15/02/2024 17:22 GMT+7

'Nếu một tàu Iran bị bắt, chúng tôi sẽ đáp trả'

Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo thu giữ 500.000 thùng nhiên liệu với cáo buộc buôn lậu, Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ giam giữ tàu chở nhiên liệu qua Biển Đỏ.

Một chiếc tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, cách bờ biển Iran khoảng 8km - Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một chiếc tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, cách bờ biển Iran khoảng 8km - Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Hãng tin Reuters, cố vấn Tổng thống Iran Mohammad Dehghan tuyên bố Iran sẽ đáp trả lại Mỹ nếu các tàu chở nhiên liệu của họ ở khu vực Biển Đỏ bị bắt.

“Nếu một tàu Iran bị bắt giữ, chúng tôi sẽ đáp trả lại”, ông Dehghan tuyên bố.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết thêm ông vẫn chưa xác nhận liệu chính quyền Washington có bắt giữ các tàu chở dầu nước ngoài hay chưa.

Đầu tháng 2, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra thông báo thu giữ hơn 500.000 thùng nhiên liệu trị giá hơn 25 triệu USD được cho là Iran buôn lậu trái phép để cung cấp tài chính cho lực lượng bán quân sự của nước này.

Theo Reuters, động thái của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm kiểm soát “mạng lưới tài chính” của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong khi đó, theo Hãng tin AP, Washington thu giữ hàng trăm ngàn thùng nhiên liệu Iran nhằm phá vỡ nguồn tài trợ của nước này dành cho lực lượng Quds, một đơn vị thuộc IRGC, đơn vị viễn chinh được cho là đang làm nhiệm vụ tại các quốc gia khác như Iraq, Lebanon, Syria và Yemen.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi thẩm quyền để cắt nguồn tài trợ bất hợp pháp tạo điều kiện cho các hoạt động “độc hại” của Iran.

Ngoài ra, các công tố viên Mỹ còn công bố loạt cáo buộc hình sự liên quan đến việc một lãnh đạo trong quân đoàn thuộc IRGC sử dụng các công ty trung gian làm bình phong, tạo ra tài liệu giả, thao túng dữ liệu để bán dầu thô cho những người mua ở Trung Quốc, Nga và Syria.

Các quan chức Mỹ khi đó nói rằng quyết định của Bộ Tư pháp diễn ra trong lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Iran đang âm ỉ căng thẳng.

Kể từ cuối năm 2023, việc vận chuyển hàng hóa toàn cầu qua Biển Đỏ đã bị gián đoạn khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn nhắm mục tiêu vào các tàu hỗ trợ tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas, trong lúc tổ chức này đang giao tranh với Israel ở Dải Gaza.

Mỹ đánh Mỹ đánh 'trục kháng chiến' của Iran kiểu thăm dò thái độ

Cuộc không kích vào ngày 2-2 do Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) triển khai vào 85 cơ sở thuộc 7 địa điểm nằm trên lãnh thổ Iraq và Syria trên thực tế đã đưa "cuộc chiến ủy nhiệm" giữa Mỹ và Iran vào thế cân bằng trở lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên