05/09/2023 09:56 GMT+7

Nối lại phà, tàu từ Nam Du, Phú Quốc, khách mặc áo mưa ra tàu

Thời tiết ổn định nên ngày 5-9 các tuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi các đảo Nam Du, Phú Quốc đã được phép hoạt động. Nhiều khách du lịch ở Nam Du, Phú Quốc mặc áo mưa xuống tàu về lại đất liền.

Sáng 5-9, tàu cao tốc TP Rạch Giá đi TP Phú Quốc đã nối lại tuyến chạy - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 5-9, tàu cao tốc TP Rạch Giá đi TP Phú Quốc đã nối lại tuyến chạy - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 5-9, Cảng vụ đường thủy nội địa Kiên Giang cho biết thời tiết khá ổn định nên các tuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi đảo Nam Du, Phú Quốc và ngược lại đã được cho phép hoạt động, chở khách ra các đảo và đón khách bị kẹt lại đảo mấy ngày qua.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại bến tàu TP Rạch Giá, khách du lịch và người dân địa phương đông đúc xuống tàu đi Phú Quốc. Ở đảo Nam Du, khách cũng mặc áo mưa, xách vali xuống tàu chuẩn bị về lại đất liền.

Chị Nguyễn Thị Xuân - du khách ở Cà Mau - cho hay ba ngày qua (ngày 2 đến 4-9) chị cùng gia đình đã bị kẹt lại ở đảo Nam Du và rất nôn nóng để được về nhà. Hay tin tàu chạy lại, chị Xuân rất vui mừng.

"Trời ở Nam Du có mưa nhỏ nhưng tôi cũng mặc áo mưa ra chờ xuống tàu về nhà. Tàu chạy lại, tôi mừng lắm. Ở lại hôm nay nữa thì công việc gia đình sẽ bị ảnh hưởng nhiều", chị Xuân nói.

Hay tin tàu cao tốc chạy lại, nhiều khách du lịch kẹt lại ở đảo Nam Du đã mặc áo mưa tranh thủ xuống tàu về lại đất liền - Ảnh: LÝ LỢI

Hay tin tàu cao tốc chạy lại, nhiều khách du lịch kẹt lại ở đảo Nam Du đã mặc áo mưa tranh thủ xuống tàu về lại đất liền - Ảnh: LÝ LỢI

Theo ông Nguyễn Xuân Đà - giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Kiên Giang, các chuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi đảo Nam Du, Phú Quốc nối lại tuyến chạy sẽ góp phần đưa lượng khách còn kẹt lại ở đảo này trong dịp lễ 2-9 về nhà.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 4-9, do còn ảnh hưởng thời tiết xấu, các chuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi Nam Du, Phú Quốc vẫn còn tạm ngưng chạy. Riêng tuyến tàu cao tốc Rạch Giá - Hòn Sơn (huyện Kiên Hải); tuyến tàu TP Hà Tiên đi xã Tiên Hải và tàu từ huyện Kiên Lương đi xã Hòn Nghệ vẫn chạy bình thường.

Đến 18h chiều 4-9, tuyến phà Phú Quốc - Hà Tiên đã được hoạt động nhằm góp phần giải tỏa lượng khách đi ô tô bị kẹt lại đảo Phú Quốc về lại đất liền.

Du lịch Phú Quốc, miền Tây buồn vì mưa bão, nhiều khách hủy phòng, tourDu lịch Phú Quốc, miền Tây buồn vì mưa bão, nhiều khách hủy phòng, tour

Mưa liên tục do ảnh hưởng bão số 3, các chuyến phà, tàu cao tốc đi các đảo Nam Du, Phú Quốc không chạy. Doanh nghiệp du lịch miền Tây buồn vì khách hủy phòng, tour nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên