26/01/2024 06:52 GMT+7

Miền Bắc sang ngày thứ năm rét hại diện rộng, Hà Nội sáng nay hơn 11 độ C

Sáng nay (26-1), nhiệt độ tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội phổ biến trên 10 độ C nhưng trời vẫn rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C).

Người dân thủ đô đốt củi sưởi ấm trong những ngày rét hại - Ảnh: C.TUỆ

Người dân thủ đô đốt củi sưởi ấm trong những ngày rét hại - Ảnh: C.TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh mạnh bắt đầu suy yếu nên sáng sớm 26-1, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng 2-3 độ C so với sáng qua, tuy nhiên trời vẫn rét hại.

Cụ thể, lúc 6h sáng nay, tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đo được tại trạm Hà Đông là 11,7 độ C, cao hơn sáng qua gần 2 độ C.

Tại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cũng phổ biến từ 10-12 độ C.

Như vậy, theo hướng dẫn của ngành giáo dục các địa phương, sáng nay học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội và các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ đi học trở lại sau ba ngày nghỉ tránh rét.

Còn tại các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ nhiều nơi vẫn ở dưới 10 độ C như Bắc Kạn 9,9 độ C, Lai Châu 7 độ C, Sơn La 8,5 độ C, Trùng Khánh và TP Cao Bằng (Cao Bằng) lần lượt 6,3 và 8,1 độ C, TP Lạng Sơn 7,1 độ C.

Tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay nhiệt độ 0,2 độ C, tăng gần 3 độ so với sáng qua. Mức nhiệt này vẫn thấp nhất trong các trạm quan trắc thời tiết ở miền Bắc. 

Tiếp đến là Sa Pa (Lào Cai) 3 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 4 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 4,7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,2 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sáng nay nhiệt độ dao động từ 10-12 độ C.

Nhiệt độ lúc 6h sáng 26-1 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - Ảnh: NCHMF

Nhiệt độ lúc 6h sáng 26-1 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - Ảnh: NCHMF

Hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp miền Bắc rét hại diện rộng. Dự báo nhiệt độ về trưa và chiều có thể tăng thêm 2-3 độ C.

Tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn đã có hiện tượng trâu bò chết do rét hại kéo dài.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-1, ở Thanh Hóa và Nghệ An kéo dài đến hết hôm nay. Sau đó rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C) còn duy trì đến hết ngày 29-1.

Rét đậm khiến hàng chục ngàn học sinh miền Bắc liên tục phải nghỉ họcRét đậm khiến hàng chục ngàn học sinh miền Bắc liên tục phải nghỉ học

Thời tiết rét đậm, rét hại buộc nhiều trường học ở miền Bắc tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ ba liên tiếp để tránh rét.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên