12/10/2022 12:11 GMT+7

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền: Sự công nhận vị thế của Việt Nam

DUY LINH - TTXVN
DUY LINH - TTXVN

TTO - Khó khăn đối với Việt Nam khi ứng cử Hội đồng Nhân quyền là "rất nhiều", theo Đại sứ Đặng Hoàng Giang. Các thách thức không chỉ đến từ số lượng ứng viên châu Á đông, mà còn ở thời điểm Việt Nam ứng cử và điều kiện tiếp xúc, vận động bị hạn chế.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền: Sự công nhận vị thế của Việt Nam - Ảnh 1.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang (giữa), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu (phải) và Trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt (thứ hai từ trái sang) trong phiên bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 11-10 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Những khó khăn xen lẫn thuận lợi mà Việt Nam đối mặt khi ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ ngày 12-10, không lâu sau khi Việt Nam trúng cử với 145 phiếu ủng hộ.

Theo trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, khó khăn trong lần ứng cử này đối với Việt Nam là rất nhiều, với số lượng ứng cử viên quá đông, riêng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tới bảy nước tham gia ứng cử.

Giải thích về điều này, ông Giang cho biết Hội đồng Nhân quyền là cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc để triển khai đường hướng về vấn đề quyền con người, một trong ba trụ cột của Liên Hiệp Quốc (hai trụ cột còn lại là hòa bình và phát triển - PV). Chính vì vậy các nước hết sức coi trọng, quyết liệt tham gia cơ chế này.

Khó khăn thứ hai là Việt Nam tham gia muộn nhất trong các nước tham gia ứng cử, cũng như trải qua hai năm đại dịch COVID-19 không có điều kiện tiếp xúc và gặp gỡ, công tác vận động chỉ được triển khai từ đầu năm 2022.

Trong quá trình vận động như vậy, Việt Nam tiếp tục đối mặt với một khó khăn khác là cách tiếp cận trong vấn đề quyền con người giữa các nước có nhiều khác biệt. Đối mặt với thách thức đó, Việt Nam phải đi tìm mẫu số chung để các nước chấp nhận được, để các nước thấy rằng Việt Nam đóng góp được vào nỗ lực chung.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền: Sự công nhận vị thế của Việt Nam - Ảnh 2.

Đại diện các nước chúc mừng Việt Nam sau khi trúng cử Hội đồng Nhân quyền - Ảnh: LÊ KHANH

Dù khó khăn, thách thức nhiều như vậy, theo Đại sứ Giang, Việt Nam cũng có rất nhiều thuận lợi, trong đó đáng kể là Việt Nam là ứng cử viên được 10 quốc gia ASEAN ủng hộ và là ứng cử viên duy nhất của khu vực.

Thuận lợi thứ hai là sự tín nhiệm của các nước không chỉ xuất phát từ thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, vốn luôn luôn lấy con người làm trung tâm và động lực, mục tiêu của sự phát triển.

Theo ông Giang, sự tín nhiệm quốc tế đó còn đến từ những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong các cơ chế của Liên Hiệp Quốc suốt nhiều năm qua.

Thuận lợi thứ ba là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các bộ, ban ngành và được sự quan tâm, tham gia trực tiếp của lãnh đạo cấp cao trong công tác vận động, trong các cuộc tiếp xúc với các nước.

Nhờ những nỗ lực đó và công tác thông tin tuyên truyền, dư luận trong và ngoài nước đã hiểu rõ hơn về việc ứng cử cũng như các cam kết đóng góp của Việt Nam trong công tác nhân quyền.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền: Sự công nhận vị thế của Việt Nam - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu bỏ lá phiếu của Việt Nam vào thùng ngày 11-10 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Còn theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, việc Việt Nam được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu vào Hội đồng Nhân quyền có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định sự công nhận vị thế của Việt Nam, đồng thời khẳng định và ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy bảo vệ quyền con người suốt thời gian vừa qua.

Cộng đồng quốc tế rất kỳ vọng Việt Nam với việc lần thứ hai tham gia Hội đồng Nhân quyền sẽ thúc đẩy nỗ lực bảo vệ quyền con người và đóng góp chung vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế.

Theo ông Hiệu, cho đến nay Việt Nam đã tham gia vào nhiều trụ cột lớn của Liên Hiệp Quốc, từ chính trị, phát triển cho đến thúc đẩy, bảo vệ quyền con người.

Đây là chủ trương rất đúng đắn của Việt Nam khi tham gia Liên Hiệp Quốc nói riêng và tham gia thúc đẩy, nâng tầm vị thế của ngoại giao đa phương nói chung, thực hiện chỉ thị 25 về nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đặc biệt các cơ quan truyền thông đã nỗ lực đồng hành không chỉ trong việc Việt Nam vận động ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền, mà còn giúp tuyên truyền về thúc đẩy bảo vệ quyền con người của Việt Nam.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

TTO - Với 145 phiếu ủng hộ, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên bỏ phiếu cuối ngày 11-10 (giờ Việt Nam).

DUY LINH - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên