03/07/2023 13:41 GMT+7

Hai đảng Mỹ ủng hộ quan hệ với Việt Nam

Trưởng Ban Đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung thăm Mỹ từ ngày 28-6 đến 2-7, theo lời mời của Bộ Ngoại giao nước này.

Hai đảng Mỹ ủng hộ quan hệ với Việt Nam - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) bắt tay Trưởng Ban Đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung trước cuộc gặp ngày 30-6 tại Washington, Mỹ - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Mỹ mong các cuộc gặp cấp cao trong năm nay

Tại thủ đô Washington, đoàn công tác do ông Lê Hoài Trung dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ Samantha Power, Trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Sasha Baker.

Trưởng Ban Đối ngoại trung ương cũng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Ted Osius, lãnh đạo các Viện Dân chủ quốc gia, Cộng hòa quốc tế và Viện Hòa bình Hoa Kỳ.

Ông Lê Hoài Trung cũng gặp một số cựu quan chức, thượng nghị sĩ Mỹ quan tâm và ủng hộ sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mỹ và trao đổi tại Viện Nghiên cứu Brookings.

Tại các cuộc trao đổi, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ những năm qua phát triển mạnh mẽ, tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo các cơ quan chính quyền Mỹ khẳng định Mỹ coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại khu vực, nhất trí cho rằng quan hệ hai nước nhận được sự ủng hộ của cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Phía Mỹ đánh giá cao các trao đổi, tiếp xúc gần đây giữa hai bên, đặc biệt là cuộc điện đàm cấp cao rất thành công giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 3-2023.

Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và các quan chức chính quyền Mỹ nhấn mạnh mong muốn duy trì trao đổi và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao trong năm kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện.

Phía Mỹ cũng mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng xanh, giáo dục và đào tạo, giải quyết hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân và các vấn đề toàn cầu.

Ông Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ với Mỹ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Ông Trung đề nghị hai bên tiếp tục triển khai thực hiện kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden. Trong đó có thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả và thực chất hợp tác trên kênh đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hai đảng Mỹ ủng hộ quan hệ với Việt Nam - Ảnh 3.

Cuộc gặp giữa Trưởng Ban Đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Ảnh: TTXVN

Bạn bè cánh tả Mỹ ủng hộ quan hệ với Việt Nam

Tại New York, đoàn đã làm việc với Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách chính sách Guy Ryder, trao đổi trực tuyến với Đặc phái viên tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry.

Đoàn cũng gặp gỡ những người bạn Mỹ gắn bó lâu năm với Việt Nam, đại diện Đảng Cộng sản Mỹ.

Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc đánh giá cao sự thành công, phát triển, hợp tác và đóng góp của Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, bày tỏ mong muốn Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trong trao đổi với lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, ông Trung khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Liên Hiệp Quốc, và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Với bạn bè cánh tả và Đảng Cộng sản Mỹ, ông Trung bày tỏ sự tri ân, tình cảm thủy chung đối với những người bạn Mỹ đã luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Hai bên cũng trao đổi về những phương hướng nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Mỹ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể giữa hai bên trong thời gian tới.

'Cuộc làm việc có tính lịch sử' giữa đại sứ Mỹ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper nhắc đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt là 'những cây cầu' kết nối hai đất nước, trong đó thế hệ trẻ luôn mong muốn tìm về văn hóa, đất nước Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên