07/09/2022 20:43 GMT+7

Tứ kết Cúp quốc gia 2022: Chiến thắng ‘thót tim’ của Hoàng Anh Gia Lai

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Bốn ngày sau trận hòa 1-1 ở V-League, Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn tái lập tỉ số này trên sân Pleiku tối 7-9. Thầy trò HLV Kiatisak vào bán kết sau khi thắng 5-3 sau loạt sút luân lưu 11m.

Tứ kết Cúp quốc gia 2022: Chiến thắng ‘thót tim’ của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

HLV Kiatisak chung vui với Công Phượng sau lúc Hoàng Anh Gia Lai đoạt vé vào bán kết - Ảnh: Anh Hồng

Nhìn vào đội hình xuất phát của đôi bên, người hâm mộ có thể nhận ra được sự quyết tâm cao của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai khi tung ra đội hình mạnh nhất. Do chấn thương nên Hồng Duy cùng Xuân Trường không có tên đăng ký trận này.

Ở chiều ngược lại, dù tuyên bố mạnh mẽ là sẽ tung hết sức để đá ở Cúp quốc gia, nhưng HLV Phùng Thanh Phương lại xếp nhiều cầu thủ thường ngồi dự bị vào đội hình chính.

Điều thú vị ở chỗ đá với đội hình không thật mạnh, thế nhưng Sài Gòn lại chơi ngang ngửa với chủ nhà về số lần dàn xếp tấn công trong hiệp 1. Thậm chí họ còn có nhiều pha dứt điểm hơn - 5 so với 3 của Hoàng Anh Gia Lai.

Kiểm soát bóng nhỉnh hơn đội khách, thế nhưng Hoàng Anh Gia Lai không thể đẩy cao tốc độ trận đấu để phát huy sức mạnh sở trường của mình.

Những cơn mưa lớn trong suốt tuần qua ở phố núi khiến cho mặt sân Pleiku khá mềm, ảnh hưởng không nhỏ đến những tình huống đột phá tốc độ của cả hai đội.

Tình huống đáng nói nhất trong hiệp đầu tiên là pha dứt điểm cực mạnh của Văn Toàn đưa bóng đi chệch mục tiêu. Mặt sân mềm khiến Văn Toàn không thể đặt chân trụ vững trước khi kết thúc.

Bên phía đội khách là quả đánh đầu trong tư thế tự do từ khoảng cách chục mét của Da Silva (Sài Gòn) đưa bóng vọt xà phút 40.

Tứ kết Cúp quốc gia 2022: Chiến thắng ‘thót tim’ của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

Thủ môn Minh Toàn (Sài Gòn) dũng cảm phá bóng trong chân tiền đạo Bruno (Hoàng Anh Gia Lai) - Ảnh: ANH HỒNG

Bất ngờ đã đến trong hiệp 2 với nỗ lực công phá của hai đội. Cú chặn bóng hụt ngay giữa sân của trung vệ Hữu Tuấn trở thành pha phản công nhanh vào phút 65. Da Silva tạt bóng ra cánh trái cho Olsen chuyển tiếp nhanh sang cánh phải cho Hồng Sơn băng vào vòng cấm địa.

Cú dứt điểm chéo góc cực mạnh của Hồng Sơn làm bó tay thủ môn Tuấn Linh. Sài Gòn vượt lên dẫn trước 1-0. Đó cũng là bàn thắng thứ 3 của Hồng Sơn ở Cúp quốc gia mùa này, tạm vươn lên đầu giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Mọi chuyện trở lại vạch xuất phát chỉ ít phút sau đó khi Bruno gỡ hòa 1-1 với pha kết thúc cận thành trong một tình huống bóng lộn xộn trước cầu môn Sài Gòn.

Sau bàn thua, HLV Phùng Thanh Phương quyết định chơi tất tay khi tung một loạt trụ cột như Quốc Chí, Cao Văn Triền, Đỗ Merlo và trung vệ Rodrigue nhập cuộc với khát vọng quyết thắng để đoạt vé vào bán kết.

Bất phân thắng bại sau 90 phút, Hoàng Anh Gia Lai đoạt vé vào bán kết bằng chiến thắng 5-3 ở sút luân lưu.

Lần thứ hai trong năm, và cũng trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng ở Cúp quốc gia sau màn sút phạt cân não này. Ở trận trước, họ thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 5-3 sau khi hòa 0-0.

Ở trận tứ kết đầu tiên, bất ngờ đã không đến với đội hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu khi thất bại 0-3 trước chủ nhà Thanh Hóa.

Hai trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra chiều 8-9: Bình Phước - Hà Nội (On Football THTT 17h), Viettel - T. Bình Định (On Football THTT 19h15).

Bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng 15: Hà Nội nhất, CLB TP.HCM và Sài Gòn cuối bảng Bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng 15: Hà Nội nhất, CLB TP.HCM và Sài Gòn cuối bảng

TTO - Kết thúc vòng 15 V-League 2022, CLB Hà Nội tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 30 điểm. Bình Định và Hải Phòng xếp ở các vị trí tiếp theo. CLB TP.HCM và Sài Gòn chia nhau hai vị trí cuối bảng.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên