06/01/2024 09:08 GMT+7

Vé máy bay Tết từ TP.HCM đi nhiều tỉnh thành đã được bán trên 90%

Đến thời điểm này, vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các địa phương đã có tỉ lệ đặt chỗ từ 80 - 100% trong các ngày cao điểm trước và sau Tết Giáp Thìn 2024.

Tết Nguyên đán 2024, số máy bay khai thác ít hơn Tết 2023. Nhưng các hãng tăng cường bay đêm nên số chuyến tăng 2%, số ghế tăng 4% so với cùng kỳ - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Tết Nguyên đán 2024, số máy bay khai thác ít hơn Tết 2023. Nhưng các hãng tăng cường bay đêm nên số chuyến tăng 2%, số ghế tăng 4% so với cùng kỳ - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Trong khi đó đường bay Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM do lượng vé máy bay dồi dào nên tỉ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ 24 tháng chạp tới mùng 6 tháng giêng mới đạt trung bình từ 30 - 40%.

Đó là thống kê của Cục Hàng không Việt Nam tính đến ngày 4-1. Thống kê dựa trên báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam về kế hoạch khai thác, tình hình mở bán vé máy bay Tết trong giai đoạn cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, từ 24-1 đến 25-2-2024 (từ 14 tháng chạp đến 16 tháng giêng).

Cụ thể, trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, tổng số chuyến bay do các hãng hàng không Việt Nam khai thác dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến (tăng 14% so với cùng kỳ Tết 2023, tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại).

Trong đó: dự kiến có 24.200 chuyến bay nội địa (tăng 2% so với Tết 2023, và 27% so với lịch bay nội địa hiện tại). Dự kiến có 9.600 chuyến bay quốc tế (tăng 60% so với Tết 2023 và 9% so với lịch bay quốc tế hiện tại).

Với số chuyến bay như trên, tổng số ghế cung ứng dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024 dự kiến đạt 7,2 triệu ghế (tăng 16% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 26% so với lịch bay thường lệ hiện tại).

Trong đó: các đường bay nội địa cung ứng hơn 5 triệu ghế (tăng 4% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 34% so với lịch bay nội địa đang khai thác). Các chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 2,2 triệu ghế (tăng 59% so với cùng kỳ Tết 2023 và 10% so với ghế cung ứng đang khai thác).

Theo tính toán của Cục Hàng không, 3 đường bay có ghế cung ứng lớn nhất lần lượt là: TP.HCM - Hà Nội gần 1,3 triệu ghế (chiếm 25,2% tổng số ghế trên tất cả các đường bay), đường bay TP.HCM - Đà Nẵng đạt gần 0,4 triệu ghế (9% tổng số ghế), đường bay TP.HCM - Vinh đạt gần 0,3 triệu ghế (chiếm 6% tổng số ghế).

Tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa giai đoạn Tết Giáp Thìn 2024, tính đến ngày 4-1 như sau:

Chiều từ TP.HCM đi 9 sân bay địa phương Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Quảng Bình, Vinh, Quảng Ninh đang có tỉ lệ đặt chỗ từ 85 - 95% (riêng đường bay đến Vân Đồn đạt 100%).

Đối với chiều từ 13 sân bay địa phương về TP.HCM, các chặng đang có tỉ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày sau Tết từ 4 đến 10 tháng giêng (từ 13 đến 19-2) từ 79 - 93%. Riêng đường bay Chu Lai - TP.HCM tỉ lệ đặt chỗ 106%.

Ngoài ra, đường bay Hà Nội đi Vinh trước Tết tỉ lệ đặt chỗ đạt 99%. Đường bay Pleiku đi Hà Nội sau Tết tỉ lệ đặt chỗ 110%.

Ngược với đường bay trên, các đường bay trục như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP.HCM tỉ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 24 tháng chạp tới mùng 6 tháng giêng (từ 3 tới 15-2-2024) vẫn chưa cao, đạt trung bình từ 30 - 40%. 

Lý do là các đường bay này có lượng ghế cung ứng chiếm thứ nhất và thứ nhì trong tổng số ghế dịp Tết nên lượng vé còn nhiều.

Theo thống kê của Cục Hàng không, dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024 có 3 đường bay dự kiến khai thác nhiều chuyến bay nhất lần lượt là: Hà Nội - TP.HCM hơn 5.000 chuyến (chiếm 21% tổng số chuyến bay khai thác); đường bay TP.HCM - Đà Nẵng hơn 2.200 chuyến (chiếm 9% tổng số chuyến bay khai thác); đường bay TP.HCM - Vinh 1.600 chuyến (chiếm 6,5% tổng số chuyến bay khai thác).

Còn 3 đường bay có tỉ lệ tăng chuyến phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 cao nhất so với lịch bay hiện tại lần lượt là: Cần Thơ - Vinh (tăng 16 chuyến, tương đương 107%), TP.HCM - Đồng Hới (tăng 91 chuyến, tương đương 97%), TP.HCM - Vinh (tăng 340 chuyến, tương đương 79%).

Các đường bay có tỉ lệ tăng hơn 70% so với lịch bay đang khai thác gồm TP.HCM - Quy Nhơn (tăng 180 chuyến), TP.HCM - Chu Lai (tăng 145 chuyến), TP.HCM - Thanh Hóa (tăng 261 chuyến).

Đề xuất tăng phần trăm miễn giảm giá vé máy bay, tàu hỏa cho người cao tuổiĐề xuất tăng phần trăm miễn giảm giá vé máy bay, tàu hỏa cho người cao tuổi

Sở Y tế TP.HCM đề xuất tăng phần trăm miễn giảm giá vé khi tham quan, du lịch hay tham gia giao thông công cộng như đi máy bay, tàu hỏa cho người cao tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên