08/08/2019 14:29 GMT+7

Nông dân Lào, Thái mất mùa, Trung Quốc lại chặn đập Cảnh Hồng 'bảo trì lưới điện'

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Giữa lúc nông dân Lào, Thái Lan quay quắt tìm nước để cứu vụ lúa, Trung Quốc thông báo tiếp tục chặn đập Cảnh Hồng trong 5 ngày để 'bảo trì mạng lưới điện'.

Nông dân Lào, Thái mất mùa, Trung Quốc lại chặn đập Cảnh Hồng bảo trì lưới điện - Ảnh 1.

Hạn hán đang ảnh hưởng nghiêm trọng lên ngành nông nghiệp của Lào và Thái Lan - Ảnh: AsiaNews

Theo thông tin từ Ủy Hội sông Mekong (MRC), Bộ Quản lý tài nguyên nước Trung Quốc vừa thông báo lượng nước xả từ đập Cảnh Hồng sẽ tiếp tục giảm 25-45% (còn khoảng 600-800m3/s) trong 5 ngày, từ ngày 11 đến 15-8, "để bảo trì mạng lưới truyền tải điện".

Theo quan sát của MRC, mực nước sông Mekong đã bắt đầu tăng chậm từ tuần lễ cuối tháng 7 nhờ lượng mưa tăng, tuy nhiên phần lớn vẫn chưa đạt mức trung bình hàng năm.

Việc đập Cảnh Hồng tích nước sẽ khiến mực nước tại một số trạm quan trắc dưới hạ lưu giảm 0,1 - 0,3m.

Bộ Nông lâm nghiệp Lào thống kê nông dân nước này chỉ mới xuống giống được 40% diện tích lúa trong mùa mưa năm nay (từ tháng 5 đến cuối tháng 9) do thiếu nước nghiêm trọng, báo trước một vụ mùa sản lượng thấp.

Hạn hán còn ảnh hưởng đến giao thông đường thủy qua Lào, mực nước thấp trơ đáy khiến đội thương thuyền Trung Quốc và Thái Lan không thể di chuyển từ Luang Prabang đến khu vực Tam Giác Vàng ở biên giới Thái - Lào - Myanmar.

Nông dân Lào, Thái mất mùa, Trung Quốc lại chặn đập Cảnh Hồng bảo trì lưới điện - Ảnh 2.

Thái Lan áp dụng công nghệ làm mưa nhân tạo để cứu mùa màng - Ảnh: Thai PBS

Ông Bounthong Souvannahan, phó giám đốc Cơ quan Khí tượng Lào, cho biết lượng mưa năm nay chỉ bằng một nửa cùng kỳ năm 2018, trong khi các đập thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) và Xayaburi (Lào) chỉ xả 50% lượng nước so với bình thường hàng năm.

Trong khi đó, Đại học Phòng thương mại Thái Lan (UTCC) ước tính hạn hán ảnh hưởng đến 1.330km2 diện tích nông nghiệp của nước này, phần lớn là đất trồng lúa, gây ra thiệt hại hơn 325 triệu USD.

Giáo sư Thanawat Pholvichai thuộc UTCC nhận xét hạn hán giữa mùa mưa năm nay là hết sức bất thường, thiệt hại đối với nông nghiệp và du lịch sẽ chưa dừng lại nếu lượng mưa không tăng trong tháng sắp tới.

Kênh truyền hình Thai PBS đưa tin Cục Làm mưa và hàng không nông nghiệp Thái tiếp tục đẩy mạnh hoạt động gây mưa nhân tạo để giúp các vùng hạn nặng ở phía bắc và đông bắc.

Đây là chính sách hỗ trợ nông dân diễn ra thường xuyên của chính quyền Bangkok trong các giai đoạn khủng hoảng nước.

Rùng mình nhìn sông Mekong cạn nước Rùng mình nhìn sông Mekong cạn nước

TTO - Những ngày qua, nhiều người đã rùng mình khi nhìn thấy hình ảnh dòng sông Mekong tại Thái Lan cạn kiệt nước.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên