13/05/2023 13:15 GMT+7

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè

Du khách Việt đang mách nhau về vẻ đẹp hùng vĩ đến choáng ngợp của nơi được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng nằm ở miền Bắc Ấn Độ.

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè - Ảnh 1.

Thung lũng Zanskar nằm ở phía Bắc của Great Himalaya với hồ nước xanh trong, lấp lánh dưới nắng nhẹ và được ôm ấp bởi những dãy núi cao phủ tuyết. Nơi này thích hợp cho các hoạt động như leo núi, dù lượn, chèo thuyền vượt thác hay trekking ở những cung đường tuyệt đẹp - Ảnh: Incredible India

Ladakh góp mặt trong danh sách top 50 địa điểm tuyệt vời nhất thế giới năm 2023 do tạp chí Times bình chọn. Trang tin tức Hindustan Times cũng đưa Ladakh vào danh sách 10 địa danh phải đến ở Ấn Độ trong mùa hè này.

Du lịch Ấn Độ ngày càng phổ biến kể từ khi có những chuyến bay thẳng từ Việt Nam được Vietjet và Vietnam Airlines khai thác bay từ nội địa. 

Là một vùng đất hoang sơ nằm dưới chân dãy núi Himalaya, Ladakh (Lạp Đạt Khắc) là một khu vực nằm ở bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ. 

Phía đông Ladakh giáp khu tự trị Tây Tạng, phía tây giáp bang Himachal Pradesh. Địa hình chính của nơi này là đồi núi, hồ nước trong xanh, thung lũng, xen lẫn những ngôi làng nhỏ hoặc tu viện cổ kính.

Mùa hè ở Ladakh kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Bây giờ là thời điểm đẹp nhất để đến Ladakh, thời tiết rất dễ chịu. Nhiệt độ dao động từ 15 - 25 độ C. Các hoạt động du lịch như leo núi, cắm trại, đi bộ đường dài hoặc đi xe máy phân khối lớn đều phù hợp.

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè - Ảnh 2.

Cung điện Stok như một bảo tàng trưng bày các vật phẩm quý giá của hoàng gia như vương miện, trang phục, tiền xu, đồ trang sức, mũ đội và các vật thiêng mang ý nghĩa tôn giáo, kho tàng kiến thức, văn hóa địa phương - Ảnh: Incredible India

Bên cạnh Nepal, Pakistan, Bhutan, Ladakh là cái tên tiếp theo được du khách Việt lựa chọn đối với những tour khám phá dãy núi Himalaya qua hình thức hành hương, đi bộ đường dài, thám hiểm, thực hành yoga kết hợp với trị liệu trong 2 năm trở lại đây, khi thị trường du lịch quốc tế dần mở cửa.

"Người Việt đang ngày càng quan tâm đến Ladakh, một điểm đến đặc biệt, tách biệt và khác biệt với Ấn Độ với những thành phố đông đúc, đổ lửa vào mùa hè như chúng ta vẫn thường biết. 

Mỗi tuần chúng tôi đều nhận các đoàn mới đi Ladakh, có nhóm đông đã quen biết sẵn, cũng có những khách lẻ được ghép đoàn thông qua công ty lữ hành để tổ chức được một chuyến đi vừa vui, vừa tiết kiệm được nhiều chi phí", anh Thạch Tuấn Kiệt, điều hành một công ty du lịch chuyên các tour Ấn Độ tại TP.HCM, cho biết.

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè - Ảnh 3.

Là hồ nhỏ nhất trong 3 hồ trên cao ở vùng Ladakh, Tso Kar còn được biết đến là nơi báo tuyết quý hiếm bậc nhất sinh sống với hệ sinh thái phong phú - Ảnh: Incredible India

Chị Phương Trâm (33 tuổi, TP.HCM) chuẩn bị đến Ladakh vào cuối tháng 5. Chị cho hay: "Đến Ấn Độ không còn là điều khó khăn, khi các đường bay thẳng hiện nay có giá khá mềm nhằm kích cầu du lịch. 

Tôi đã xem rất nhiều tạp chí và ấn tượng với cảnh đẹp ở Ladakh. Hy vọng được đến một vùng đất mới với những thắng cảnh độc đáo, tiếp xúc với nền văn hóa mới và đặc biệt là có yếu tố nghiên cứu về tôn giáo, thiền định theo sở thích của tôi. Ladakh là lựa chọn tuyệt vời!".

"Ladakh ẩn mình trong lớp vỏ bọc của một miền đất cằn cỗi nhưng lại chính là nơi thiên nhiên được sống dưới một dạng thức tinh khiết nhất, nguyên sơ. 

Không chỉ có một sa mạc lạnh giá nhưng đẹp nao lòng, Ladakh còn có những thảm cỏ xanh mướt, hồ nước tĩnh lặng và thung lũng nên thơ. 

Những đoạn đường đèo hun hút xuyên qua hai bên đồi núi trập trùng phủ tuyết là cảnh sắc đôi khi đẹp siêu thực. 

Những điều tuyệt vời này nên được gìn giữ bằng việc bảo vệ thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững để du khách luôn có cảnh đẹp để thưởng thức mà thiên nhiên vẫn sinh trưởng trong điều kiện tốt nhất", chị Jenny Nguyen (42 tuổi), một Việt kiều Mỹ vừa trở về từ Ladakh, chia sẻ.

Lễ hội bốn mùa ở Ladakh

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè - Ảnh 4.

Lễ hội ở Ladakh luôn sặc sỡ, mang đậm giá trị tôn giáo, mỹ thuật và là điểm tựa tinh thần lớn của người dân - Ảnh: MAI TRÂM

Mùa hè cũng là dịp Ladakh tưng bừng trong lễ hội như Hemis tại tu viện Hemis Gompa vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Du khách được chứng kiến các lạt ma trình diễn các vũ điệu với mặt nạ Chaam, kèn, trống, âm nhạc theo truyền thống Mật tông. 

Sindhu Darshan đầu tháng 6 mang đậm màu sắc Ấn Độ thể hiện sự đoàn kết của các dân tộc. 

Hay Yuru Kabgyat vào tháng 7 hoặc tháng 8 tại tu viện Lamayuru thờ cúng thần chất của Phật giáo và Guru Padmasambhava với ý nghĩa bảo vệ người dân khỏi thiên tai, dịch bệnh, cầu chúc an lành. 

Bất kể mùa nào đến Ladakh, du khách cũng có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội để tìm hiểu ý nghĩa và văn hóa bản địa.

Theo chị Trần Mai Trâm - trưởng phòng kinh doanh tại Công ty lữ hành Dawa Travel, chuyên tổ chức các tour du lịch đến Ladakh và Himalaya, đây là những vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và địa hình rất đặc biệt.

Ở những vùng núi cao thuộc dãy Himalaya, điển hình là vùng Đại Himalaya (Great Himalayan Range), nơi dòng không khí ẩm từ bên dưới không thể vươn đến khiến cây cối không thể phát triển, làm khí hậu càng khô.

Ngoài ra, không khí tại vùng núi này rất loãng, ở độ cao trên 3.000 mét. Điều kiện khí hậu này được xem là khá khắc nghiệt và không thân thiện với đa số người dân từ các quốc gia nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.

Gần đây, Ladakh trở thành điểm đến thu hút trên toàn thế giới nên không ít khách du lịch đã đến tham quan, chiêm ngưỡng cảnh sắc kỳ vĩ và văn hóa độc đáo của người bản địa như một làn sóng du lịch.

Trước khi tư vấn, du khách sẽ được nhấn mạnh các thông tin về điều kiện tự nhiên, điều kiện về sức khỏe để có thể cân nhắc trước khi quyết định đến Ladakh hoặc các vùng khác thuộc dãy núi Himalaya.

Những khách có vấn đề về hô hấp, huyết áp, tim mạch... nên đi tư vấn bác sĩ trước khi đi du lịch.

Ngoài ra, đây không phải là loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Khách cần phải rèn luyện sức khỏe và tìm hiểu kỹ năng đi bộ đường dài để có được hành trình thuận lợi, trọn vẹn nhất.

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè - Ảnh 6.

Một góc tu viện Hemis Gompa nơi diễn ra lễ hội Hemis

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè - Ảnh 7.

Cuộc sống yên bình ở các tu viện ở Ladakh - Ảnh: MAI TRÂM

Ladakh - Tiểu Tây Tạng hút du khách Việt mùa hè - Ảnh 8.

Những người dân bán bánh dọc đường ở Ladakh - Ảnh: MAI TRÂM

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời

Mariellen Ward - nữ nhà văn, nhà báo và là một cây bút chuyên về du lịch - nêu 10 lý do để dãy Himalaya trở thành một điểm đến lý tưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên