14/12/2023 12:42 GMT+7

Khánh thành vườn hoa hướng dương bên sông Sài Gòn dịp Giáng sinh, năm mới

Thông tin trên được UBND TP Thủ Đức cho biết trong họp báo về lễ khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến hầm Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm) sáng 14-12.

Dự kiến vườn hoa hướng dương 15.000 cây ven sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sẽ nở vào dịp Giáng sinh, năm mới sắp tới - Ảnh: LÊ PHAN

Dự kiến vườn hoa hướng dương 15.000 cây ven sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sẽ nở vào dịp Giáng sinh, năm mới sắp tới - Ảnh: LÊ PHAN

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Lưu Văn Tấn - giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức - nói cách đây 2 tháng, khu vực bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm nhếch nhác lau sậy, cỏ rác. So với bến Bạch Đằng phía quận 1 chỉn chu, ánh sáng thì có sự tương phản rất lớn.

"Với sự đồng hành của một số đơn vị, công trình đã khởi động cải tạo. Đến nay, một diện mạo mới của sông Sài Gòn bờ Thủ Thiêm đã hình thành và chuẩn bị đưa vào hoạt động", ông Tấn nói.

Về tiến độ dự án, ông Tấn cho biết thêm UBND TP Thủ Đức có chỉ đạo cần nhanh chóng hoàn thành một số hạng mục chính để đưa vào phục vụ người dân trước ngày 31-12.

Trên tinh thần này, các đơn vị liên quan đã đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay tại công trường có khoảng 11 nhà thầu chuyên môn đang thi công.

Một số hạng mục chính như công viên ven sông Sài Gòn, vườn hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh sẽ kịp khánh thành vào ngày 23-12.

"Dự kiến lễ khánh thành sẽ có 10-15% lượng hoa nở, đến Tết dương lịch sẽ nở rộ khoảng 15.000 cây. Đợt 2 là đợt Tết âm lịch, đợt này sẽ là đợt hoa đẹp nhất với 20.000 cây khi thời tiết vào xuân", ông Tấn chia sẻ.

Về quy mô công viên ven sông Sài Gòn sẽ có chiều dài khoảng 600m, bề rộng trung bình 40m. Công viên kéo dài từ bến tàu đến đường hầm vượt sông Sài Gòn được thiết kế bắt mắt, thân thiện với thiên nhiên, môi trường.

Công viên có hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng công viên.

Theo TP Thủ Đức, lễ khánh thành dự án sẽ diễn ra vào ngày 23-12 để phục vụ dịp lễ hội cuối năm như Giáng sinh, Tết dương lịch. Một số hạng mục sẽ đưa vào khai thác dịp này như bãi đậu xe; bến tàu; cánh đồng hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh; nhà vệ sinh công cộng; công viên ven sông.

Đảm bảo chỗ giữ xe, nhà vệ sinh cho công viên ven sông Sài Gòn

Ông Võ Tấn Quang - chánh văn phòng UBND TP Thủ Đức - cho biết khi triển khai dự án đã quan tâm tới vấn đề hàng rong, giữ xe tại khu vực này. TP Thủ Đức cũng lên dự thảo quy chế quản lý công viên trên khi hoàn thành.

Hiện nay tổng mức đầu tư chưa chính thức của dự án dao động khoảng 90 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

"TP Thủ Đức cũng hướng tới lấy hoa hướng dương, loài hoa hướng về Mặt trời, làm biểu tượng cho một TP trẻ, năng động, phát triển", ông Quang chia sẻ thêm.

Công viên ven sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sẽ được khánh thành vào ngày 23-12 - Ảnh: LÊ PHAN

Công viên ven sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sẽ được khánh thành vào ngày 23-12 - Ảnh: LÊ PHAN

Cách đây 1 tháng, UBND TP Thủ Đức bắt đầu kế hoạch cải tạo bờ sông hoang hóa, lau sậy - Ảnh: LÊ PHAN

Cách đây 1 tháng, UBND TP Thủ Đức bắt đầu kế hoạch cải tạo bờ sông hoang hóa, lau sậy - Ảnh: LÊ PHAN

Phối cảnh bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm dịp Tết âm lịch sắp tới - Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Phối cảnh bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm dịp Tết âm lịch sắp tới - Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Sơ đồ phân khu bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm - Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Sơ đồ phân khu bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm - Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Trồng 15.000 cây hướng dương, bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm chờ ngày rực rỡTrồng 15.000 cây hướng dương, bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm chờ ngày rực rỡ

15.000 cây hoa hướng dương cùng cây xanh, tiểu cảnh đã được trồng dọc theo bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm. Lau sậy, cây dại sẽ nhường chỗ cho công viên tươm tất trong dịp năm mới 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên