01/01/2020 15:41 GMT+7

Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Lượng du khách đổ về làng hoa ngày đầu năm mới tăng đột biến sau khi UBND TP Sa Đéc chính thức dừng việc thu vé đối với du khách vào tham quan làng hoa

Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé - Ảnh 1.

Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu năm mới - Ảnh: THÀNH NHƠN

Trong ngày nghỉ Tết dương lịch, cũng là ngày đầu tiên làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) dừng việc thu vé đối với khách tham quan làng hoa, lượng du khách đổ về làng hoa tăng đột biến.

Ghi nhận sáng 1-1, hàng chục ngàn du khách đổ về làng hoa Sa Đéc khiến tình trạng kẹt xe diễn ra cục bộ.

Cơ quan chức năng đã đặt dải phân cách theo vòng xuyến gần cổng làng hoa để tránh tình trạng xe di chuyển lộn xộn. Hàng chục cảnh sát được huy động để giải quyết tình trạng du khách chen lấn, mất trật tự khu vực.

UBND TP Sa Đéc cũng tận dụng khuôn viên Khu công nghiệp HIDICO để đậu xe khách. Đồng thời tổ chức nhiều bãi giữ xe phía bên trong làng hoa để giảm bớt xe cộ di chuyển trên đường hoa.

Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé - Ảnh 2.

Đông đảo khách tham quan làng hoa ngày đầu năm - Ảnh: THÀNH NHƠN

Làng hoa Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa kiểng khu vực đồng bằng sông Cửu Long với diện tích hơn 620ha, tập trung hơn 2.000 hộ sản xuất hoa kiểng. Chỉ tính riêng lượng hoa cung ứng tết đã hơn 3 triệu giỏ. Hàng năm làng hoa thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Để chiều lòng khách tham quan, những năm gần đây nhiều nhà vườn trồng hoa tại Sa Đéc đã trang trí vườn, tạo tiểu cảnh nhằm thu hút khách tham quan. Từ làng hoa chỉ chuyên trồng hoa bán dịp tết, hiện nguồn thu từ du lịch chiếm phần lớn trong tổng thu nhập của người dân nơi đây.

Ước tính lượng du khách tham quan làng hoa ngày đầu năm lên đến vài chục ngàn người. Các khu du lịch, điểm kinh doanh hoa bên trong làng hoa đặc ken du khách.

Nhiều khách tham quan, chụp ảnh, tham gia các trò chơi trải nghiệm miệt vườn sông nước cũng như mua hoa kiểng đem về.

Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé - Ảnh 3.

Xe khách được bố trí đậu tại cổng khu công nghiệp - Ảnh: THÀNH NHƠN


Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé - Ảnh 4.

Đường hoa đông nghẹt du khách - Ảnh: THÀNH NHƠN

Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé - Ảnh 5.

Du khách đổ về làng hoa đông nghẹt - Ảnh: THÀNH NHƠN

Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé - Ảnh 6.

Làng hoa Sa Đéc là điểm tham quan du lịch được nhiều người biết đến - Ảnh: THÀNH NHƠN

Dừng thu vé vào tham quan làng hoa Sa Đéc Dừng thu vé vào tham quan làng hoa Sa Đéc

TTO - Từ ngày 1-1-2020, làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chính thức dừng thu vé làng hoa sau những tranh cãi, ý kiến trái chiều từ phía du khách, hộ kinh doanh hoa kiểng.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên