Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Thông tin chung

  • Họ tên: Vương Đình Huệ
  • Ngày sinh: 15 tháng 3 năm 1957
  • Nơi sinh: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  • Ngày vào Đảng: 9 tháng 3 năm 1984
  • Ngày vào Đảng chính thức: 9 tháng 9 năm 1985
  • Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế
  • Lý luận chính trị: Cao cấp
  • Quốc tịch: Việt Nam

Quá trình công tác

  • 1974 – 1978: Sinh viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).
  • 1979 - 1985: Giảng viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà nội (nay là Học viện Tài chính).
  • 1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Bratislava- Slovakia.
  • 1991 - 2001: Giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).
  • 2001 - 2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
  • 2006 - 2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
  • 8/2011 - 5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  • 12/2012 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • 4/2016 - 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.
  • 2/2020 – 3/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.
  • 3/2021 - 7/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đại biểu Quốc hội các khóa: XIII, XIV, XV.
  • 7/2021: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Thành tích


Con số ấn tượng

Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 30-4

Sáng 26-4, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đơn hàng chuyển qua Shopee, Lazada, TikTok… hàng tỉ USD/tháng, có nên miễn thuế VAT?

Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ tham khảo xu thế chung để cân nhắc bỏ quy định miễn thuế VAT với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 23-4, sau 4,5 ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp ý dự Luật Địa chất và Khoáng sản

Chiều 22-4, Chủ tịch Quốc hội đã góp ý vào một số nội dung dự Luật Địa chất và Khoáng sản tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội: Có văn bản ban hành chậm hơn 35 tháng

Trong 32 văn bản chậm qua giám sát năm 2023, văn bản chậm ít nhất 14 ngày, chậm nhiều nhất 35 tháng 24 ngày, một số chậm 22-25 tháng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không nên quy định cứng nhắc về chiều cao công trình

Sáng 22-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội ký ban hành nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội: Cần kiểm soát rất chặt bán thuốc trực tuyến

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói sửa Luật Dược cần tìm điểm cân bằng, tạo thuận lợi cho thương mại, sản xuất, kinh doanh thuốc và đảm bảo an toàn với người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự kiến phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kéo dài trong 4 ngày, cho ý kiến, xem xét nhiều nội dung.