01/12/2022 09:40 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Úc

TTXVN - NGUYÊN HẠNH
TTXVN - NGUYÊN HẠNH

TTO - Trong cuộc hội kiến ngày 30-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhất trí ủng hộ việc hai nước xem xét nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Úc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Úc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Úc Anthony Albanese chiều 30-11.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam - Úc tiếp tục phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, nhất là trong các trụ cột nêu trong Chương trình hành động Đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2023.

Hai bên nhất trí cho rằng bên cạnh các thành tựu nổi bật gần đây về hợp tác kinh tế - thương mại, dư địa, tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, lao động, nông nghiệp, du lịch… giữa hai nước còn rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như năng lượng, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế số… góp phần tạo thêm động lực để quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Anthony Albanese nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc tạo điều kiện cho lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Úc, đồng thời khuyến khích thêm công dân Úc sang Việt Nam du lịch, làm việc; doanh nghiệp Úc sang Việt Nam đầu tư.

Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và nhắc lại cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN và một khu vực hòa bình, thịnh vượng, ổn định và chủ quyền được tôn trọng.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông, cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết về tự do hàng hải và hàng không; xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Trên cơ sở các thành tựu quan trọng trong quan hệ hai nước thời gian qua, hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ việc hai nước xem xét nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp, khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Toàn quyền David Hurley.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết cũng như Úc, Việt Nam đang nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế và đạt được một số kết quả tích cực, trong đó tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 8,8%, lạm phát ở mức thấp (2,73%), kinh tế vĩ mô ổn định.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ngài Toàn quyền tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam - Úc.

Đáp lại, Toàn quyền David Hurley bày tỏ ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam trên cương vị phó tổng tư lệnh Quân đội Úc năm 2009, Toàn quyền David Hurley mong muốn sớm thăm lại Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ và đối thoại với nhiều quan chức khác của Úc như chủ tịch Thượng viện, chủ tịch Hạ viện, bộ trưởng Thương mại và Du lịch, cũng như bộ trưởng Quốc phòng.

Chuyên gia đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Úc Chuyên gia đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Úc

TTO - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Úc mang ý nghĩa quan trọng cho quan hệ Việt - Úc, khi hai nước vào một giai đoạn mới của quan hệ song phương, GS Carl Thayer trả lời TTXVN.

TTXVN - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên