21/10/2021 17:11 GMT+7

Việt Nam lên tiếng về dự luật Mỹ trừng phạt Trung Quốc liên quan Biển Đông

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh quan điểm hoạt động của các bên cần tuân thủ luật quốc tế và tôn trọng chủ quyền của các nước ven biển.

Việt Nam lên tiếng về dự luật Mỹ trừng phạt Trung Quốc liên quan Biển Đông - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Ảnh: BNG

Ngày 21-10, trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về dự luật trừng phạt về Biển Đông và biển Hoa Đông (S.1657) vừa được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

"Lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của những quốc gia ven biển".

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin trước đó, dự luật S.1657 đề xuất trừng phạt những cá nhân và tổ chức Trung Quốc tham gia vào các dự án cải tạo, bồi đắp trái phép đảo nhân tạo trên Biển Đông; trực tiếp hay gián tiếp vào các hành động hoặc chính sách đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

S.1657 cũng đề xuất trừng phạt những cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch hoặc hỗ trợ cá nhân và tổ chức khác thực hiện các hành vi đã nêu trên.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản ở Mỹ, từ chối cấp thị thực và trục xuất khỏi Mỹ, hủy bỏ thị thực đã cấp.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ được áp dụng với các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tay cho các cá nhân bị trừng phạt trong trường hợp giám đốc Tình báo quốc gia kết luận Trung Quốc đã:

(1) tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên bất kỳ phần nào của Biển Đông;

(2) bắt đầu công việc cải tạo tại một địa điểm tranh chấp trên Biển Đông, ví dụ bãi cạn Scarborough;

(3) giành quyền kiểm soát bãi Cỏ Mây (ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam);

(4) triển khai tên lửa đất đối không tới bất kỳ đảo nhân tạo nào mà Trung Quốc đã xây dựng trong chuỗi đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), bao gồm cả đá Chữ Thập, đá Vành Khăn hoặc đá Subi;

(5) thiết lập đường cơ sở lãnh thổ xung quanh chuỗi đảo Trường Sa;

(6) tái diễn việc quấy rối các tàu của Philippines;

(7) tái diễn các hành động khiêu khích tuần duyên Nhật Bản, Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản hoặc các lực lượng Mỹ ở biển Hoa Đông.

Hiện vẫn còn nhiều bước để S.1657 chính thức trở thành luật. Sau khi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua, S.1657 sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu toàn Thượng viện. Nếu được thông qua, dự luật sẽ được đưa đến Hạ viện để thảo luận và bỏ phiếu tiếp.

Dự luật chỉ đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden sau khi đã được lưỡng viện thống nhất các nội dung và thông qua.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua S.1657 và gọi đây là công cụ cần thiết để đối phó các hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, biển Hoa Đông.

Theo ông Rubio, Mỹ cần các công cụ bổ sung để đối đầu với Trung Quốc bởi Bắc Kinh tiếp tục nỗ lực nhằm khẳng định quyền kiểm soát bất hợp pháp đối với các lãnh thổ biển (vùng biển ven bờ bao gồm nội thủy và lãnh hải) ở Biển Đông và Hoa Đông.

Vì sao Mỹ muốn trừng phạt Trung Quốc? Vì sao Mỹ muốn trừng phạt Trung Quốc?

TTO - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật S.1657 trừng phạt các cá nhân, tổ chức Trung Quốc liên quan đến những hoạt động tranh chấp lãnh thổ do Trung Quốc gây ra ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên