23/11/2023 22:15 GMT+7

Sinh viên là sứ giả bồi đắp tình hữu nghị giữa giới trẻ Việt - Nhật

Đó là nhắn nhủ của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc gửi đến sinh viên thành phố tại lễ công bố quyết định thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Chiều 23-11, Trường đại học Sư phạm (ĐHSP) TP.HCM phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Trường ĐHSP TP.HCM, và chương trình biểu diễn nghệ thuật Jang Gara.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, phó bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM, khẳng định việc thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Nhật Trường ĐHSP TP.HCM là sự kiện ý nghĩa, đáng được trân trọng.

Ông Lộc cho biết, từ khi thành lập vào năm 1992 đến nay, Hội hữu nghị Việt - Nhật TP.HCM đã thành lập được gần 30 chi hội hoạt động theo nhiều lĩnh vực đặc thù, góp phần đa dạng hóa hoạt động chung của hội.

Việc thành lập chi hội tại Trường ĐHSP TP.HCM cho thấy hội hữu nghị luôn quan tâm, đặt ưu tiên khi tổ chức các hoạt động hướng đến các bạn sinh viên, thanh niên hai nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc và bà Huỳnh Ngọc Vân (bìa phải), phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật TP.HCM, trao quyết định thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Nhật Trường ĐHSP TP.HCM - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ông Nguyễn Phước Lộc và bà Huỳnh Ngọc Vân (bìa phải), phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật TP.HCM, trao quyết định thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Nhật Trường ĐHSP TP.HCM - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ghi nhận sự yêu mến đất nước, văn hóa Nhật Bản ngày càng tăng trong lòng các bạn trẻ TP.HCM, ông Lộc nhắn nhủ: “Chính các bạn thanh niên, sinh viên sẽ là những sứ giả của hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, giữ gìn và bồi đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Nhật Bản trong tương lai”.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định, càng có nhiều sứ giả hữu nghị, hợp tác từ sinh viên thì thế hệ trẻ TP.HCM sẽ càng vận động được nhiều bạn trẻ Nhật Bản yêu mến, ủng hộ đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn của Việt Nam. Nhờ đó, sự hợp tác thịnh vượng trên sẽ càng đi vào chiều sâu.

Ngoài ra, ông Lộc nhấn mạnh năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

“Đây là dịp giúp hai nước chúng ta cùng khẳng định chặng đường hơn nửa thế kỷ mà hai nước đã đồng hành. Đây cũng là cơ hội để hai nước tiếp tục làm mới những cam kết, cùng xác lập những mục tiêu mới, những cột mốc mới đưa quan hệ của hai nước lên tầm cao mới”, ông Lộc chia sẻ.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ông Ono Masuo, tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, khẳng định Trường ĐHSP TP.HCM là cơ sở giáo dục quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên cho thế hệ làm chủ tương lai của Việt Nam.

Do đó, việc thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Nhật Trường ĐHSP TP.HCM là cơ hội để các sinh viên sắp trở thành nhà giáo tại Việt Nam tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.

“Chủ đề chính trong dịp kỷ niệm 50 năm này là đặt nền tảng cho những bước tiến lớn trong quan hệ song phương hướng tới tương lai, khu vực và thế giới. Người có vai trò quan trọng trong việc thực hiện điều này trong tương lai chính là thế hệ sinh viên trẻ tuổi như các bạn.

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản sẽ hợp tác với Trường ĐHSP TP.HCM và Chi hội hữu nghị Việt - Nhật được thành lập hôm nay để mở rộng cơ hội hoạt động cho mọi người nhằm phát triển mối quan hệ với Nhật Bản”, ông Ono tuyên bố.

Trong buổi lễ, các sinh viên có cơ hội chiêm ngưỡng điệu múa truyền thống Jang Gara của tỉnh Fukushima, do các nghệ sĩ đến từ vùng đất này trình diễn.

Múa niệm Phật Jang Gara là nghệ thuật biểu diễn truyền thống có niên đại hàng thế kỷ của Nhật Bản và bắt nguồn từ Phật giáo.

Hằng năm vào mùa hè, người dân thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima sẽ tổ chức lễ hội Jangara Nenbutsu Odori. Tại đây, những người trẻ sẽ trình diễn điệu múa Jang Gara và thăm những gia đình có người chết trong năm.

Điệu múa này đã được thành phố Iwaki công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Đoàn nghệ sĩ tỉnh Fukushima trình diễn điệu múa truyền thống Jang Gara - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Đoàn nghệ sĩ tỉnh Fukushima trình diễn điệu múa truyền thống Jang Gara - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Diễn đàn khởi nghiệp Việt - Nhật 2023 hướng đến sáng tạo tương laiDiễn đàn khởi nghiệp Việt - Nhật 2023 hướng đến sáng tạo tương lai

Ngày 14-10, Hiệp hội Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam - Nhật Bản (với tên gọi E-Future) đã tổ chức sự kiện “Diễn đàn Khởi nghiệp Việt Nam - Nhật Bản” tại hội trường Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên