21/04/2023 17:31 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Chia tách khỏi Trung Quốc sẽ dẫn đến 'thảm họa'

Ngày 20-4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế Mỹ - Trung Quốc "mang tính xây dựng và công bằng".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Chia tách khỏi Trung Quốc sẽ dẫn đến thảm họa - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu về quan hệ Mỹ - Trung tại Đại học John Hopkins ngày 20-4 - Ảnh: REUTERS

Báo Financial Times dẫn lời bà Janet Yellen phát biểu tại Trường Quốc tế học cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins vào ngày 20-4: "Mỹ sẽ cương quyết nếu lợi ích sống còn bị đe dọa. Tuy nhiên, chúng ta không muốn chia tách nền kinh tế của mình khỏi Trung Quốc. Việc tách rời hoàn toàn hai nền kinh tế sẽ là thảm họa cho cả hai nước, cũng sẽ gây bất ổn cho phần còn lại của thế giới".

Cũng trong bài phát biểu này, bà Yellen đề cập các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn của Mỹ sang Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định, việc bảo vệ một số công nghệ quan trọng khỏi quân đội Trung Quốc là vì "lợi ích sống còn", chứ "không phải để kìm hãm kinh tế Trung Quốc hay sự hiện đại hóa công nghệ".

Bà Yellen nhấn mạnh: "Kể cả khi gây ra hậu quả kinh tế, các hành động của chúng ta vẫn thuần túy phục vụ vấn đề an ninh. Mục tiêu của chúng ta không phải là dùng các công cụ này để đạt lợi thế cạnh tranh kinh tế".

Bài phát biểu của bà Yellen diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc trải qua giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập niên, sau vụ khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào lãnh thổ Mỹ hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2023.

Theo báo Financial Times, phía Bắc Kinh cho rằng Washington đang cố gắng kìm hãm sự phát triển của họ bằng cách hạn chế khả năng phát triển nền công nghiệp bán dẫn cao cấp của nước này. Bên cạnh đó, Trung Quốc tố Mỹ đang can thiệp vào chuyện nội bộ của họ liên quan vấn đề Đài Loan.

Bà Yellen cũng cho biết, chính phủ Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc một chương trình "sẽ giới hạn một số khoản đầu tư ở nước ngoài của Mỹ liên quan đến những công nghệ nhạy cảm quan trọng với an ninh quốc gia". Những động thái này có thể sẽ khiến Trung Quốc phật lòng.

Bên cạnh những tuyên bố mạnh mẽ, bà Yellen vẫn khẳng định sẽ đến Trung Quốc "vào thời điểm phù hợp". Đồng thời, bà cũng kêu gọi Trung Quốc đồng hành cùng Mỹ trong việc hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Về phía Trung Quốc, Đại sứ quán nước này tại Washington cho biết hợp tác quốc tế mang lại lợi ích chung, và "không nên là trò chơi một mất một còn".

Ông Lưu Bằng Vũ (Liu Peng Yu), người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, chia sẻ: "Trung Quốc không ngại cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng tôi phản đối việc dùng cạnh tranh để định nghĩa toàn bộ quan hệ Trung - Mỹ, phản đối việc khái quát hóa nội hàm an ninh quốc gia, phản đối việc chia tách bất chấp cái giá cho nền công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu".

Ngoại trưởng Trung Quốc: Hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về Trung QuốcNgoại trưởng Trung Quốc: Hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về Trung Quốc

Ngày 21-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố cả hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về Trung Quốc, đồng thời khẳng định Bắc Kinh không “đổ dầu vào lửa” tại Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên