12/10/2022 21:39 GMT+7

Quan chức Mỹ: Việt Nam là trung tâm trong chiến lược của Mỹ ở khu vực

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel J. Kritenbrink giải thích toàn bộ chiến lược của Mỹ dựa trên việc xây dựng năng lực của các đối tác và đồng minh để cùng thúc đẩy mục tiêu chung. Trong chiến lược đó, ông khẳng định Việt Nam là trung tâm.

Quan chức Mỹ: Việt Nam là trung tâm trong chiến lược của Mỹ ở khu vực - Ảnh 1.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel J. Kritenbrink trong cuộc trò chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam chiều 12-10 - Ảnh: SƠN NGUYỄN

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kritenbrink, người có chuyến công tác tại Việt Nam và Lào từ ngày 9 đến ngày 14-10, đã gửi thông điệp của chính quyền Mỹ trong cuộc nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao tại Hà Nội chiều 12-10 và cuộc họp báo sau đó tại Đại sứ quán Mỹ.

Nhà ngoại giao đặc trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương khẳng định sự thành công của Việt Nam "nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ" và quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị.

Đề cập một chút đến lịch sử bình thường hóa quan hệ song phương, ông Kritenbrink, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho rằng những gì hai bên đã đạt được ngày nay là "kết quả của lòng dũng cảm, thiện chí và công việc cần mẫn của những người tận tụy ở cả hai quốc gia".

Nhà ngoại giao Mỹ kế đó đề cập đến các sáng kiến gần đây của Tổng thống Joe Biden đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các hoạt động gây lo ngại về an ninh tại khu vực.

"Chúng tôi biết Việt Nam phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong khu vực, không chỉ trên đất liền mà còn cả trên biển", ông Kritenbrink nói - ám chỉ đến tranh chấp trên Biển Đông và các sự cố đã khiến các bên liên quan tại Đông Nam Á lo ngại.

Trong bối cảnh đó, ông Kritenbrink khẳng định Mỹ cam kết "làm tất cả những gì có thể" để hỗ trợ an ninh hàng hải và nâng cao nhận thức về hàng hải trong khu vực.

"Sáng kiến ​​an ninh hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xác định Việt Nam là một trong bảy quốc gia mà chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ. Chúng tôi rất vui được hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát biển Việt Nam trong việc tăng cường khả năng phát hiện và ứng phó với các hoạt động trên biển", ông nói thêm.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh hỗ trợ cho Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực an ninh hàng hải mà còn ứng phó các thách thức mới phi truyền thống khác.

"Chiến lược của Mỹ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đề ra một tầm nhìn tích cực đối với khu vực và quan hệ đối tác Việt - Mỹ là một phần không thể thiếu", ông Kritenbrink lập luận và cho rằng việc hai quốc gia cựu thù trở thành bạn bè sẽ gửi đi thông điệp, hình ảnh đẹp tới thế giới.

Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định nước này sẽ không yêu cầu bất kỳ nước nào chọn phe, điều mà một số nước Đông Nam Á từng công khai bày tỏ lo ngại.

"Mối quan hệ của chúng ta có những thách thức. Nhưng có rất nhiều điều tích cực mà chúng ta đang làm cùng nhau và sau khi tôi đến một sự kiện như thế này, khi tôi đảo mắt khắp căn phòng hôm nay, tôi thực sự lạc quan về tương lai của Việt Nam", ông Kritenbrink trả lời sinh viên Học viện Ngoại giao khi được hỏi về những thách thức trong quan hệ Việt - Mỹ.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Trợ lý ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền

TTO - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel J. Kritenbrink, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, chúc mừng việc Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phối hợp về vấn đề này trong thời gian tới.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên