26/01/2024 05:30 GMT+7

Hàng chục ngàn học sinh miền Bắc liên tục phải nghỉ học vì giá rét

Thời tiết rét hại buộc nhiều trường học ở miền Bắc tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ ba liên tiếp để tránh rét.

Học sinh tiểu học tại điểmTrường Ngải Thầu (xã A Lù,huyện Bát Xát, Lào Cai) đốt lửa giữa lớp để chống rét - Ảnh: HỒNG QUANG

Học sinh tiểu học tại điểmTrường Ngải Thầu (xã A Lù,huyện Bát Xát, Lào Cai) đốt lửa giữa lớp để chống rét - Ảnh: HỒNG QUANG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 25-1 dù nhiệt độ tăng nhẹ nhưng 19 tỉnh thành Bắc Bộ vẫn rét dưới 10 độ C, trong đó có Hà Nội.

Vẫn nhận học sinh khi phụ huynh cần

Tại Hà Nội, sáng 25-1 nhiều trường mầm non, tiểu học tiếp tục thông báo thời tiết dưới 10 độ C, học sinh được nghỉ học ngày thứ ba liên tiếp. 

Trước đó ngày 23 và 24-1, Trường mầm non Tựu Liệt (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thông báo cho học sinh nghỉ học do thời tiết dưới 10 độ C cập nhật lúc 6h sáng. Đến chiều 24-1, trường tiếp tục thông báo dự kiến đợt lạnh sẽ kéo dài đến hết tuần, nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ, học sinh mầm non tiếp tục được nghỉ học.

Tuy nhiên, lần thông báo này khác trước là sáng 25-1 nhà trường sẽ tạo điều kiện nhận học sinh đến trường và phụ huynh đăng ký trước cho giáo viên của lớp để chuẩn bị các suất ăn.

Nhà trường lưu ý với phụ huynh khi đưa con đến lớp học cần chú ý mặc áo ấm, đeo khẩu trang, găng tay giữ ấm cho học sinh. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những phụ huynh không có điều kiện trông giữ con trong những ngày nghỉ tránh rét kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hậu, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết 25-1 là ngày thứ ba nhà trường cho học sinh nghỉ học tránh rét theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo bà Hậu, dù học sinh được phép nghỉ học nhưng trường vẫn mở cổng đón học sinh tới học khi phụ huynh không có điều kiện gửi con. Trường có 1.600 học sinh, trong ngày đầu tiên nghỉ rét vẫn có 104 học sinh tới lớp, ngày thứ hai có 143 học sinh tới lớp và ngày nghỉ thứ ba có 251 em tới lớp.

"Học sinh được nghỉ học không đến trường nhưng các cô giáo vẫn dạy trực tuyến, trường hợp phụ huynh không mở được Zoom phụ huynh sẽ gửi bài qua Zalo cho các con thực hiện, không ảnh hưởng đến chương trình học của các con" - bà Hậu chia sẻ.

Các lớp mầm non được trang bị thêm máy sưởi do các em nhỏ tuổi hơn - Ảnh: HỒNG QUANG

Các lớp mầm non được trang bị thêm máy sưởi do các em nhỏ tuổi hơn - Ảnh: HỒNG QUANG

Tăng cường quạt sưởi, đun nước nóng

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết sáng 25-1 có 112 trường với 37.270 học sinh thuộc năm huyện, thị xã phải nghỉ học để tránh rét. Các trường còn lại vẫn tổ chức dạy - học bình thường, đồng thời tăng cường các biện pháp chống rét cho học sinh.

Thầy Bùi Huy Sơn, phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hầu Thào (thị xã Sa Pa, Lào Cai), cho biết sau hai ngày cho học sinh toàn trường nghỉ học vì trời rét buốt, sáng 25-1 thời tiết ấm hơn nên nhà trường đã cho các em học tập trở lại.

"Trước khi xảy ra đợt rét hại này, trường tổ chức họp phụ huynh triển khai một số nhiệm vụ trước và sau Tết, trong đó có việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi trời rét đậm rét hại.

Nhà trường đề nghị phụ huynh chuẩn bị áo rét, giày, tất, găng tay... đảm bảo đủ ấm cho học sinh khi đến trường. Còn nhà trường kiểm tra sửa chữa cơ sở vật chất, tăng cường thêm bóng điện, quạt sưởi... nên về cơ bản các em đến lớp ấm hơn ở nhà.

Dù trời rét nhưng tỉ lệ học sinh tiểu học và THCS đến lớp ngày 25-1 rất đầy đủ, chỉ có một số em vắng do ốm", thầy Sơn nói.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, ngày 25-1 có 201 cơ sở giáo dục với hơn 36.000 học sinh nghỉ học để tránh rét.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hầu Thào (thị xã SaPa, Lào Cai) tự học tại phòng ở bán trú để tránh rét - Ảnh: GVCC

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hầu Thào (thị xã SaPa, Lào Cai) tự học tại phòng ở bán trú để tránh rét - Ảnh: GVCC

Tặng áo ấm, chăn bông cho học sinh

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cho biết nhiệt độ lúc 6h sáng 25-1 ở TP Lạng Sơn vẫn ở mức 5,5 độ C, ở đỉnh Mẫu Sơn -2,5 độ C, do đó hơn 73.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS tại 267 trường trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để tránh rét.

"Một số trường vẫn nhận trông các cháu khi bố mẹ đưa con tới lớp. Các cô được hướng dẫn đóng kín cửa, cung cấp chăn gối ấm và tạm thời không tổ chức các hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe cho các con", vị này thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, sở đã có công văn yêu cầu các nhà trường hướng dẫn học sinh, phụ huynh phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi trong gia đình.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cũng đã kết nối với Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức thiện nguyện tặng áo ấm và chăn bông cho học sinh tại khu vực Mẫu Sơn - nơi lạnh nhất trên địa bàn, có thời điểm xuống âm độ C.

Hà Nội lạnh 9,2 độ C, học sinh mầm non, tiểu học tiếp tục được nghỉ họcHà Nội lạnh 9,2 độ C, học sinh mầm non, tiểu học tiếp tục được nghỉ học

Trong ngày đầu tiên học sinh Hà Nội được nghỉ học để tránh rét đậm, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online có trường vẫn đón nhận khoảng 600/1.300 học sinh tới lớp học theo nguyện vọng của phụ huynh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên