14/02/2018 16:27 GMT+7

Xuân này check in ở đâu cho hết Tết?

DIỆU NGUYỄN - MẠNH KHANG - VIỆT HÙNG - K.NAM - DOÃN HÒA - A LỘC - MAI VINH - ĐỨC TRONG
DIỆU NGUYỄN - MẠNH KHANG - VIỆT HÙNG - K.NAM - DOÃN HÒA - A LỘC - MAI VINH - ĐỨC TRONG

TTO - Sài Gòn người đã thưa, đường đã vắng. Đà Lạt phòng đã hết, xe đã nhiều. Vậy còn Phú Quốc, Đà Nẵng, Đồng Nai? Hay là về Cửa Lò ăn cá thu nướng?

Xuân này check in ở đâu cho hết Tết? - Ảnh 1.

Nào ta cũng buýt sông ở Sài Gòn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chơi Tết ở Sài Gòn nên check in ở đâu?

Năm nay ở TP.HCM ngoài các sự kiện truyền thống như đường hoa Nguyễn Huệ, đường hoa Phú Mỹ Hưng, Hội hoa Xuân, Lễ hội sách... còn có một số điểm mới đó là du lịch đường sông đang phát triển.

Một số nhà đầu tư đã có du thuyền đưa du khách đi tham quan, từ Bến Bạch Đằng đi các nơi như Củ Chi, Cần Giờ...

Hoặc tuyến buýt sông cũng mới được đưa vào khai thác, rất thú vị có thể đi tham quan nhà vườn, cây cảnh ở các khu vực như quận 9, Thanh Đa, Linh Đông…

Đường hoa Nguyễn Huệ, đường hoa năm nay sẽ phục vụ 7 ngày từ tối 13-2 (28 tháng Chạp) đến tối 19-2 (mùng 4 Tết).

Dịp tết này cũng trùng với ngày Lễ tình nhân 14-2 (29 tháng Chạp) nên trong đường hoa sẽ có cụm hình ảnh đôi bạn chó tình nhân hạnh phúc được sắp xếp, cắt tỉa khéo léo từ những loại cây và hoa nhiều sắc màu.

Các bạn trẻ đến du xuân, dù đang có đôi có cặp hay vẫn đang đợi "nửa yêu thương" cũng đừng quên chọn tiểu cảnh đáng yêu này cho bộ sưu tập hình ảnh "check in" đường hoa của mình.

Khu du lịch Đầm Sen hoạt động xuyên suốt từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 10 tết với đường hoa nhiều màu sắc có các hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm.

Bên cạnh đó, hoạt động biểu diễn bay khí cầu Airship sẽ diễn ra 3 lần/ngày, từ mùng 1 tết đến mùng 5 tết. Sau giờ biểu diễn, Airship được đặt tại quảng trường La Mã để du khách chụp hình.

Đặc biệt, "Ngày hội cún cưng" diễn ra từ 10h-17h mùng 10 tết sẽ có các hoạt động sân chơi cho những chú cún kết hợp biểu diễn xiếc chó.

Bạn trẻ là chủ nhân các cún cưng khi đi vào công viên sẽ được khuyến mãi miễn vé cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói (1 cún cưng chỉ được sáp dụng ưu đãi cho 1 chủ nhân đi kèm). 

Tham gia ngày hội, chủ nhân và cún cưng sẽ được giao lưu, chụp ảnh cùng chú Chó Rôbôt khổng lồ, biểu tượng năm Mậu Tuất.

Chụp ảnh check in "tết tình yêu" ở Sài Gòn

Những ngày giáp tết này, Sài Gòn luôn nhộn nhịp, nhiều địa điểm chụp ảnh "check-in" không khí tết đang được các bạn trẻ tại TP.HCM chia sẻ ngập tràn trên mạng xã hội.

Những ngày này, tại phố ông đồ (Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1) luôn có rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh với mai, đào, bao lì xì, thư pháp.

Các trung tâm thương mại cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp ảnh vì thường được trang hoàng lộng lẫy cả bên trong lẫn mặt ngoài.

Ngược lại với xu hướng tìm tới các khu trung tâm nhộn nhịp, nhiều bạn trẻ chọn chụp ảnh ở những địa điểm "độc, lạ" như các đền thờ, đình, lăng, chợ.

Một số địa điểm phổ biến tại TP.HCM được cộng đồng chụp ảnh chia sẻ khi chụp tết như: Lăng ông bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), đình, chùa người Hoa (khu vực Q.5), chợ Bình Tây, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, đường Hải Thượng Lãn Ông…

Đà Nẵng

Xuân này check in ở đâu cho hết Tết? - Ảnh 2.

Khu du lịch, giải trí suối khoáng nóng Thần Tài mở cửa đón du khách dịp tết với nhiều hoạt động vui nhộn. Ảnh: V.HÙNG

Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn tết này, giá vé vào thăm quan vẫn không đổi 40.000 đồng/lượt và giá vé đi bằng thang máy 15.000 đồng/lượt.

Tại núi Bà Nà ngoài các hoạt động thường niên như đường ray thăm quan khu du lịch, thăm làng hoa,…còn có hoạt động hấp dẫn như lễ hội hoa Sun World Bà Nà Hills (từ 10/2-9/3), lễ hội múa do các vũ công châu Âu, bếp và ẩm thực Tết,…

Giá vé các dịch vụ lưu trú, ăn uống bình thường, giá cáp treo duy trì như thường lệ 650.000 đồng/lượt đi về (khách ngoại tỉnh) và 400.000 đồng/lượt đi về (người Đà Nẵng).

Tại khu du lịch, vui chơi giải trí suối khoáng nóng Núi Thần Tài (huyện Hòa Vang hoạt động trở lại ngày 17-2 (mùng 2 tết), giá vé vào cổng dịp tết vẫn như ngày thường 300.000 đồng/người, các dịch vụ còn lại giá không thay đổi và không áp dụng phụ thu dịp tết.

Tại Đà Nẵng, từ trước đến sau tết có nhiều hoạt động phục vụ người dân lẫn du khách. Điểm nhấn là các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức dọc 2 bờ sông Hàn như đường hoa Bạch Đằng, vũ hội đường phố, hô hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi,…Chương trình "Âm nhạc đường phố", hội Hoa xuân, chợ hoa Tết, các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí tại các điểm du lịch, biểu diễn nhạc hơi phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.        

Phòng khách sạn dưới 3 sao ở Đà Nẵng còn nhiều

Tại một số khách sạn ven biển, nằm trên đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh, Hồ Xuân Hương…thì phần lớn khách sạn 4 sao trở xuống khi được hỏi đều còn phòng nghỉ.

Đặc biệt là thời tiết Đà Nẵng năm nay lạnh dài nên lượng khách ít, giá phòng khách sạn mùa tết giảm hơn năm trước và bằng khoảng 70% giá phòng mùa hè. Khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/phòng khách sạn 3 sao trở xuống.

Theo chương trình của các khách sạn, khách sạn 4-5 sao đều tổ chức hoạt động hoặc các gói khuyến mãi phục vụ du khách dịp tết. Như làm tiệc giao thừa, tiệc buffet tại nhà hàng với các món ăn truyền thống, Chợ quê Tết xưa, chương trình nghệ thuật đặc sắc, Lễ hội tết 3 miền, giảm giá sử dụng dịch vụ Spa, khuyến mãi 15–20% giá phòng,…


Đảo ngọc Phú Quốc

Xuân này check in ở đâu cho hết Tết? - Ảnh 4.

Du khách nước ngoài thưởng thức hải sản tại chợ đêm Dương Đông. Ảnh: K.NAM

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, dự đoán Tết Mậu Tuất 2018, lượng khách du lịch đến đảo Phú Quốc sẽ tăng từ 10-15% so với năm 2017, có thể sẽ đạt khoảng 30.000 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 80%.

Khảo sát 1 số resort từ 3 sao trở lên ở Phú Quốc như: Thiên Hải Sơn, Long Beach, Novotel, Salinda, Vinpearl… cho thấy, lượng du khách nội địa đến "đảo ngọc" đón Tết tăng từ 7-10% so với cùng kỳ. Phần lớn du khách đến từ các tỉnh/thành miền Đông Nam bộ và phía Bắc.

Theo lịch dự kiến, đảo Phú Quốc sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới tại trục đường ngang sân bay cũ (song song với đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông) trong vòng 15 phút. Do đó, chương trình đón giao thừa tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng sẽ bắt đầu từ 22 giờ trở đi.

Hiện tại, giá tour xuyên Tết ở Phú Quốc dao động từ 3,5 triệu tới khoảng 15 triệu đồng/du khách tuỳ địa điểm nghỉ dưỡng ở đây và tuỳ khách sạn tiêu chuẩn mấy sao.

Về Cửa Lò ăn cá thu nướng

Xuân này check in ở đâu cho hết Tết? - Ảnh 5.

Cá thu nướng Cửa Lò được du khách ưa chuộng - Ảnh: DOÃN HÒA

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An có gần 300 nhà nghỉ, khách sạn và hơn 10.100 phòng nghỉ. 

Vào dịp Tết, mặc dù lượng du khách giảm mạnh so với mùa hè nhưng nhiều khách sạn, nhà hàng vẫn duy trì phòng nghỉ và khuyến mãi giảm giá từ 30-65% tiền phòng để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Ví dụ như khách sạn Sài Gòn Kim Liên Cửa Lò giảm phòng thấp nhất từ 1,2 triệu đồng/đêm còn hơn 400.000 đồng/đêm, khu Resort Vipearl Cửa Hội từ 5 triệu đồng/đêm xuống còn gần 2,4 triệu đồng/đêm…

Đến với Cửa Lò, ngoài thưởng thức đặc sản biển như mọc cua bể, cá giò 7 món, ghẹ hấp me, cháo nghêu, cháo lươn…du khách còn có thể tham quan các khu chợ đêm chuyên bán hàng hải sản, ghé thăm làng nghề đóng tàu thuyền Nghi Thiết, nghề chế biến hải sản Nghi Hải bằng các phương tiện thuận tiện, giá cả phải chăng như xe ôtô điện, xích lô, xe đạp đôi.

Ngoài ra, một địa chỉ mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Cửa Lò là chùa Đảo Ngư - điểm du lịch văn hoá tâm linh, thưởng thức cá giò 7 món cùng Song Ngư tửu - loại rượu được chưng cất từ nguồn nước giếng ngọc ở đảo.

Đến Cửa Lò dịp tết, du khách có thể tìm để thưởng thức các lò nướng cá thu ở chợ hải sản Cửa Lò.

Về Đồng Nai chụp ảnh cùng vườn hoa tulip

Xuân này check in ở đâu cho hết Tết? - Ảnh 6.

Du khách chụp ảnh tại vườn hoa trong Khu du lịch Bửu Long - Ảnh: A LỘC

Tại Đồng Nai, các khu du lịch đang tất bật chuẩn bị, lên kế hoạch đón du khách với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật sôi nổi diễn ra trước, trong và sau tết nguyên đán 2018.

Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (xã Phước Tân, TP. Biên Hòa) ngoài các dịch vụ đã có trước đây như trượt cỏ, cưỡi đà điểu, cưỡi voi Tây Nguyên, câu cá sấu, chèo thuyền thúng, thuyền kayak, bắn Súng sơn... trong dịp tết năm nay, khu du lịch nhập thêm nhiều thú quý hiếm như báo đốm, các loại linh dương để phục vụ du khách tham quan.

Khu du lịch Bửu Long (P.Bửu Long, Biên Hoà) năm nay xây dựng các cánh đồng hoa với khoảng 200.000 chậu hoa hoa hướng dương, hoa tulip, dạ yên thảo, cẩm tú cầu, sao nháy… để cho du khách tham quan, chụp hình.

Đặc biệt, năm nay Bử Long khai trương khu nhà ma "Bí mật cổ thành", nhà chiếu phim 7D cùng các trò chơi trên bộ và dưới nước đa dạng, đặc sắc phục vụ cho du khách tham quan và vui chơi.

Tương tự, Công viên sinh thái Suối Mơ (huyện Tân Phú) đưa vào hoạt động công trình ván trượt nước hiện đại cao 12m (trị giá hơn 3 tỉ đồng) cùng các tiểu cảnh gắn liền với xuân Mậu Tuất để đón khách du lịch.

Với diện tích mặt hồ trên 150.000 m2, mặt nước trong xanh quanh năm chảy ra từ các mạch nước ngầm sẽ là điểm đến thú vị cho nhiều du khách yêu thích thiên nhiên.

Đà Lạt du khách khó tìm phòng 

Phần lớn khách sạn chỉ nhận khách ở từ 2 đêm trở lên, đặc biệt là thời điểm những ngày đầu tên của Tết.

Đại diện các khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho biết từ 26 tháng Chạp đến ngày sáng mồng 1 Tết, lượng khách đăng ký phòng chỉ nhiều tương tự những dịp cuối tuần.

Thời điểm này, rất ít khách sạn còn đủ phòng để nhận khoảng 10 khách trở lên lưu trú trong dịp Tết. Ngay cả những khách sạn vừa xây dựng xong những ngày giáp Tết cũng đã nhận khách từ trước đó.

 Đà Lạt có gần 1.000 cơ sở lưu trú với hơn 15.000 phòng, sức chứa khoảng 42.000 khách du lịch/đêm. Khách sạn 3-5 sao chiếm 30% tổng số khách sạn trên địa bàn. Mức tăng giá phòng nghỉ năm nay thấp hơn dịp Tết những năm trước. Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng homestay, hostel mới mở trong năm 2017 khiến lượng phòng nghỉ tại Đà Lạt năm nay tăng hơn năm ngoái khoảng 30%.

Núi Bà Đen sẵn sàng đón khách tham quan, hành hương

Xuân này check in ở đâu cho hết Tết? - Ảnh 7.

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) sẵn sàng phục vụ du khách đến tham quan, hành hương Xuân Mậu tuất 2018 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Buổi lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2018 sẽ diễn ra vào đêm mùng 4 tết Mậu tuất (nhằm ngày 19-2) và kéo dài trong vòng một tháng và năm nay sẽ có tiết mục bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm khai mạc và triển lãm những ảnh đẹp về du lịch tỉnh Tây Ninh.

Ngoài phần lễ, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cũng tổ chức thêm các hoạt động khác như chương trình ca nhạc tổng hợp, hát cải lương, ca cổ, đua thuyền Kayak, các trò chơi dân gian,… để thêm phần phong phú và vui nhộn cho du khách thưởng lãm.

DIỆU NGUYỄN - MẠNH KHANG - VIỆT HÙNG - K.NAM - DOÃN HÒA - A LỘC - MAI VINH - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên