09/10/2023 17:24 GMT+7

Đời sống người miền Tây dưới góc ảnh lạ, độc đáo

Các bức ảnh năm nay có bố cục tốt, giàu tính nghệ thuật, khoảnh khắc độc đáo. Dưới góc nhìn của người nghệ sĩ, ảnh toát lên nét đẹp tâm hồn, đời sống người dân miền Tây.

Tác giả Lý Anh Lam (bìa trái) và tác giả Trương Minh Nhựt (bìa phải) nhận giải huy chương vàng trong cuộc thi Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 38 năm 2023 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tác giả Lý Anh Lam (bìa trái) và tác giả Trương Minh Nhựt (bìa phải) nhận giải huy chương vàng trong cuộc thi Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 38 năm 2023 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 9-10, tại công viên văn hóa, tượng đài Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 38 năm 2023.

Ông Nguyễn Thiện Cẩn - chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Kiên Giang - cho biết với chủ đề "Đất nước - Con người Đồng bằng sông Cửu Long hội nhập và phát triển", 314 nhà nhiếp ảnh tham gia phản ánh trung thực cuộc sống của người dân ở miền Tây. Các bức ảnh dự thi lần này đều mang một thông điệp có giá trị chân - thiện - mỹ và có giá trị cao về mặt nghệ thuật, tư tưởng.

Theo ông Cẩn, qua gần 5 tháng phát động, ban tổ chức nhận được 2.062 ảnh của 314 tác giả ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gửi về tham dự gồm: ảnh màu, ảnh đen trắng và hàng chục bộ ảnh. Sau đó, ban tổ chức chọn ra 180 ảnh để triển lãm và 20 ảnh để trao giải.

Tác giả Lý Anh Lam bên tác phẩm "Hạt vàng" gieo những niềm vui đoạt huy chương vàng - tác phẩm chạm đến trái tim của người xem vì thể hiện nét đẹp lao động, mùa vụ của đất và người Hậu Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tác giả Lý Anh Lam bên tác phẩm "Hạt vàng" gieo những niềm vui đoạt huy chương vàng - tác phẩm chạm đến trái tim của người xem vì thể hiện nét đẹp lao động, mùa vụ của đất và người Hậu Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ở thể loại ảnh màu, tác phẩm "Hạt vàng" gieo những niềm vui của tác giả Lý Anh Lam (Hậu Giang) đoạt huy chương vàng; tác phẩm Hải sản sạch của tác giả Nguyễn Văn Hải (Bến Tre) và tác phẩm Tập bơi hè của tác giả Lê Tuấn Anh (Hậu Giang) đoạt huy chương bạc.

Thể loại ảnh trắng đen, tác phẩm Nghiện game âm thầm tàn phá tương lai của tác giả Trương Minh Nhựt (Tiền Giang) đoạt huy chương vàng; tác phẩm Những nét đẹp vũ điệu của tác giả Trần Minh Đức (Tiền Giang) và tác phẩm Công trình cầu Mỹ Thuận 2 của tác giả Lê Quốc Việt (Vĩnh Long) đoạt huy chương bạc…

"Các bức ảnh năm nay đều có bố cục tốt, ánh sáng đẹp, ngôn ngữ hình tượng giàu tính nghệ thuật, khoảnh khắc hợp lý. Dưới góc nhìn của người nghệ sĩ thì ảnh toát lên nét đẹp ở tâm hồn, đời sống người dân miền Tây", ông Cẩn cho biết thêm.

Du khách đến xem triển lãm Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 38 năm 2023 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Du khách đến xem triển lãm Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 38 năm 2023 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tác phẩm 'Nghiện game âm thầm tàn phá tương lai' của tác giả Trương Minh Nhựt (Tiền Giang) đoạt huy chương vàng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tác phẩm 'Nghiện game âm thầm tàn phá tương lai' của tác giả Trương Minh Nhựt (Tiền Giang) đoạt huy chương vàng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Triển lãm ảnh chim hoang dã kêu gọi không phóng sinhTriển lãm ảnh chim hoang dã kêu gọi không phóng sinh

Một bộ sưu tập ảnh về chim hoang dã được nhiếp ảnh gia Võ Rin (Hội An) chụp và giới thiệu với công chúng trên đồng lúa chín vàng rìa phố cổ Hội An từ chiều 15-9 tạo hình ảnh lạ mắt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên