07/12/2022 09:44 GMT+7

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang: ‘Mong V-League có thêm nhiều đội mạnh để tăng tính cạnh tranh”

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Cách nhau 10 ngày trong tháng 11, CLB Hà Nội có tới hai lần nâng cao cúp vô địch V-League rồi cúp quốc gia trên sân Hàng Đẫy. Một cột mốc lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của đội bóng thủ đô.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang: ‘Mong V-League có thêm nhiều đội mạnh để tăng tính cạnh tranh” - Ảnh 1.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang (áo trắng) trong lễ nhận danh hiệu vô địch cúp quốc gia 2022 - Ảnh: ANH HOÀNG

Hà Nội cũng là CLB đầu tiên đoạt tới sáu danh hiệu quán quân V-League. Ở tuổi 27, Đỗ Vinh Quang trở thành vị chủ tịch CLB trẻ nhất đoạt danh hiệu vô địch trong vai trò người đứng mũi chịu sào cùng đội Hà Nội. Ông Quang đã có trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online:

CLB Hà Nội đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với sáu chức vô địch. CLB sẽ làm gì để gây tiếng vang khi dự AFC Champions League mùa tới?

Đó là một thách thức rất lớn với Hà Nội trong mùa thi đấu 2023 khi phải tham dự nhiều giải đấu khác nhau, đặc biệt là với AFC Champions League. Đó là sân chơi mà nhiều CLB Việt Nam ít khi đi sâu vào giải.

Thấu hiểu khó khăn đó nên ngay khi V-League và cúp quốc gia hạ màn, chúng tôi ráo riết bắt tay vào việc chuẩn bị nghiêm túc cho mùa bóng mới. Đặc biệt là việc tuyển chọn ngoại binh phải có chuyên môn thật tốt thì mới mong cạnh tranh cùng các CLB sừng sỏ của châu Á. Dù nhiều việc đã và đang làm nhưng chúng tôi chưa thể công bố vào lúc này.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang: ‘Mong V-League có thêm nhiều đội mạnh để tăng tính cạnh tranh” - Ảnh 2.

Khép lại mùa bóng 2022, mỗi mình tiền đạo ngoại Lucao (phải) được CLB Hà Nội lưu dụng - Ảnh: ANH THỊNH

* Khoảng 2 tháng nữa, mùa bóng mới 2023 sẽ bắt đầu. Nhưng khi cuộc chơi chưa kết thúc thì Hà Nội thông báo chia tay HLV Chun Jae Ho. Ông nói gì về cuộc chia tay này?

Ông Chun Jae Ho nhận được rất nhiều lời mời khi có thành tích cùng Hà Nội. Ông ấy có quyền lựa chọn bến đỗ mới cho mình. Không gặp nhau ở điểm chung trong đàm phán nên đôi bên chia tay.

Cái khó với CLB dự AFC Champions League là HLV trưởng phải có bằng HLV Pro của FIFA. Đó là điều kiện mà HLV Chun không đáp ứng được do chưa hoàn tất khóa học này.

* Năm 2023, ngoài V-League, CLB Hà Nội sẽ dự AFC Champions League. Ông nghĩ gì về thách thức này, đặc biệt là mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch V-League lẫn cúp quốc gia?

Khó khăn lớn nhất chính là việc V-League 2023 sẽ bị ngưng nhiều lần để các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế. Chắc chắn rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự hưng phấn, tâm lý lẫn phong độ cầu thủ. Đó là chưa kể rủi ro chấn thương khi khoác áo các đội tuyển quốc gia.

Đáng mừng là Hà Nội có lực lượng khá dày, trình độ không chênh lệch nhiều. Nhiều tài năng trẻ như Văn Toàn, Văn Tới, Hai Long, Xuân Tú, Văn Tùng… đang hòa nhập rất nhanh cùng các cựu binh. Thật lòng mà nói thì ngoại binh mới là điều chúng tôi quan ngại nhất.

* Ông có thể nói về việc bổ sung ngoại binh cho mùa bóng mới?

Mùa tới, việc chọn ngoại binh sẽ làm gắt gao với sự thẩm định của hội đồng tuyển chọn. CLB Hà Nội chỉ ký hợp đồng với cầu thủ ngoại có chất lượng cao nhất để chia sẻ gánh nặng cho cầu thủ nội.

Chúng tôi đã tìm kiếm cầu thủ ngoại từ hơn tháng qua để không bị động, nhưng chưa thể công bố danh tính. Sau mùa bóng này, chỉ còn mỗi tiền đạo Lucao được lưu dụng đến hết năm 2023.

* Những cựu binh như Phạm Thành Lương, Phạm Đức Huy, Bùi Tấn Trường… liệu có được lưu dụng?

CLB luôn muốn giữ chân các cầu thủ trụ cột để ghi nhận sự cống hiến của họ. Nói cách nào đó, các cựu binh chính là hình ảnh, là biểu tượng của CLB. Chúng tôi tôn trọng quyền quyết định của họ khi hết hợp đồng.

Ở lại với Hà Nội, sau khi treo giày thì họ sẽ được bố trí làm việc tùy theo năng lực của từng người trong vai trò HLV đào tạo trẻ, cán bộ quản lý...

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang: ‘Mong V-League có thêm nhiều đội mạnh để tăng tính cạnh tranh” - Ảnh 3.

Thi đấu thăng hoa, có thành tích tốt, CLB Hà Nội thu hút được thêm nhiều nhà tài trợ lẫn cổ động viên - Ảnh: ANH THỊNH

* Đâu là điều mà ông hài lòng nhất ở mùa bóng này?

Nhiều lắm! Chẳng hạn như khả năng ghi bàn chia đều cho các tuyến, cầu thủ luôn cháy hết mình, biết đoàn kết vượt qua những giai đoạn khó khăn. Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng quan trọng và không phụ thuộc vào ngoại binh.

Từ chỗ thi đấu thành công, có thành tích cao, nên có thêm nhiều nhà tài trợ tìm đến ủng hộ. CLB không thể tồn tại chỉ với một nguồn tài trợ duy nhất, mà cần sự chung tay góp sức của thật nhiều doanh nghiệp. Đó là mục tiêu chúng tôi đang nhắm tới.

Chưa có thống kê chính thức, nhưng mùa này CLB Hà Nội thu về không dưới 5 tỉ đồng tiền bán vé. Số tiền ấy không nhỏ so với nguồn thu từ vé của nhiều CLB khác. Đó là thành công lớn nhất bởi từ thành tích chuyên môn giúp CLB đã thu nhận thêm nhiều cổ động viên.

* Một điều ước với ông vào lúc này là gì?

Nếu được, tôi ước mong sao ở V-League có thật nhiều đội mạnh để tăng thêm tính cạnh tranh. Được vậy, V-League sẽ hấp dẫn trong từng vòng đấu, lôi kéo sự chú ý của người hâm mộ nhiều hơn và tiếng vang của giải sẽ lan xa hơn ở khu vực, châu lục.

* Xin cảm ơn ông.

Tiền vệ Phan Văn Đức đầu quân cho CLB Công An Hà Nội dự V-League 2023 Tiền vệ Phan Văn Đức đầu quân cho CLB Công An Hà Nội dự V-League 2023

TTO - Tối 28-11, fanpage chính thức của Công an thành phố Hà Nội cho biết tiền vệ Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An) và hàng loạt cầu thủ khác đã chính thức đầu quân cho đội bóng Công An Hà Nội tham dự V-League 2023.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên