19/01/2023 14:50 GMT+7

Tết về trên biên giới, bà con dân tộc vui xuân cùng bộ đội biên phòng

Những ngày này, hoa đào nở khắp núi rừng biên giới Mộc Châu, Sơn La. Trên biên giới, các chiến sĩ, bộ đội biên phòng tổ chức vui xuân đón tết cùng bà con nhân dân.

Tết về trên biên giới, bà con dân tộc vui xuân cùng bộ đội biên phòng - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Lóng Sập trao quà cho bà con nhân dân xã biên giới - Ảnh: BÁ THÀNH

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, Sơn La) chủ trì, phối hợp địa phương huyện Mộc Châu và xã Chiềng Khừa tổ chức chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản".

Chương trình gồm chuỗi các hoạt động: thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng đó là tặng học bổng cho các em học sinh được đỡ đầu, nuôi dưỡng trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", mô hình "Ươm mầm xanh biên giới - Vững bước tới tương lai".

Tết về trên biên giới, bà con dân tộc vui xuân cùng bộ đội biên phòng - Ảnh 2.

"Tay kéo biên phòng" trổ tài cắt tóc cho bà con nhân dân địa phương biên giới - Ảnh: BÁ THÀNH

Đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân địa phương, các hoạt động thi gói bánh chưng, giã bánh dày và giao lưu nghệ thuật…

Ngoài ra, các "tay kéo biên phòng" cũng trổ tài cắt tóc miễn phí cho học sinh và nhân dân khu vực biên giới.

Thượng tá Phạm Quang Hải - chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập - cho biết chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

"Những phần quà trao cho bà con tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tình cảm và trách nhiệm lớn lao của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và tấm lòng của các nhà hảo tâm. Chúng tôi mong ước sẽ góp phần giúp bà con có cái Tết ấm áp hơn, đủ đầy hơn, vui tươi hơn" - anh Hải chia sẻ.

Tết về trên biên giới, bà con dân tộc vui xuân cùng bộ đội biên phòng - Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng cùng bà con dân bản gói bánh chưng đón Tết - Ảnh: BÁ THÀNH

Xúc động trước tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, ông Lò Văn Hương - chủ tịch HĐND xã Chiềng Khừa - chia sẻ đây là nguồn động viên, giúp đỡ để đồng bào nơi biên giới có những ngày Tết đầm ấm, đủ đầy.

"Đáp lại sự quan tâm đó, đồng bào các dân tộc của xã Chiềng Khừa sẽ luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời luôn giữ gìn, bảo tồn và phát huy các nét văn hóa truyền thống của các dân tộc" - ông Hương nói.

Ra mắt trang tin điện tử Luật biên phòng Việt NamRa mắt trang tin điện tử Luật biên phòng Việt Nam

Chiều 27-12, Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng ra mắt trang tin điện tử và phần mềm tuyên truyền Luật biên phòng Việt Nam, chính thức đưa luật lên không gian số hiện đại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên