10/03/2024 22:23 GMT+7

Ukraine, Nga phản ứng trái chiều lời kêu gọi 'giương cờ trắng' của Giáo hoàng

Ukraine và Nga phản ứng trái chiều trước lời kêu gọi Kiev giương cờ trắng để đàm phán của Giáo hoàng Francis.

Giáo hoàng kêu gọi giương cờ trắng để đàm phán ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng kêu gọi giương cờ trắng để đàm phán ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Dư luận đã dậy sóng sau khi Giáo hoàng Francis nói Ukraine nên giương 'cờ trắng can đảm' khi đối mặt với thất bại trước Nga và đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn lên sóng mới đây, Giáo hoàng nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên xấu hổ khi ngồi cùng bàn với phía Nga để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình.

Giám đốc Văn phòng báo chí của Tòa thánh, ông Matteo Bruni, sau đó đã phát đi một tuyên bố nhằm làm rõ lời nói của Giáo hoàng.

Theo đó, Giáo hoàng Francis đã sử dụng thuật ngữ cờ trắng "để chỉ sự ngừng bắn đạt được bằng dũng khí đàm phán", Vatican News dẫn lời ông Bruni.

Ông lặp lại lời kêu gọi của Giáo hoàng về một "giải pháp ngoại giao tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Tuy nhiên, lời giải thích này có vẻ chưa thể xoa dịu luồng dư luận trái chiều.

Theo tờ Evening Standard, Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, tuyên bố những lời của Giáo hoàng không được hoan nghênh.

Theo ông Shevchuk, phía Ukraine "lo ngại rằng những lời này sẽ bị một số người hiểu là sự khuyến khích" đối với Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin lại hoan nghênh những suy nghĩ của Giáo hoàng hơn.

Người phát ngôn Chính phủ Nga Dmitry Peskov nói: "Giáo hoàng biết lịch sử Nga và điều này rất tốt. Nó có nguồn gốc sâu xa và di sản của chúng tôi không chỉ giới hạn ở Peter (Đại đế) hay Nữ hoàng Catherine, nó còn cổ xưa hơn nhiều".

Trong suốt cuộc chiến, Giáo hoàng Francis đã cố gắng duy trì tính trung lập ngoại giao truyền thống của Vatican.

Ukraine vẫn kiên quyết không tham gia trực tiếp với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần nói rằng sáng kiến trong các cuộc đàm phán hòa bình phải thuộc về quốc gia của ông.

Nga đang lấy lại động lực trên chiến trường trong cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ ba và Ukraine đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt đạn dược. Sự hỗ trợ của phương Tây đã suy yếu dần trong những tháng gần đây.

Hiện nay, một số đồng minh của Ukraine ở phương Tây đã bắt đầu đề cập đến việc gửi quân đến nước này.

Nga phản pháo trước tin đồn Pháp lập liên minh để gửi quân đến UkraineNga phản pháo trước tin đồn Pháp lập liên minh để gửi quân đến Ukraine

Ngay sau khi có tin đồn về việc Pháp đang thành lập liên minh gồm nước này và các quốc gia - trong đó có các nước Baltic - sẵn sàng gửi quân đến Ukraine, phía Nga đã lên tiếng phản bác tin đồn này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên