07/08/2023 19:03 GMT+7

Xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải ngổn ngang, tan hoang sau lũ quét

Gần 2 ngày sau trận lũ quét, xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) vẫn bị cô lập, đất đá ngập các bản và trung tâm xã. Theo Chủ tịch UBND xã Sùng A Bình, nhu yếu phẩm cũng bắt đầu cạn kiệt do lũ cuốn trôi hoặc bị ngập trong bùn đất.

Đất đá, cây cối tràn ngập trung tâm xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Ảnh: C.TUỆ

Đất đá, cây cối tràn ngập trung tâm xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Ảnh: C.TUỆ

Ngày 7-8, trong cơn mưa rả rích, Tuổi Trẻ Online cùng đoàn công tác của huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) tiếp cận xã Hồ Bốn - địa phương đang bị cô lập do lũ quét tối 5-8.

Video: Hiện trường lũ quét cô lập xã vùng cao ở Yên Bái

Quốc lộ 32 đoạn qua xã Hồ Bốn vẫn ngổn ngang bùn đất với hàng chục điểm sạt lở, một số đoạn bị lũ cuốn bay mất đường. Sau gần 3 giờ băng qua các vũng bùn lầy trên quốc lộ 32, đoàn mới vào tới trung tâm xã Hồ Bốn.

Bản Trống Là (xã Hồ Bốn) bị thiệt hại nặng nề nhất với nhiều điểm bị lũ quét, lũ ống và sạt lở đất.

Tại khu vực trạm y tế xã, hơn chục hộ dân bị lũ cuốn bay nhà cửa, trạm y tế cũng bị cuốn trôi một phần.

Càng vào gần trung tâm xã, đất đá, cây cối tràn ngập khắp nhà dân hai ven đường và khu vực UBND xã Hồ Bốn, trường tiểu học và THCS xã Hồ Bốn.

Hơn chục nhà dân ở gần Trạm y tế xã Hồ Bốn bị lũ san phẳng - Ảnh: C.TUỆ

Hơn chục nhà dân ở gần Trạm y tế xã Hồ Bốn bị lũ san phẳng - Ảnh: C.TUỆ

Chủ tịch UBND xã Hồ Bốn Sùng A Bình cho biết lũ quét làm 1 người mất tích, toàn xã có 20 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Hiện 94 người đang được bố trí ở nhà cộng đồng và ở nhờ nhà người thân trong bản. 100 nhà bị thiệt hại 50 - 80%. 20 con trâu bò, 70 xe máy và 2 ô tô bị cuốn trôi mất. Nhu yếu phẩm bắt đầu cạn kiệt do lũ cuốn trôi hoặc bị ngập trong bùn đất.

Trung tâm xã Hồ Bốn ngổn ngang sau lũ - Ảnh: A.LÙ

Trung tâm xã Hồ Bốn ngổn ngang sau lũ - Ảnh: A.LÙ

"Tầng 1 trụ sở UBND xã tràn ngập bùn đất, trang thiết bị hư hỏng. Trạm y tế xã hỏng toàn bộ cửa, hầu hết các phòng chức năng và trang thiết bị đều hỏng hết. Khó khăn nhất là không có thuốc để đảm bảo cho bà con" - ông Bình nói.

Hiện toàn xã Hồ Bốn đang bị cô lập, không có điện, không có sóng điện thoại. Dự kiến trong khoảng 3 ngày tới, lực lượng chức năng mới có thể dọn dẹp đất đá đến trung tâm xã.

Để vào xã Hồ Bốn, người dân và lực lượng chức năng phải đi qua nhiều điểm sạt lở, bùn lầy - Ảnh: C.TUỆ

Để vào xã Hồ Bốn, người dân và lực lượng chức năng phải đi qua nhiều điểm sạt lở, bùn lầy - Ảnh: C.TUỆ

Ông Lê Trọng Khang - chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải - cho biết ngay sau khi xảy ra mưa lũ, huyện đã họp khẩn cấp và báo các cấp, ngành thành lập ba tổ công tác đến ba xã bị ảnh hưởng để trực tiếp giải quyết tình hình.

"Chúng tôi và Ban quản lý đường bộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái huy động máy móc, phương tiện khơi thông tuyến đường vào xã Hồ Bốn. Ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ sập nhà hoàn toàn. Bên cạnh đó, các hộ sập, trôi nhà được bố trí tại các nhà văn hóa cộng đồng cũng như các hộ dân gần đó" - ông Khang thông tin.

Trước mắt, huyện Mù Cang Chải hỗ trợ 18 triệu đồng trường hợp cháu nhỏ bị tai nạn và động viên gia đình. Các hộ sập nhà được hỗ trợ 30kg gạo/tháng. Sau đó, các nhà sập, trôi hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ. Tùy mức độ, nhà bị ảnh hưởng được hỗ trợ thêm.

"Tinh thần là tìm quỹ đất tái định cư và huy động lực lượng hỗ trợ các hộ sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi xác định hoàn thành trong 20 - 30 ngày", ông Khang nói.

Một nhà dân ở bản Trống Là còn sót lại sau trận lũ quét - Ảnh: C.TUỆ

Một nhà dân ở bản Trống Là còn sót lại sau trận lũ quét - Ảnh: C.TUỆ

Trạm y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại nặng nề - Ảnh: C.TUỆ

Trạm y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại nặng nề - Ảnh: C.TUỆ

Hầu hết các phòng chức năng và trang thiết bị của trạm y tế đều hỏng

Hầu hết các phòng chức năng và trang thiết bị của trạm y tế đều hỏng

Một người dân ngồi thất thần vì nhà bị lũ cuốn trôi - Ảnh: C.TUỆ

Một người dân ngồi thất thần vì nhà bị lũ cuốn trôi - Ảnh: C.TUỆ

Nhiều người dân tìm kiếm tài sản bị lũ cuốn trôi - Ảnh: C.TUỆ

Nhiều người dân tìm kiếm tài sản bị lũ cuốn trôi - Ảnh: C.TUỆ

Một chiếc xe máy và máy cày của người dân sau khi bị lũ cuốn trôi - Ảnh: C.TUỆ

Một chiếc xe máy và máy cày của người dân sau khi bị lũ cuốn trôi - Ảnh: C.TUỆ

Trụ sở UBND xã Hồ Bốn cũng bị thiệt hại ở khu vực tầng 1 - Ảnh: C.TUỆ

Trụ sở UBND xã Hồ Bốn cũng bị thiệt hại ở khu vực tầng 1 - Ảnh: C.TUỆ

Cây cối cùng đất đá ngổn ngang trước trụ sở UBND xã Hồ Bốn - Ảnh: C.TUỆ

Cây cối cùng đất đá ngổn ngang trước trụ sở UBND xã Hồ Bốn - Ảnh: C.TUỆ

Toàn huyện Mù Cang Chải mất điện, giao thông tê liệt

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khu vực Nhà máy thủy điện Hồ Bốn có lũ quét lớn và sạt lở đất gây sự cố đường dây 110kV và tài sản trụ sở làm việc Nhà máy thủy điện Hồ Bốn.

Khu vực quốc lộ 32 tại địa phận thuộc hai xã Khao Mang, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải bị mất thông tin, giao thông tê liệt. Toàn huyện Mù Cang Chải mất điện, xe cộ không thể qua lại, kể cả đi bộ, sạt lở ta luy dương nghiêm trọng.

Hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại một số khu vực ở Yên Bái cũng bị sự cố do các đợt mưa kéo dài. Huyện Mù Cang Chải bị mất điện 80 trạm biến áp. Hiện tuyến đường giao thông Mù Cang Chải đi Lai Châu đang bị sạt lở không di chuyển được, các đơn vị của Công ty Điện lực Yên Bái đang triển khai các nhóm công tác khắc phục sự cố để tiếp cận hiện trường.

EVN cho biết việc cấp điện trở lại tại những khu vực mất điện dự kiến vào ngày 9-8, song còn phụ thuộc tình hình thời tiết.

Sơn La sơ tán 28 nhà dân, thủy điện Huội Quảng xả lũ khẩn cấpSơn La sơ tán 28 nhà dân, thủy điện Huội Quảng xả lũ khẩn cấp

Mưa lớn ở Sơn La làm một người tử vong, 28 nhà phải di dời khẩn cấp, quốc lộ 279D từ Mường La đi Lai Châu chia cắt do sạt lở, trôi toàn bộ mặt đường. Thủy điện Huội Quảng phải xả lũ khẩn cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên