26/02/2018 11:05 GMT+7

Tết trên cao nguyên

VƯƠNG KHẢ THỊNH (Đà Nẵng)
VƯƠNG KHẢ THỊNH (Đà Nẵng)

TTO - Cao nguyên Hà Giang đón Tết Mậu Tuất 2018 không rét buốt mà tràn ngập ánh nắng từ sáng sớm cho đến chiều muộn, khiến đồng bào địa phương trẩy hội mùa xuân thêm vui.

Tết trên cao nguyên - Ảnh 1.

Hoa mận trắng nở rộ phía sau những ngôi nhà của đồng bào Hà Giang ngày Tết Mậu Tuất - Ảnh: VƯƠNG KHẢ THỊNH

Ánh nắng ấm áp đầu Xuân làm hàng loạt loại hoa đặc trưng ở vùng cao nguyên đá bừng nở rực rỡ đúng dịp năm mới vừa sang.

Tết trên cao nguyên - Ảnh 2.

Tự tình mùa xuân trên nẻo cao - Ảnh: VƯƠNG KHẢ THỊNH

Đi dọc cung đường như dải lụa vắt ngang những ngọn núi đá cao sừng sững từ Quản Bạ đến Mèo Vạc, đâu đâu bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp hàng ngàn cây đào hồng khoe sắc bên những ngôi nhà tường đất của đồng bào dân tộc, hoặc sững sờ ngẩn ngơ bên một rừng hoa mận trắng muốt tinh sương dọc hai bên đường. Và điểm tô thêm cho sắc Xuân vùng Tây Bắc là những ruộng hoa cải nở vàng rực rỡ.

Sắc màu thiên nhiên đẹp say đắm lòng người ấy như làm đậm đà thêm cho không khí rộn rã của những ngày đầu xuân.

Hòa chung trong cái rực rỡ của sắc màu thiên nhiên, đồng bào người Mông, người Dao... trên vùng Cao nguyên đá Hà Giang cũng náo nức tận hưởng không khí của những ngày Tết Nguyên đán với những nét riêng biệt đặc trưng của mình.

Tết trên cao nguyên - Ảnh 3.

Trò chơi kéo co đầu xuân - Ảnh: VƯƠNG KHẢ THỊNH

Bắt đầu từ mồng một, mồng hai kéo dài cho đến mồng tám, mồng chín Tết Mậu Tuất, nam thanh nữ tú địa phương khoác lên mình những bộ áo, váy đẹp nhất và hẹn hò nhau trên những chiếc xe máy phóng vun vút trên các cung đường đèo. Họ tỏa đến những thị trấn như Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo, Đồng Văn, Lủng Cú, Mèo Vạc... để chơi Tết.

Tết trên cao nguyên - Ảnh 4.

Điệu múa khèn dân tộc tại hội xuân 2018 - ảnh: VƯƠNG KHẢ THỊNH

Trẻ con nơi đây cũng như bao đứa trẻ khác trên khắp Việt Nam đón Tết, xúng xính trong những bộ váy hoa rực rỡ. Các em tay trong tay cùng bố mẹ hay tụ tập bạn bè trong làng dắt nhau đi bộ đến các điểm tụ tập bên đường để chơi những trò chơi dân dã như ném lon, ném vòng, ném gòn, chặt mía...

Những khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của những thiếu nữ, bé gái với những bộ váy truyền thống như làm tôn thêm nét đẹp rất riêng cho vùng đất cao nguyên đá Hà Giang mùa xuân về.

Cùng ngắm chân dung các trẻ em, thiếu nữ vùng cao:

Tết trên cao nguyên - Ảnh 5.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 6.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 7.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 8.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 9.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 10.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 11.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 12.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 13.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 14.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 15.
Tết trên cao nguyên - Ảnh 16.
VƯƠNG KHẢ THỊNH (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên