30/12/2023 19:00 GMT+7

Samten Hills Dalat làm cầu nối xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Ladakh Ấn Độ

Samten Hills Dalat, nơi đặt đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới, chào đón sự kiện kết nối, xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Việt Nam và Ladakh - Ấn Độ.

Samten Hills Dalat kết nối văn hóa Phật giáo

Nằm trong khuôn khổ chương trình "Giao lưu Văn hóa, kết nối du lịch giữa Lâm Đồng - Việt Nam và Ladakh - Ấn Độ", sự kiện xúc tiến du lịch 2 nước đã diễn ra tại Samten Hills Dalat - Nơi đặt đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới.

Samten Hills Dalat làm cầu nối xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Ladakh Ấn Độ- Ảnh 1.

Samten Hills Dalat - Nơi đặt đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới, đồng hành cùng hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam - Ấn Độ

Chương trình giao lưu văn hoá, kết nối du lịch giữa Lâm Đồng - Việt Nam và Ladakh Ấn Độ diễn ra từ ngày 27 đến 30-12-2023. Trong đó, ngày 29-12-2023, sự kiện "Kết nối, xúc tiến du lịch Lâm Đồng & Ladakh - Điểm đến lý tưởng cho du khách hai nước Việt Nam & Ấn Độ" đã tổ chức tại Samten Hills Dalat, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đại diện chính quyền 2 bên đã có buổi làm việc, đánh giá sâu sát về tiềm năng hợp tác cùng phát triển các sản phẩm du lịch. Về nội dung trao đổi, phía Ladakh đánh giá cao điều kiện tự nhiên, khí hậu cũng như sự đầu tư toàn diện của địa phương. Tiêu biểu là Samten Hills Dalat. Công trình đã tái hiện sắc nét Phật Giáo Kim Cương Thừa - Điểm kết nối linh thiêng giữa 2 vùng đất.

Người Ladakh (Ấn Độ) trong trang phục truyền thống tại Đà Lạt - Ảnh: M.V

Người Ladakh (Ấn Độ) trong trang phục truyền thống tại Đà Lạt - Ảnh: M.V

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú cùng khí hậu ôn hòa, nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, và những di sản giàu giá trị, tỉnh Lâm Đồng hội tụ đủ yếu tố để phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Đặc biệt nhất chính là Samten Hills Dalat với Đại bảo tháp Kinh luân, bánh xe cầu nguyện lớn nhất thế giới được xác lập bởi tổ chức Guinness World Records. Bên cạnh đó, đây cũng là "Điểm đến du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn châu Á - Thái Bình Dương" được vinh danh bởi Liên hiệp các hội UNESCO.

Samten Hills Dalat làm cầu nối xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Ladakh Ấn Độ- Ảnh 3.

Khu du lịch Văn hóa Tâm linh Samten Hills Dalat - Nơi đặt đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới.

Không gian Samten Hills Dalat đã khôi phục và tiếp nối đưa dòng chảy Phật Giáo Kim Cương Thừa từ Ấn Độ đến với Việt Nam. Những di sản vật thể và phi vật thể được tái hiện rõ nét. Công trình góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra với bạn bè quốc tế, và mang tinh hoa thế giới đến với người Việt thông qua văn hóa nghệ thuật Phật Giáo.

Vì thế, Samten Hills Dalat chính là cầu nối giao lưu văn hóa nói chung và Phật Giáo Kim Cương thừa nói riêng giữa hai vùng đất. Có thể nói đây là biểu tượng của tình hữu nghị, hòa bình và ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Mở đường cho những đoàn khách từ Ấn Độ

Nhấn mạnh quan hệ gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc, đại diện phía Ladakh (Ấn Độ), đánh giá cao tiềm năng thu hút du khách quốc tế đến tỉnh Lâm Đồng nói chung và Samten Hills Dalat nói riêng. Khẳng định rằng, đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các đoàn du lịch lữ hành Ấn Độ.

Sự kiện "Kết nối, xúc tiến du lịch Lâm Đồng & Ladakh – Điểm đến lý tưởng cho du khách hai nước Việt Nam & Ấn Độ" hân hạnh chào đón ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Madan Mohan Sethi chia sẻ: "Ấn Độ đang thúc đẩy đầu tư và giao thương với Việt Nam. Sau sự kiện này, chúng tôi cam kết sẽ quảng bá về Samten Hills Dalat, tỉnh Lâm Đồng cũng như là Việt Nam đến với người dân của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp, chia sẻ về thói quen du lịch của người Ấn để các đơn vị lữ hành và điểm đến của Việt Nam có thể thu hút đoàn khách từ Ấn Độ".

Samten Hills Dalat làm cầu nối xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Ladakh Ấn Độ- Ảnh 4.

Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện, Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu: "Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Nhân cơ hội này, tỉnh Lâm Đồng và Ladakh có mối quan hệ hữu nghị đã được lãnh đạo hai địa phương thiết lập. Trên cơ sở đó, với tinh thần hợp tác, phát triển trong lĩnh vực du lịch; tìm hiểu thị trường, kết nối thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ; chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch của Ladakh - Ấn Độ; qua đó góp phần phát triển du lịch của Lâm Đồng theo hướng chất lượng cao và bền vững. Cùng với đó, chúng tôi ủng hộ những đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Lâm Đồng".

Nhiều đoàn nghệ thuật đến từ Ladahk đã đến Đà Lạt biểu diễn phục vụ người dân và du khách và được ủng hộ nhiệt tình - Ảnh: M.V

Nhiều đoàn nghệ thuật đến từ Ladahk đã đến Đà Lạt biểu diễn phục vụ người dân và du khách và được ủng hộ nhiệt tình - Ảnh: M.V

Ông Advocate Tashi Gyalson, Ủy viên Hội đồng, Chủ tịch Lãnh thổ liên bang Ladakh, Hội đồng phát triển Ladakh Leh, chia sẻ: "Chúng tôi cảm ơn Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng và cả Samten Hills Dalat đã kết nối và cho chúng tôi cơ hội quý báu này. Đại diện cho những người dân Ladakh, tôi thật vinh hạnh giới thiệu những màu sắc văn hóa đa dạng của chúng tôi đến với Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nói là người Ladakh chúng tôi rất yêu quý và đã đến Việt Nam. Vì thế, tôi hy vọng Ladakh sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn với các bạn. Tôi nghĩ rằng, chương trình này là một bước tiến mạnh mẽ để hai bên cùng trao đổi, học hỏi không chỉ là văn hóa du lịch mà còn cả nhiều phương diện khác như kinh tế, nông nghiệp..."

Samten Hills Dalat làm cầu nối xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Ladakh Ấn Độ- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Tiến Hải (đứng thứ ba từ trái sang) bên cạnh Ông Madan Mohan Sethi và Ông Advocate Tashi Gyalson cùng đại diện các cơ quan du lịch đến từ hai nước.

Chương trình giao lưu văn hóa đánh dấu một bước quan trọng, hướng tới việc tạo dựng mối liên kết bền chặt giữa Lâm Đồng và Ladakh, mở đường cho sự hợp tác hướng tới tinh thần thịnh vượng chung trong những năm tới.

Ký nhiều biên bản ghi nhớ

Được chính phủ Việt Nam và Ấn Độ, đánh giá cao về sự hợp tác giữa 2 quốc gia cũng như cơ hội kết nối giao lưu văn hóa của Lâm Đồng và Ladakh, nhân sự kiện quan trọng này, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và doanh nghiệp Ladakh sẽ có nghi thức ký kết các biên bản ghi nhớ để hiện thực hóa sự hợp tác chặt chẽ trong tương lai, sự kết nối giữa các doanh nghiệp, công ty du lịch giữa 2 nước. Một số MOU (Memorandum of Understanding) đã được ký kết giữa Khu du lịch Văn hóa Tâm linh Samten Hills Dalat, Quần Thể Khu Du Lịch Pini và Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist) cùng các Hiệp Hội Du Lịch Ladakh.

Samten Hills Dalat làm cầu nối xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Ladakh Ấn Độ- Ảnh 7.'Mở cửa' du lịch giữa Ấn Độ và Đà Lạt, Lạc Dương

Nhiều đơn vị lữ hành của Ấn Độ đang có kế hoạch tổ chức đưa du khách đến Đà Lạt, Lạc Dương và các điểm du lịch khác của Lâm Đồng.


M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên