17/02/2024 19:33 GMT+7

Huyện đảo Lý Sơn mở hội đua thuyền Tứ Linh

Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh mang bản sắc văn hóa lâu đời, nhằm tri ân các vị tiền hiền đã có công khai khẩn mở mang và cầu một năm mưa thuận gió hòa.

Các đội đua sẵn sàng bắt đầu hội thi - Ảnh: THANH TRÍ

Các đội đua sẵn sàng bắt đầu hội thi - Ảnh: THANH TRÍ

Hội đua thuyền Tứ Linh năm nay diễn ra sau dịp Tết Giáp Thìn 2024 thu hút hơn 4.000 du khách tham quan cổ vũ cho các đội đua. 

Lễ hội diễn ra từ mùng 4 đến mùng 8 tháng giêng (ngày 13 đến 17-2) với sự tham gia của 8 đội thuyền mang biểu tượng 4 linh vật Long, Lân, Quy, Phụng thuộc hai xã An Vĩnh và An Hải.

Lễ hội sôi động bởi sự cổ vũ nháo nhiệt từ hàng ngàn người dân và du khách vây kín bờ đê chắn sóng với những tiếng hò reo cuồng nhiệt. 

Ông Lê Văn Ninh, phó chủ tịch thường trực UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết lễ hội đua thuyền Tứ Linh là dịp để con cháu và nhân dân huyện đảo tiếp nối truyền thống văn hóa đã có gần 200 năm nay. 

"Chúng tôi sẽ cố gắng đưa những nét đẹp của lễ hội cũng như hình ảnh về Lý Sơn là điểm đến lý tưởng thu hút du lịch cho địa phương", ông Ninh nói.

Người dân địa phương và du khách cổ vũ dưới thời tiết nắng nóng - Ảnh: THANH TRÍ

Người dân địa phương và du khách cổ vũ dưới thời tiết nắng nóng - Ảnh: THANH TRÍ

Anh Trần Mạnh Hiếu, du khách, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm lễ hội đua thuyền Tứ Linh rất phấn khích. Hôm nay thời tiết nắng đẹp nên bà con chọn chỗ đẹp để theo dõi lễ hội. 

Đảo Lý Sơn có biển trong xanh, san hô như bức tranh. Còn vùng núi Thới Lới, Giếng Tiên, chùa Hang có vẻ đẹp hoang sơ khiến nơi đây trở thành điểm du lịch lý tưởng".

Các đội đua thuyền trên mặt nước trong vắt với rạn san hô như tranh của đảo Lý Sơn - Ảnh: THANH TRÍ

Các đội đua thuyền trên mặt nước trong vắt với rạn san hô như tranh của đảo Lý Sơn - Ảnh: THANH TRÍ

Người dân và du khách theo dõi  đua thuyền rồng dọc đường đê bờ biển đảo Lý Sơn - Ảnh: THANH TRÍ

Người dân và du khách theo dõi đua thuyền rồng dọc đường đê bờ biển đảo Lý Sơn - Ảnh: THANH TRÍ

Các đội  thuyền nước rút về đích ở vòng cuối cùng - Ảnh: THANH TRÍ

Các đội thuyền nước rút về đích ở vòng cuối cùng - Ảnh: THANH TRÍ

Thuyền Phụng An Vĩnh về đích - Ảnh: THANH TRÍ

Thuyền Phụng An Vĩnh về đích - Ảnh: THANH TRÍ

Đội Đội Thuyền Rồng An Hải vô địch giải đua thuyền rồng - Ảnh: THANH TRÍ

Đội Đội Thuyền Rồng An Hải vô địch giải đua thuyền rồng - Ảnh: THANH TRÍ

Quang cảnh đẹp kỳ diệu của huyện đảo Lý Sơn - Ảnh: THANH TRÍ

Quang cảnh đẹp kỳ diệu của huyện đảo Lý Sơn - Ảnh: THANH TRÍ

Tháng 9-2020, Lễ hội đua thuyền Tứ Linh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ hội để huyện đảo Lý Sơn quảng bá hình ảnh nét đẹp lễ hội, con người Lý Sơn, góp phần đưa du lịch Lý Sơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Lý Sơn có thu phí du khách tham quan đảo trong năm 2024?Lý Sơn có thu phí du khách tham quan đảo trong năm 2024?

UBND huyện Lý Sơn đang tính thu phí du khách tham quan đảo bằng cách lập đề án thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa… trên địa bàn vào năm 2024. Đề án này như thế nào?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên