19/08/2023 16:32 GMT+7

Chủ quyền Tổ quốc từ triển lãm ảnh Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi

Những bức ảnh, những tư liệu quý về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày tại triển lãm ảnh "Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi" thu hút sự quan tâm của người dân.

Không gian trưng bày những bức ảnh về Hoàng Sa - Trường Sa ngay tại trung tâm TP Quảng Ngãi - Ảnh: TR.M.

Không gian trưng bày những bức ảnh về Hoàng Sa - Trường Sa ngay tại trung tâm TP Quảng Ngãi - Ảnh: TR.M.

Sáng 19-8, tại công viên trung tâm TP Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Triển lãm ảnh Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi.

110 tác phẩm được trưng bày. Trong đó, 60 tác phẩm của ba hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 20 tác phẩm của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và 30 ảnh tư liệu cực quý về chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp.

Ba tác giả Nguyễn Đăng Lâm, Đinh Văn Hồng, Lê Hoàng Yến đã mang đến 60 bức ảnh đầy cảm xúc, được chọn lọc từ hàng chục ngàn bức ảnh chụp ở các điểm đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa sau nhiều chuyến đi Trường Sa.

Các bức ảnh ba tác giả chụp lại cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. 

Các bức ảnh mô tả sinh động hoạt động luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh bảo vệ trên vùng biển Việt Nam, giúp đỡ, cứu hộ ngư dân khai thác thủy hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền Tổ quốc.

Người lính xem những bức ảnh của những người đồng đội nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh: TR.M.

Người lính xem những bức ảnh của những người đồng đội nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh: TR.M.

Triển lãm ảnh cho người xem cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa và những tư liệu quý về Hoàng Sa - Ảnh: TR.M.

Triển lãm ảnh cho người xem cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa và những tư liệu quý về Hoàng Sa - Ảnh: TR.M.

Một người lính gọi video cho người thân, cùng xem những bức ảnh tại triển lãm - Ảnh: TR.M.

Một người lính gọi video cho người thân, cùng xem những bức ảnh tại triển lãm - Ảnh: TR.M.

Tác giả Đinh Văn Hồng nói: "Tôi đã bốn lần đi Trường Sa. Với tôi, quần đảo rất thiêng liêng. Thật tự hào khi được đặt chân đến đó, được nhìn thấy quân và dân sinh sống, bảo vệ chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió. Những bức ảnh mang đến triển lãm nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ về biển, đảo Việt Nam. Đặc biệt là vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân mang đến 20 tác phẩm sinh động về hoạt động của những lực lượng trên biển, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên và vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Trong khi đó, những bức ảnh Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp là những tư liệu rất quý về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, giúp công chúng nhận thức rõ ràng tính pháp lý khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam.

Triển lãm thu hút rất đông người dân, học sinh và các lực lượng hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển... đến tham quan.

Một tư liệu quý liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp - Ảnh: TR.M.

Một tư liệu quý liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp - Ảnh: TR.M.

Bản quốc địa đồ triều Nguyễn có ghi rõ bãi Hoàng Sa thuộc Việt Nam được Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp - Ảnh: TR.M.

Bản quốc địa đồ triều Nguyễn có ghi rõ bãi Hoàng Sa thuộc Việt Nam được Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp - Ảnh: TR.M.

Một cháu bé đang xem những bức ảnh tại triển lãm - Ảnh: TR.M.

Một cháu bé đang xem những bức ảnh tại triển lãm - Ảnh: TR.M.

Cô Nguyễn Thị Kim Trang, hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi), cho biết đã đưa học sinh đến tham quan triển lãm ảnh Hoàng Sa - Trường Sa để các em biết, hiểu rõ về chủ quyền biển đảo của đất nước.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, bí thư Đảng ủy, chính ủy Vùng 3 Hải quân, nhấn mạnh: "Thông qua triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn góp phần tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia nói chung và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng".

Triển lãm ảnh sẽ diễn ra từ ngày 19-8 đến ngày 23-8.

Một số bức ảnh tại triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi:

Chủ quyền tổ quốc từ triển lãm ảnh 'Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi' - Ảnh 10.

Chủ quyền tổ quốc từ triển lãm ảnh 'Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi' - Ảnh 11.

Chủ quyền tổ quốc từ triển lãm ảnh 'Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi' - Ảnh 12.

Chủ quyền tổ quốc từ triển lãm ảnh 'Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi' - Ảnh 13.

Chủ quyền tổ quốc từ triển lãm ảnh 'Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi' - Ảnh 14.

Chủ quyền tổ quốc từ triển lãm ảnh 'Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi' - Ảnh 15.

Chủ quyền tổ quốc từ triển lãm ảnh 'Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi' - Ảnh 16.

Quốc kỳ Việt Nam ở Trường Sa đã trở lại trên Google Maps, Google EarthQuốc kỳ Việt Nam ở Trường Sa đã trở lại trên Google Maps, Google Earth

Lá cờ Việt Nam trên đảo Trường Sa Lớn đã trở lại trên hai ứng dụng của Google ngày 18-7, ngoại trừ phiên bản Pro cho máy tính của Google Earth.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên