24/09/2023 22:12 GMT+7

Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục là chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP.HCM

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM tổ chức đại hội ngày 24-9, đánh dấu hơn 30 năm phát triển của hội, nhân dịp 50 năm Việt - Nhật thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục giữ vị trí chủ tịch hội.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM, tổ chức vào dịp hai nước long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21-9-1973 đến 21-9-2023) với chủ đề "Việt - Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" - Ảnh: HỮU HẠNH

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM, tổ chức vào dịp hai nước long trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21-9-1973 đến 21-9-2023) với chủ đề "Việt - Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" - Ảnh: HỮU HẠNH

Quan hệ Việt - Nhật ổn định, thực chất, hiệu quả 

Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, chủ tịch hội - cho biết trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Từ quan hệ "Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài" năm 2002 đến "Đối tác chiến lược" vào năm 2009 và được nâng cấp thành "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" năm 2014. Tốc độ và mức độ phát triển quan hệ song phương này có thể nói vừa nhanh, vừa ổn định, thực chất và đạt hiệu quả cao.

Trong số những thành quả hai nước đã đạt được qua 5 thập kỷ gầy dựng quan hệ, có thể đặc biệt kể đến hơn 70 văn bản hợp tác đã được các địa phương hai nước ký kết hỗ trợ nhau cùng phát triển.

TP.HCM rất tự hào đóng góp gần 1/10 con số này, với các văn bản hợp tác đã được xác lập với 7 địa phương Nhật Bản gồm các tỉnh Aichi, Hyogo, Nagano, Shiga, Osaka, các thành phố Osaka và Yokohama.

Nhật đầu tư vào TP.HCM: hơn 1.600 dự án, tổng vốn gần 8,2 tỉ USD

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng cho biết vào năm 2009 khi hai nước bắt đầu nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, Nhật Bản có 38 dự án đầu tư vào TP.HCM với tổng số vốn 46,7 triệu USD. Đến nay đã tăng lên hơn 40 lần, đạt hơn 1.600 dự án với tổng số vốn đạt gần 8,2 tỉ USD. 

Kim ngạch thương mại TP.HCM - Nhật Bản đã tăng từ 3,3 tỉ USD năm 2009 lên gần 5,1 tỉ USD trong năm vừa qua.

Các mức tăng trưởng ấn tượng này đã đưa Nhật Bản trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba và đối tác thương mại lớn thứ năm của TP.HCM. Số người Nhật sinh sống tại TP.HCM đã tăng hơn ba lần, đạt gần 11.000 người vào năm 2022.

"Quan hệ với các địa phương Nhật Bản, các đối tác Nhật Bản, luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền TP không chỉ vì sự quan tâm, hỗ trợ chí tình Nhật Bản thường xuyên dành cho TP thương yêu của chúng ta, mà còn là tình cảm, sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân TP đối với đất nước mặt trời mọc và quan hệ hợp tác Việt - Nhật.

Cùng hòa chung xu thế của quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, giao lưu nhân dân cũng phát triển nhanh chóng, sâu rộng. 

Có hơn 30 năm giao thương Việt - Nhật, bà Ngô Thị Bích Hạnh - giám đốc Công ty Nigita - cho biết nhiều doanh nghiệp Nhật đang rất quan tâm, hỗ trợ Việt Nam ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Do đó, hội sẽ là nền tảng để doanh nghiệp hai nước kết nối, phát triển.

Ông Nguyễn Phước Lộc đắc cử chủ tịch hội

Tại đại hội, toàn bộ đại biểu nhất trí bầu ông Nguyễn Phước Lộc - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM - tiếp tục đắc cử vị trí chủ tịch của hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Công Tánh được bầu vào vị trí chủ tịch danh dự.

Bên cạnh đó, hội cũng có 9 phó chủ tịch gồm bà Huỳnh Ngọc Vân - giám đốc, chi hội trưởng chi hội Bảo tàng Áo dài; bà Phan Thị Minh Nguyệt - phó trưởng ban quan hệ quốc tế Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (kiêm tổng thư ký của hội); ông Nguyễn Văn Bé - nguyên chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM, chủ nhiệm CLB Giao lưu doanh nhân, doanh nghiệp Việt - Nhật TP.HCM; ông Trần Kim Chung - chủ tịch HĐQT, chi hội trưởng chi hội Tập đoàn C.T Group; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - viện trưởng Viện nghiên cứu Việt Nam học; PGS.TS Nguyễn Tiến Lực - giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản thuộc Trường ĐH KHXH&NV; ông Phan Thành Tân - giám đốc chợ Bình Điền; ông Võ Quốc Thắng - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm; ông Trần Xuân Toàn - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Phước Lộc tặng hoa tri ân cho ông Nguyễn Công Tánh - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Nguyễn Phước Lộc tặng hoa tri ân cho ông Nguyễn Công Tánh - Ảnh: HỮU HẠNH

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM ủng hộ Vietnam Phở Festival 2023 sắp tổ chức tại Tokyo

Ông Trần Xuân Toàn cho biết Festival Phở Vietnam 2023 sắp diễn ra tại Tokyo là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Trần Xuân Toàn cho biết Festival Phở Vietnam 2023 sắp diễn ra tại Tokyo là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh: HỮU HẠNH

Trước các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, ông Trần Xuân Toàn - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phó chủ tịch hội - chia sẻ nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam với thế giới, đặc biệt món phở, ban tổ chức Ngày của phở 12-12 quyết định đưa sự kiện này ra nước ngoài với Vietnam Phở Festival 2023 diễn ra ngày 7 và 8-10-2023 tại Tokyo.

Theo ông Toàn, tại Vietnam Phở Festival 2023, lần đầu tiên các nghệ nhân, các đầu bếp nấu phở nổi tiếng tại Việt Nam sẽ mang những hương vị tinh túy của phở Việt đến xứ sở hoa anh đào.

Vietnam Phở Festival 2023 còn tổ chức nhiều hoạt động quảng bá cho phở như trình diễn tráng bánh Phở; talk show khám phá phở Việt với sự tham gia của các nghệ nhân, chuyên gia, người nổi tiếng đến từ Việt Nam và Nhật Bản; tổ chức cuộc thi Người Nhật sáng tạo phở Việt; triển lãm, chiếu video cung cấp thông tin, lịch sử phở...; trình diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật...

Cũng trong khuôn khổ Vietnam Phở Festival 2023, ban tổ chức phối hợp Sở Công Thương TP.HCM, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức chương trình xúc tiến thương mại (Business Matching) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm và các sản phẩm có nguồn gốc từ gạo, tinh bột.

Đây là hoạt động nhằm kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xuất khẩu, nâng cao hơn nữa giá trị cho hạt gạo Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của hơn 110 khách mời bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đến từ Việt Nam và các nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ tại Nhật Bản.

Vietnam Phở Festival 2023: Cơ hội kết nối văn hóa Việt - NhậtVietnam Phở Festival 2023: Cơ hội kết nối văn hóa Việt - Nhật

Nhiều người nước ngoài mê phở Việt và người Việt ở Nhật chia sẻ cảm xúc khi nghe tin báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình Lễ hội Phở Việt Nam (Vietnam Phở Festival 2023) tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 7 và 8-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên