21/11/2023 16:50 GMT+7

Trung Quốc, Nhật Bản đua nhau hạ thủy tàu khu trục

Trong bối cảnh địa chính trị đầy căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á, cả Nhật Bản và Trung Quốc đều chạy đua sản xuất các tàu khu trục, thúc đẩy sức mạnh hải quân.

Tàu khu trục lớp Mogami của Nhật Bản - Ảnh: ASIA TIMES

Tàu khu trục lớp Mogami của Nhật Bản - Ảnh: ASIA TIMES

Theo trang Asia Times, Trung Quốc và Nhật Bản đang nâng cấp và tăng cường quy mô hạm đội hải quân với các tàu khu trục đa năng, giá cả phải chăng, trong bối cảnh những tranh chấp lãnh thổ cũng như các mối đe dọa bằng tên lửa, hay mâu thuẫn về lịch sử đang gia tăng.

Nhật hạ thủy tàu khu trục lớp Mogami

Trong tháng này, Tokyo đã hạ thủy chiếc tàu khu trục lớp Mogami thứ tám, đánh dấu bước tiến đáng kể về năng lực của Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản (JMSDF), theo trang tin quân sự Warzone.

Chuyên trang quân sự Warzone nhận xét các tàu khu trục lớp Mogami đóng vai trò “xương sống” của JMSDF, với bộ tác chiến điện tử và cảm biến tiên tiến.

Cũng theo Warzone, tàu lớp Mogami sẽ được thay thế các tàu khu trục lớp Asagiri và Abukuma cũ. Kế hoạch sản xuất 12 chiếc tàu lớp Mogami dự kiến hoàn thành năm 2027.

Tàu lớp Mogami còn có pháo hải quân Mark 45 của BAE Systems - tập đoàn sản xuất vũ khí, an ninh và hàng không vũ trụ đa quốc gia đến từ Anh, hệ thống vũ khí điều khiển từ xa, hệ thống tên lửa phóng thẳng đứng Mk 41 của Hãng Lockheed Martin dành cho tên lửa đất đối không và hệ thống phòng thủ tên lửa SeaRAM của Tập đoàn công nghệ và hàng không vũ trụ Raytheon (Mỹ).

Warzone cho biết các tàu khu trục này cũng được trang bị những bộ tác chiến điện tử tiên tiến bao gồm hệ thống NOLQ-3E, radar OPY-2 của Hãng Mitsubishi Electric, nhiều hệ thống sonar (hệ thống kỹ thuật sử dụng sự lan truyền của âm thanh để di chuyển) khác nhau dành cho các ngư lôi tác chiến chống tàu ngầm (ASW).

Đáng chú ý nhất, Warzone còn lưu ý những con tàu lớp Mogami này được thiết kế đặc biệt để một thủy thủ đoàn nhỏ chỉ 90 người có thể vận hành, đồng thời có thể được kích hoạt bởi trung tâm thông tin tác chiến (CIC) tiên tiến.

Những diễn biến này như một lời nhấn mạnh cam kết của Tokyo trong việc duy trì sự hiện diện của lực lượng hải quân mạnh mẽ, với công nghệ tiên tiến, trong bối cảnh địa chính trị đầy thách thức.

Trung Quốc sắp ra mắt tàu khu trục Type 054B

Tàu khu trục Type 054B thế hệ mới của Trung Quốc - Ảnh: ASIA TIMES

Tàu khu trục Type 054B thế hệ mới của Trung Quốc - Ảnh: ASIA TIMES

Theo Asia Times, việc trình làng các tàu lớp Mogami giống như một lời đáp trả của Nhật Bản đối với các tàu khu trục Type 054B thế hệ mới - những con tàu được xem như tàu chiến hải quân đa năng của Trung Quốc.

Tháng 8 vừa qua, trang Warzone đưa tin Bắc Kinh cho ra mắt khinh hạm Type 054B với kích thước lớn hơn, khả năng hoạt động tốt hơn so với “người tiền nhiệm” Type 054A.

Giới chuyên gia cho biết các con tàu Type 054B được trang bị pháo chính có kích thước 100mm, lớn hơn so với pháo chính chỉ 76mm của Type 054A.

Ngoài ra, trang Warzone thông tin rằng Type 054B được trang bị hai hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS) gồm súng Gatling 30mm 11 nòng H/PJ-11 và bệ phóng HQ-10 SAM.

Tất cả đều diễn ra trong bối cảnh cả hai cường quốc về hải quân đều đang cố gắng mở rộng hạm đội của mình, để đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng từ đối phương.

Lo ngại Trung Quốc, Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao nhất lịch sửLo ngại Trung Quốc, Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao nhất lịch sử

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất 7.740 tỉ yen (53 tỉ USD) cho ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2024 - 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên