Tag: sông Sài Gòn

Đưa nước từ miền Đông về miền Tây, được không?

Trước tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp và nguồn nước ngọt sông Mekong đang bị các nước thượng nguồn chi phối, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đề xuất nghiên cứu dẫn nước từ sông Đồng Nai, Sài Gòn về để sử dụng.

Bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm thay đổi rực rỡ

Sau hơn 4 tháng cải tạo, chỉnh trang bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), một công viên tuyệt đẹp đã thay thế cho lau sậy, cây dại trước đó.

Dự án chống sạt lở Thanh Đa: Nhà thầu Anh Vinh sẽ chuyển một phần việc cho liên danh

Nhà thầu Anh Vinh cam kết sẽ tập trung nhân lực để hoàn thiện gói thầu ở dự án chống sạt lở Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đường ven sông từ cầu Sài Gòn đến cầu Ba Son rộng 30-35m, sở ngành cho ý kiến trước 25-3

UBND TP.HCM đề nghị các sở ngành cho ý kiến phương án quy hoạch đường ven sông Sài Gòn khu vực trung tâm rộng 30-35m.

Muốn tài trợ cầu, đường, hạ tầng cho TP.HCM, quy trình ra sao?

Các cá nhân, tổ chức trong nước muốn tài trợ công trình cho TP.HCM sẽ có đầu mối, cơ quan hướng dẫn, thời gian triển khai cụ thể.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Nutifood đã ký kết với đối tác Nhật để triển khai

Nutifood đã ký kết với các đối tác ở Nhật Bản để triển khai các bước tiếp theo của dự án cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Biến bán đảo Thanh Đa thành công viên sinh thái: Cần hiện thực hóa một ý tưởng hay

Nếu giữ được Bình Quới - Thanh Đa là một hòn đảo xanh như ngọc thì đó chính là đại phúc cho nhân dân thành phố.

Thực trạng bán đảo Thanh Đa được đề xuất thành công viên

Thanh Đa được đề xuất quy hoạch thành công viên hiện ở vị trí đắc địa, cây cối xanh um, có sông Sài Gòn bao quanh, đẹp như “viên ngọc xanh”.

Chuyên gia Pháp: Biến bán đảo Thanh Đa thành công viên sinh thái dọc sông Sài Gòn

Khác với chủ trương hình thành khu đô thị như lâu nay, nhóm nghiên cứu gợi ý biến bán đảo Bình Quới - Thanh Đa thành công viên sinh thái, hạn chế bê tông hóa.

Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2 sẽ tổ chức vào dịp hè 2024

TP.HCM sẽ tổ chức Lễ hội sông nước lần thứ 2 năm 2024 tại cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại", tiếp nối câu chuyện "Dòng sông kể chuyện" năm 2023.