03/02/2024 12:14 GMT+7

Mỹ tấn công trả đũa Iran, phe Cộng hòa chê quá chậm

Phe Cộng hòa chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phản ứng chậm trễ, trong khi phe Dân chủ cho rằng đây là phản ứng mạnh mẽ thích đáng.

Đài AlHadath TV của Iraq phát hình ảnh một kho vũ khí ở thị trấn Al-Qaim của nước này - Ảnh: NYP

Đài AlHadath TV của Iraq phát hình ảnh một kho vũ khí ở thị trấn Al-Qaim của nước này - Ảnh: NYP

Ngày 2-2, chính quyền Mỹ thông báo tấn công hơn 85 mục tiêu tại Iraq và Syria có liên kết với lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các tổ chức vũ trang do Iran bảo trợ.

Vụ việc nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng tại Jordan vài ngày trước đó.

Mỹ tấn công hơn 85 mục tiêu tại Iraq và Syria

"Những cuộc tấn công quân sự này được hoan nghênh, nhưng đã quá muộn đối với 3 người Mỹ dũng cảm đã thiệt mạng và gần 50 người bị thương. 

Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã cố gắng giết lính Mỹ và đánh chìm tàu chiến của chúng ta 165 lần trong khi chính quyền Biden tự chúc mừng vì đã làm được điều tối thiểu đó", nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker, thuộc Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ, chê bai.

Tương tự, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, một đảng viên Cộng hòa, cũng chỉ trích phản ứng của quân đội. 

"Chính quyền đã đợi một tuần và gửi điện báo cho thế giới, bao gồm cả tới Iran, về bản chất phản ứng của chúng ta", Đài CNN dẫn lời ông Johnson nói, cho rằng việc này làm giảm khả năng chấm dứt hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ vài tháng qua.

Ngược lại, chủ tịch quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Jack Reed - đảng viên Dân chủ, ca ngợi quyết định của Tổng thống Mỹ Biden, "là một phản ứng mạnh mẽ và tương xứng. Trên thực tế, 85 mục tiêu bị tấn công đêm nay đánh dấu một con số lớn hơn chính quyền trước đó".

"Lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Syria và Iraq đã bị giáng một đòn đáng kể và các lực lượng dân quân có liên hệ với Iran ở khắp Trung Đông nên hiểu rằng họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Reed nói thêm, cho rằng cuộc tấn công đã gửi tín hiệu rõ ràng.

Trong khi đó, Syria và Iraq không mấy vui vẻ với vụ tấn công có nguy cơ khiến căng thẳng khu vực Trung Đông bùng nổ. Truyền thông Syria ngày 2-2 gọi đây là "cuộc xâm lược của Mỹ".

"Những cuộc không kích này vi phạm chủ quyền của Iraq, làm suy yếu những nỗ lực của Chính phủ Iraq và gây ra mối đe dọa có thể khiến Iraq và khu vực phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Kết quả sẽ có tác động nghiêm trọng đến an ninh và ổn định ở Iraq và khu vực xung quanh", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rasool cảnh báo.

Mỹ đã phê duyệt kế hoạch tấn công các cơ sở Iran ở Iraq, SyriaMỹ đã phê duyệt kế hoạch tấn công các cơ sở Iran ở Iraq, Syria

Các quan chức Mỹ xác nhận với Đài CBS News rằng kế hoạch tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran tại Iraq và Syria đã được phê duyệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên