03/02/2024 08:59 GMT+7

Sau vụ 3 lính Mỹ bị giết, Mỹ không kích hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria có liên kết với Iran

Hôm 2-2, Mỹ chính thức trả đũa các nhóm vũ trang do Iran bảo trợ tại Iraq và Syria, lần đầu giải đáp cách Washington trả đũa vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng vì đòn tập kích ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng kiến việc đưa thi thể các lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tập kích mới đây về nước - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng kiến việc đưa thi thể các lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tập kích mới đây về nước - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của phía Mỹ, hơn 85 mục tiêu tấn công tại Iraq và Syria vừa qua có liên kết với lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các tổ chức vũ trang do Iran bảo trợ.

Mỹ trả đũa Iran, bao gồm tấn công đặc nhiệm Quds

Tuần trước Mỹ dính đòn tập kích khiến 3 quân nhân thiệt mạng và gần 40 người bị thương. Đó là lần đầu tiên có thương vong lớn cho người Mỹ tại Trung Đông kể từ khi cuộc chiến Dải Gaza giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine nổ ra vào tháng 10-2023.

Vụ tấn công chết người nhằm vào Mỹ nêu trên đã tạo áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc phải mạnh tay với Iran, quốc gia bảo trợ cho các nhóm vũ trang được hiểu đã tập kích Mỹ suốt thời gian qua ở Trung Đông.

Giới quan sát có lý do để căng thẳng khi nghe Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng "chúng tôi sẽ đáp trả". Một hành động mạnh mẽ vượt mức cần thiết, ví dụ tấn công lãnh thổ Iran, có thể đồng nghĩa nguy cơ Mỹ chính thức sa lầy vào cuộc chiến tranh lan rộng trong khu vực.

Điều đó rốt cuộc chưa xảy ra, khi cuộc không kích ngày 2-2 của Mỹ không nhắm tới lãnh thổ Iran.

Thay vào đó Mỹ sử dụng máy bay B-1 để tấn công các nhóm do Iran bảo trợ. Quân đội Mỹ cho hay các mục tiêu bị nhắm vừa qua bao gồm các trung tâm chỉ huy, cơ sở quân sự như rocket, tên lửa, và máy bay không người lái, cũng như cơ sở hậu cần và đạn dược.

Phía Mỹ nhấn mạnh đã tấn công hơn 85 mục tiêu ở 7 địa điểm, gồm 4 nơi tại Syria và 3 nơi tại Iraq.

Cuộc tấn công này cũng nhắm tới lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, một nhánh tinh nhuệ phụ trách gián điệp nước ngoài và vũ trang bán quân sự của IRGC. Quds có tầm ảnh hưởng rất lớn tới các tay súng đồng minh của Iran trên khắp Trung Đông, từ Lebanon, Iraq, Yemen, cho tới Syria.

Hiện chưa rõ bao nhiêu người chết vì các cuộc không kích của Mỹ, nhưng Lầu Năm Góc nói đợt tấn công này có vẻ thành công, kích hoạt các vụ nổ khi đạn Mỹ bắn trúng.

Không kích đáp trả Iran, Mỹ đánh cược với sự hiện diện tại Trung Đông

Lý do tấn công của Mỹ là chính đáng xét theo góc nhìn của Washington, nhưng chuyện họ nã đạn trên lãnh thổ nước khác lại là chi tiết có thể gây hại cho sự hiện diện tại Trung Đông, theo Hãng tin Reuters.

Truyền thông Syria trong hôm 2-2 mô tả đó là hành động hung hăng của Mỹ ở các khu vực sa mạc và biên giới Syria - Iraq, khiến một số người chết và bị thương.

Phía Iraq nói đã ghi nhận các vụ tấn công ở biên giới nước này, và cảnh báo đây có thể là động thái gây bất ổn trong khu vực. 

"Các cuộc không kích này là sự vi phạm chủ quyền của Iraq, làm suy yếu nỗ lực của Chính phủ Iraq, và gây mối đe dọa có thể đẩy Iraq và khu vực vào những hậu quả thảm khốc", phát ngôn viên quân đội Iraq Yahya Rasool nói trong một tuyên bố về cuộc tấn công của Mỹ.

Trong khi đó, vài phút sau khi Iraq lên tiếng, Nhà Trắng khẳng định đã thông báo với Iraq trước về hành động không kích nêu trên.

Chưa rõ phản ứng từ Syria và Iraq ảnh hưởng ra sao tới kế hoạch của Mỹ, khi Washington nhấn mạnh đợt không kích ngày 2-2 chỉ là màn khởi đầu cho cuộc đáp trả.

"Lời đáp trả của chúng tôi bắt đầu vào hôm nay (2-2). Nó sẽ tiếp tục tại thời điểm và địa điểm mà chúng tôi chọn. Mỹ không mong muốn xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng hãy để những người tìm cách gây hại cho chúng tôi hiểu rằng, nếu các anh tổn thương một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng khẳng định cuộc trả đũa của Mỹ chỉ mới bắt đầu, song ông lưu ý Mỹ không muốn chiến tranh với Iran.

Mỹ sẽ đáp trả Iran ở mức độ nào?Mỹ sẽ đáp trả Iran ở mức độ nào?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ. Nhiều nguồn tin tiết lộ Iran đã đặt tất cả lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran iraq Syria không kích