21/11/2023 18:36 GMT+7

Qua ảnh đẹp, khách quốc tế chiêm ngưỡng nét đẹp hùng vĩ biên cương Việt Nam

Triển lãm ảnh ‘Tự hào một dải biên cương’ năm 2023 không chỉ làm toát lên vẻ đẹp sự hùng vĩ của biên cương mà khách du lịch trong và ngoài nước đến Phú Quốc hiểu rõ hơn văn hóa, đời sống của con người Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương" năm 2023 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương" năm 2023 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 21-11, tại công viên Bạch Đằng (phường Dương Đông, TP Phú Quốc), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Kiên Giang khai mạc triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương" năm 2023.

Ông Nguyễn Thanh Phong - trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang - cho biết các tác phẩm triển lãm ảnh lần này góp phần truyền tải về vẻ đẹp văn hóa đời sống con người, quê hương đất nước và vẻ đẹp hùng vĩ của đường biên giới quốc gia, khơi dậy lòng tự hào yêu nước của người dân.

"Triển lãm ảnh này còn tuyên truyền về việc phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới, nâng cao hiểu biết đối với chủ quyền biên giới lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm giữ gìn và bảo vệ vững chắc biên cương của đất nước", ông Phong nói.

Khoảng 187 ảnh triển lãm, giới thiệu về nét đẹp và sự hùng vĩ của biên cương Tổ quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khoảng 187 ảnh triển lãm, giới thiệu về nét đẹp và sự hùng vĩ của biên cương Tổ quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Từ 17h chiều 21-11, đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và chiêm ngưỡng những bức ảnh khắc họa về biên cương và nét đẹp đời sống của người dân Việt Nam.

"Qua ảnh tôi thấy được sự hùng vĩ của biên cương Việt Nam. Tôi biết rõ hơn về phong tục, văn hóa của người Việt Nam. Tôi rất yêu Việt Nam", bà Lena - khách quốc tế - cho hay.

Trước đó, cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương" năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thu hút nhiều tác giả gửi ảnh dự thi.

Ban tổ chức đã lựa chọn ra 22 tác phẩm để trao giải, gồm: 2 giải vàng, 4 giải bạc, 6 giải đồng và 10 giải khuyến khích. Đồng thời chọn 187 tác phẩm ảnh để triển lãm, giới thiệu tới người dân và du khách trong và ngoài nước biết rõ về nét đẹp con người Việt Nam.

Tác phẩm Vui ngày hội té nước Khmer Nam Bộ của tác giả Nguyễn Hoàng Nam (An Giang) đoạt huy chương vàng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tác phẩm Vui ngày hội té nước Khmer Nam Bộ của tác giả Nguyễn Hoàng Nam (An Giang) đoạt huy chương vàng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nét đẹp của người dân Việt Nam được giới thiệu đến du khách xa gần - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nét đẹp của người dân Việt Nam được giới thiệu đến du khách xa gần - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khách quốc tế tham quan triển lãm ảnh ở công viên Bạch Đằng (TP Phú Quốc) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khách quốc tế tham quan triển lãm ảnh ở công viên Bạch Đằng (TP Phú Quốc) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ironman 70.3 khiến khách quốc tế bất ngờ ở Phú QuốcIronman 70.3 khiến khách quốc tế bất ngờ ở Phú Quốc

Gần 2.000 vận động viên và khách quốc tế tham gia tranh tài giải Ironman 70.3 ở Phú Quốc hôm nay đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc đến gần với bạn bè quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên