25/12/2023 13:18 GMT+7

Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa bình trong thông điệp Giáng sinh

Giáo hoàng Francis gửi đi lời kêu gọi hòa bình trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas, Nga - Ukraine đang phủ bóng đen lên lễ Giáng sinh năm nay.

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican ngày 24-12 - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican ngày 24-12 - Ảnh: REUTERS

"Đêm nay, trái tim của chúng ta hướng về Bethlehem, nơi Hoàng tử Hòa bình (Chúa Jesus) một lần nữa bị từ chối bởi logic phi lý của chiến tranh, bởi sự xung đột vũ trang ngăn cản ngài tìm được chỗ đứng trên thế giới ngày nay", Giáo hoàng Francis nói trong thông điệp Giáng sinh.

Ảm đạm nơi Chúa giáng thế

Theo Hãng tin AFP, năm nay lần đầu tiên thành phố Bethlehem ở Bờ Tây - nơi Chúa Jesus giáng thế - hủy bỏ tất cả các sự kiện Giáng sinh vốn từng thu hút hàng nghìn khách du lịch hằng năm.

Không có cây thông Noel, không có các ban nhạc diễu hành hay khung cảnh Chúa giáng thế rực rỡ, thay vào đó, Bethlehem chỉ lác đác một vài ngọn đèn.

Ở trung tâm thành phố, một lá cờ Palestine đã được kéo lên với biểu ngữ: "Tiếng chuông của Bethlehem vang lên yêu cầu ngừng bắn ở Gaza".

Những ngọn nến cầu nguyện cho Gaza được thắp sáng ở bên ngoài nhà thờ Giáng sinh ở thành phố Bethlehem, Bờ Tây - Ảnh: REUTERS

Những ngọn nến cầu nguyện cho Gaza được thắp sáng ở bên ngoài nhà thờ Giáng sinh ở thành phố Bethlehem, Bờ Tây - Ảnh: REUTERS

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin của Giêrusalem, bày tỏ vào hôm 24-12: "Chúng ta ở đây để cầu nguyện và yêu cầu không chỉ một lệnh ngừng bắn. Một lệnh ngừng bắn thôi là chưa đủ, chúng ta phải chấm dứt những hành động thù địch này và mở sang trang mới, vì bạo lực chỉ càng tạo thêm bạo lực".

Các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn trong sáng 25-12. Tại Dải Gaza, lực lượng Hamas thông tin có hơn 50 cuộc tấn công ở khu vực trung tâm vào sáng sớm.

Người đứng đầu cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi kêu gọi chấm dứt đau khổ trong tháng thứ ba của cuộc chiến, cho rằng "một lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza là con đường duy nhất phía trước".

Ukraine đổi ngày đón Giáng sinh "thoát Nga"

Năm nay, Ukraine lần đầu tiên tổ chức đón Giáng sinh vào ngày 25-12 như nhiều nước phương Tây, thay vì tổ chức vào ngày 7-1 theo lịch Julius truyền thống của Nga.

Các tín đồ tham dự lễ Giáng sinh tại một nhà thờ ở Kiev, Ukraine ngày 24-12 - Ảnh: REUTERS

Các tín đồ tham dự lễ Giáng sinh tại một nhà thờ ở Kiev, Ukraine ngày 24-12 - Ảnh: REUTERS

Việc Ukraine đổi ngày đón Giáng sinh tránh xa lịch Julius của Giáo hội Chính thống giáo là một phần trong các động thái nhằm xóa bỏ những dấu vết của Liên Xô và Nga tại nước này.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi thực sự nên tổ chức lễ Giáng sinh với cả thế giới, và cách xa, rất xa Nga. Đối với tôi, đó là thông điệp mới hiện nay", bà Olena, một giáo dân tại thành phố cảng Odessa ở Biển Đen, nói.

Cận cảnh Giáng sinh nơi Chúa Jesus giáng thế ở Bờ Tây giữa chiến sựCận cảnh Giáng sinh nơi Chúa Jesus giáng thế ở Bờ Tây giữa chiến sự

Từng rợp bóng người vào dịp lễ Giáng sinh, thành phố Bethlehem - nơi Chúa Jesus giáng thế - giờ chỉ còn lác đác tiếng chuông nhà thờ vang vọng do chiến sự Israel - Hamas.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên