12/03/2024 09:42 GMT+7

Ukraine nói những gì khi triệu tập sứ thần Vatican?

Hôm 11-3, Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập ông Visvaldas Kulbokas, sứ thần Vatican tại Ukraine, để bày tỏ "thất vọng" với những bình luận của Giáo hoàng Francis về xung đột Nga - Ukraine.

Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, sứ thần Tòa thánh tại Ukraine - Ảnh: BBC/GETTY IMAGES

Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, sứ thần Tòa thánh tại Ukraine - Ảnh: BBC/GETTY IMAGES

Lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis - người hướng dẫn tinh thần của 1,2 tỉ giáo dân Công giáo - về việc Ukraine nên "có dũng khí giương cờ trắng" (biểu tượng đầu hàng) và đàm phán kết thúc xung đột với Nga đã khiến giới chức Ukraine giận dữ.

Ngày 11-3, Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, sứ thần Tòa thánh tại Ukraine, để bày tỏ "thất vọng với những lời của Giáo hoàng liên quan đến 'cờ trắng', theo Hãng tin AFP.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine, phía Kiev nói với sứ thần Visvaldas Kulbokas rằng Giáo hoàng Francis nên tránh đưa ra những tuyên bố "hợp pháp hóa quyền lực và khuyến khích họ (Nga) coi thường hơn nữa các quy tắc của luật quốc tế".

Ukraine hy vọng người đứng đầu Tòa thánh Vatican "sẽ gửi tín hiệu tới cộng đồng quốc tế về sự cần thiết phải hợp lực ngay lập tức để đảm bảo chiến thắng của cái thiện trước cái ác".

Kiev cũng khẳng định họ tìm kiếm hòa bình nhưng "nền hòa bình này phải công bằng và dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng như công thức hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất".

Kế hoạch hòa bình của ông Zelensky có nội dung kêu gọi rút quân Nga, khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine và tiến hành thủ tục để buộc Nga chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. Nga tuyên bố nước này không thể tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với yêu cầu như vậy.

Theo Hãng tin Reuters, trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine, Giáo hoàng Francis đã vài lần khiến các quan chức Ukraine khó chịu. Trong đó có lời kêu gọi của Ngài vào năm ngoái về việc giới trẻ Nga hãy tự hào là người thừa kế của các Sa hoàng như Peter Đại đế.

Vatican giải thích lời Giáo hoàng đề cập Vatican giải thích lời Giáo hoàng đề cập 'Ukraine nên giương cờ trắng'

Đức là bên mới nhất chỉ trích phát biểu của Giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên đầu hàng. Trong khi đó tại Nga, Điện Kremlin tiếp tục bình luận tích cực về chuyện này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên