14/04/2023 19:25 GMT+7

Ukraine đưa 'gã khổng lồ' Xiaomi vào danh sách tài trợ chiến tranh

Ukraine đưa "gã khổng lồ" điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi cùng giám đốc điều hành (CEO) Lei Jun vào danh sách tài trợ chiến tranh vì vẫn tiếp tục kinh doanh ở Nga.

Ukraine đưa gã khổng lồ Xiaomi vào danh sách tài trợ chiến tranh - Ảnh 1.

Xiaomi không chỉ không rút khỏi thị trường Nga mà còn chiếm một nửa thị phần điện thoại - Ảnh: REUTERS

Bên cạnh nhà sáng lập kiêm CEO Lei Jun của Xiaomi, cơ quan chức năng Ukraine cũng đưa hàng chục giám đốc điều hành các công ty khác vào danh sách "tài trợ chiến tranh quốc tế".

Trong trường hợp của Xiaomi, phía Ukraine cáo buộc công ty có trụ sở tại Bắc Kinh vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ở Nga, bất chấp xung đột quân sự.

"Lý do đưa Xiaomi vào danh sách là công ty không chỉ tiếp tục hoạt động tại Liên bang Nga sau xung đột, mà còn đứng đầu về doanh số bán điện thoại thông minh ở quốc gia này", báo SCMP dẫn tuyên bố của Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NACP), ngày 13-4.

Ngày 14-4, Xiaomi phủ nhận việc tài trợ cho chiến tranh. Hãng điện tử Trung Quốc khẳng định tuân thủ tất cả các luật và quy định trong mọi khu vực mà công ty hoạt động.

"Xiaomi là một công ty điện tử tiêu dùng, cung cấp sản phẩm chỉ dành cho mục đích dân sự và thương mại", Xiaomi cho hay. "Chúng tôi tin rằng mọi người tiêu dùng trên thế giới đều có quyền tiếp cận các công cụ liên lạc và thông tin trên Internet".

Hàng trăm thương hiệu toàn cầu đã rút khỏi Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2-2022. 

Cả Apple và Samsung đều đã ngừng bán điện thoại thông minh và các thiết bị khác ở Nga một tuần sau đó.

Việc các thương hiệu quốc tế "tháo chạy" đã để lại một khoảng trống lớn tại thị trường Nga, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng. 

Người dân Nga quay sang mua các thương hiệu khác, khiến doanh số điện thoại từ các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Huawei, Oppo hay Vivo tăng vọt.

Theo báo cáo của Counterpoint Research được Đài CNN trích dẫn, tính tới cuối năm ngoái, Xiaomi là nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu ở Nga, nắm giữ hơn một nửa thị trường. Trong khi đó, vào quý 3-2021, thị phần của Xiaomi chỉ 26% và Samsung là 34%.

Việc đưa Xiaomi vào danh sách tài trợ chiến tranh khiến danh sách này tăng lên con số 22, bao gồm gã khổng lồ hàng tiêu dùng Mỹ Procter & Gamble. Hiện tại không có hãng điện thoại thông minh Trung Quốc nào khác ngoài Xiaomi có tên trong danh sách.

Ukraine tịch thu tài sản của tỉ phú bị cáo buộc giúp NgaUkraine tịch thu tài sản của tỉ phú bị cáo buộc giúp Nga

Ukraine tịch thu tài sản trị giá gần 100 triệu USD thuộc về tỉ phú lưu vong Vadym Novynskyi, người đang bị điều tra vì tội "giúp đỡ" Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên