Việt Nam thực sự chưa làm người hâm mộ thỏa mãn.

Hàn Quốc lần thứ 3 liên tiếp vô địch bóng đá nam ở AsiadHàn Quốc lần thứ 3 liên tiếp vô địch bóng đá nam ở Asiad

Đêm 7-10, Olympic Hàn Quốc đã lội ngược dòng đánh bại Olympic Nhật Bản 2-1 ở trận chung kết bóng đá Asiad 19. Chiến thắng này giúp Hàn Quốc lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở Asiad.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên