01/09/2023 12:50 GMT+7

Khách du lịch đến Đà Nẵng đông nhưng khách sạn vẫn vắng khách

Số chuyến bay cất và hạ cánh ở Đà Nẵng dịp lễ Quốc khánh tăng mạnh so với cùng kỳ. Nhưng nhiều cơ sở lưu trú khu vực trung tâm cho hay công suất buồng phòng không bằng cùng kỳ. Vậy khách đi đâu?

Tần suất các chuyến bay đến và đi dày đặc tại sân bay Đà Nẵng vào sáng 1-9 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tần suất các chuyến bay đến và đi dày đặc tại sân bay Đà Nẵng vào sáng 1-9 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sân bay, bến xe Đà Nẵng đều đông

Theo Trung tâm điều hành sân bay Đà Nẵng, số chuyến bay cất và hạ cánh trong đợt cao điểm dịp lễ Quốc khánh (từ 31-8 đến 4-9) tăng mạnh so với năm ngoái. Trong đó số chuyến bay dự kiến đến và đi sân bay trong dịp này là 1.212 chuyến, tăng 12% so với năm ngoái.

Theo thống kê của đơn vị này, số chuyến bay quốc nội giảm so với năm 2022 nhưng sản lượng quốc tế tăng cao so với 2022. Riêng trong ngày 1-9 sẽ có khoảng 260 chuyến bay đến và đi.

"Số chuyến bay dịp lễ tăng 12%, đồng thời nhiều hãng khai thác các tàu bay thân rộng như B787, A350, B777, A330 nên lượng khách đi đến Đà Nẵng trong dịp này chắc chắn cao hơn nhiều so với năm ngoái" - đại diện đơn vị này cho biết.

Khách xếp hàng chờ lên khu du lịch Bà Nà Hill sáng 1-9 - Ảnh: KIM TRẦN

Khách xếp hàng chờ lên khu du lịch Bà Nà Hill sáng 1-9 - Ảnh: KIM TRẦN

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, trong hai ngày 31-8 và 1-9, tần suất khai thác ở sân bay Đà Nẵng rất cao. Trong ngày 1-9, lượng khách đến Đà Nẵng rất đông, trung bình 10 phút lại có chuyến bay đáp xuống. 

Anh Hà Sơn Bình, du khách đến từ Hà Nội, cho biết đợt lễ 2-9 năm nay kéo dài bốn ngày nên gia đình quyết định "nghỉ vét" trước khi các con trở lại trường học.

"Nhà tôi chọn đi dịp này vì khách không quá đông đúc như khoảng thời gian cao điểm hè. Sau khi xuống Đà Nẵng, chúng tôi sẽ ghé chơi đảo Cù Lao Chàm ở Hội An và ra đầm Chuồn ở Huế, vì thời gian đi chơi tới 4 ngày" - anh Bình nói.

Tại bến xe trung tâm Đà Nẵng, trong dịp lễ này trung bình mỗi ngày 400 lượt xe ra vào bến. Lượng khách tăng khoảng 40% so với ngày thường và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Theo các nhà xe, lượng vé bán ra trên mỗi chuyến đạt từ 80-90%.

Du khách có xu hướng tìm đến những điểm du lịch cộng đồng, làng quê nhiều hơn. Trong ảnh là một điểm cắm trại ở phía Tây Đà Nẵng - Ảnh: Đ.VŨ

Du khách có xu hướng tìm đến những điểm du lịch cộng đồng, làng quê nhiều hơn. Trong ảnh là một điểm cắm trại ở phía Tây Đà Nẵng - Ảnh: Đ.VŨ

Khách có xu hướng tìm điểm đến mới

Lượng khách đến Đà Nẵng tăng cao so với cùng kỳ nhưng theo ghi nhận của phóng viên, công suất buồng phòng của các khách sạn khu vực trung tâm và ven biển vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hầu hết các khách sạn đạt công suất buồng phòng từ 50-60%, hiếm có khách sạn lấp đầy.

Chị Thu Tuyết, quản lý một khách sạn 3 khu An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết dịp lễ này có sự thay đổi trong xu hướng vui chơi. Khách đến Đà Nẵng chọn tìm tới các điểm đến mới nổi.

Dù ở ven biển nhưng thời điểm này công suất buồng phòng khách sạn chị mới đạt trên 80% trong tổng số 40 phòng. Dù vậy, đây được xem là khá ổn so với nhiều khách sạn trong khu vực.

"Chủ yếu là khách đoàn đặt trước. Khách lẻ khá ít, thường đặt vào phút chót qua các ứng dụng vì đặt trước 24 giờ sẽ có giá mềm hơn" - chị Tuyết nói.

Đây là điều đã được dự báo trước, vì sau dịch COVID-19 có xu hướng hình thành các nhóm nhỏ để du lịch với xe cá nhân. Các nhóm nhỏ thường chọn đi thăm thú mới mẻ, các điểm đến trong bán kính từ 200-300km thay vì ở trung tâm, chơi và lưu trú ở điểm đến truyền thống.

Đợt lễ 2-9 năm nay khách đến Đà Nẵng đông hơn cùng kỳ, nhưng khách ít chọn lưu trú ở trung tâm mà chọn các điểm đến mới - Ảnh: Đ.VŨ

Đợt lễ 2-9 năm nay khách đến Đà Nẵng đông hơn cùng kỳ, nhưng khách ít chọn lưu trú ở trung tâm mà chọn các điểm đến mới - Ảnh: Đ.VŨ

Cùng nhận định này, ông Nguyễn Ngọc Anh, chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng, cho biết qua khảo sát các đơn vị, kỳ nghỉ lễ năm nay có sự thay đổi lớn trong xu hướng lựa chọn điểm điểm của người dân.

Tại Đà Nẵng khách tìm đến những địa điểm mới, các điểm du lịch cộng đồng, làng quê, điểm cắm trại.

"Xu hướng thấy rõ ở Đà Nẵng, vì quá trình đô thị hóa nhanh. Khách có xu hướng chọn các điểm đến mang tính sinh thái, làng quê nhiều hơn như các điểm cắm trại ở phía Tây Đà Nẵng, khu ven sông Cu Đê ở Hòa Bắc" - ông Anh phân tích.

Số chuyến bay đến và đi ở sân bay Đà Nẵng trong hôm nay là hơn 260 chuyến. Đợt lễ này số chuyến bay tăng hơn 12% so với năm 2022 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Số chuyến bay đến và đi ở sân bay Đà Nẵng trong hôm nay là hơn 260 chuyến. Đợt lễ này số chuyến bay tăng hơn 12% so với năm 2022 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng và những "thương hiệu" danh giá trong lòng du kháchĐà Nẵng và những 'thương hiệu' danh giá trong lòng du khách

Những “thương hiệu” in sâu trong tâm thức khách, cộng đồng người nước ngoài tại đây như thành phố an toàn, đáng đến, đáng sống, thiên đường du lịch… tạo sức hút mãnh liệt và vị thế của du lịch Đà Nẵng đang vươn tầm quốc tế.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên