24/04/2022 21:37 GMT+7

Thăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hơn 2 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái đã không quản ngại khó khăn vất vả ngày đêm canh giữ biên cương, thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống dịch.

Thăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Đồn biên phòng Xín Cái (Hà Giang) - Ảnh: TƯỜNG KHA

Chiều 24-4, đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - dẫn đầu, đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang). Cùng dự có ông Nguyễn Mạnh Dũng - phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Thời gian qua, đây là địa bàn nóng nhất của cả nước về tình hình nhập cảnh trái phép. Đồn quản lý 23,831km đường biên qua hai xã Thượng Phùng và Xín Cái với vô số đường mòn, lối mở.

Do đó, hơn 2 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái đã không quản ngại vất vả, hy sinh để nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống dịch COVID-19 để giữ vững bình yên cho nhân dân.

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ tri ân sâu sắc, lòng biết ơn đến những gian khổ, hy sinh, nỗ lực vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái trong thời gian qua.

Thăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh 2.

Tặng quà cho con nuôi Đồn biên phòng Xín Cái - Ảnh: TƯỜNG KHA

"Chính những nỗ lực cố gắng và sự hy sinh của các anh giúp cho đất nước chúng ta có môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, giúp cho tuổi trẻ Việt Nam và các bạn thanh thiếu nhi không chỉ ở khu vực miền núi mà còn ở đồng bằng, đô thị trên cả nước có điều kiện học hành, vui chơi và phát triển trong tương lai" - anh Tuấn nhấn mạnh.

Anh Tuấn cho biết thời gian tới Trung ương Đoàn sẽ tham gia sâu hơn các hoạt động như cùng lực lượng biên phòng trang bị cờ Tổ quốc cho các hộ dân ở khu vực biên giới, chương trình "Nâng bước em đến trường", hoạt động đối ngoại và giao lưu nhân dân, giao lưu quốc phòng.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng Đồn biên phòng Xín Cái 1 bộ máy tính, máy in, 100 cờ Tổ quốc và 1.000 chiếc khẩu trang; tặng quà động viên 10 em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Xín Cái được Đồn biên phòng Xín Cái nhận nuôi, đỡ đầu (mỗi em 1 triệu đồng và tập sách).

Lập chiến công đặc biệt xuất sắc, bộ đội biên phòng nhận Huân chương Chiến công hạng nhất Lập chiến công đặc biệt xuất sắc, Bộ đội biên phòng nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

TTO - Trung tướng Lê Đức Thái, tư lệnh Bộ đội biên phòng, và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm vừa đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên