Tag: Ladakh

Samten Hills Dalat làm cầu nối xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Ladakh Ấn Độ

Samten Hills Dalat, nơi đặt đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới, chào đón sự kiện kết nối, xúc tiến du lịch Lâm Đồng - Việt Nam và Ladakh - Ấn Độ.

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè

Du khách Việt đang mách nhau về vẻ đẹp hùng vĩ đến choáng ngợp của nơi được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng nằm ở miền Bắc Ấn Độ.

Chạy xe máy dưới núi tuyết tại Ladakh và kỷ niệm lạc đường trong đêm của travel blogger Việt

TTO - Với những con đèo cheo leo nhất thế giới, khung cảnh hoang sơ hùng vĩ, Ladakh luôn là điểm đến đáng mơ ước của những trái tim yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc: Binh sĩ Ấn, Trung cùng rút quân khỏi biên giới

TTO - Ngày 10-2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo các binh sĩ của Ấn Độ và Trung Quốc đang đóng tại biên giới giữa hai nước cùng bắt đầu rút khỏi khu vực này.

Ấn Độ bác tin Trung Quốc dùng vũ khí vi sóng ở biên giới

TTO - Ấn Độ ngày 17-11 bác bỏ tuyên bố của một giáo sư Trung Quốc nói rằng Trung Quốc đang sử dụng vũ khí vi sóng để đánh bại lực lượng Ấn Độ ở khu vực tranh chấp Ladakh.

Quốc hội Ấn Độ phản ứng Twitter vì bản đồ ghi sai chủ quyền lãnh thổ

TTO - Người đứng đầu một ủy ban Quốc hội Ấn Độ hôm nay 28-10 cáo buộc Twitter không tôn trọng chủ quyền nước này khi sử dụng hình ảnh bản đồ ghi phần lãnh thổ của Ấn Độ là của Trung Quốc.

Ấn Độ trao trả binh sĩ ‘đi lạc’ cho Trung Quốc

TTO - PLA Daily, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, đưa tin Ấn Độ đã trao trả binh sĩ nước này đi lạc qua phần biên giới đang tranh chấp cùng Ấn Độ tại Himalayas.

Video lính Trung Quốc, Ấn Độ ẩu đả ở khu vực biên giới là thật hay giả?

TTO - Một video cho thấy quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả ở khu vực biên giới tranh chấp đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ấn Độ rút khỏi cuộc tập trận ở Nga vì có Trung Quốc, Pakistan tham gia

TTO - Ấn Độ xác nhận nước này rút khỏi cuộc tập trận ở Nga vào tháng tới vì có sự tham gia của lính Trung Quốc và Pakistan, nói rằng như thế là 'không phù hợp'.

Ngoại trưởng Ấn nói thẳng với Vương Nghị: Các ông đã ủ mưu tấn công từ trước

TTO - Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar không ngần ngại tố cáo Bắc Kinh trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Vương Nghị tối 17-6. Cuộc gọi kết thúc khi hai bên đều đồng ý giảm căng thẳng ở biên giới.