21/10/2021 17:03 GMT+7

TP.HCM tri ân lực lượng tuyến đầu đã hỗ trợ chống dịch COVID-19

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN

TTO - TP.HCM tri ân sâu sắc các lực lượng hỗ trợ TP chống dịch. Việc tri ân bằng nhiều hình thức như gửi thư khen, bằng khen, đề xuất khen thưởng...

TP.HCM tri ân lực lượng tuyến đầu đã hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM Phạm Đức Hải - Ảnh: THẢO LÊ

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 21-10, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM - cho biết có khoảng 30.000 người đã vào TP hỗ trợ chống dịch. Việc tri ân đã được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 tại TP Thủ Đức, đợt 2 ở Hội trường TP.

Ông Hải cho biết trước mắt TP chỉ tổ chức 2 đợt vì các lực lượng tuyến đầu phải trở về đơn vị tiếp tục công tác. Các ban ngành TP sẽ tiếp tục tổng hợp, trình UBND TP khen thưởng tất cả lực lượng đã hỗ trợ TP, không phân biệt bệnh viện tư nhân hay nhà nước, đơn vị trung ương hay địa phương...

Việc khen thể hiện qua nhiều hình thức như bằng khen, thư khen, đề nghị Chính phủ, Nhà nước khen thưởng bậc cao, tổ chức nhiều đợt do thường vụ Thành ủy đi các tỉnh thành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân để bày tỏ sự cảm ơn.

Vừa qua, 15 lãnh đạo TP đã đi 32 tỉnh thành để bày tỏ sự cảm ơn của TP đối với các tỉnh thành đã hỗ trợ TP chống dịch.

Đề cập quy trình xử lý khi phát hiện ca F0 tại khu công nghiệp, khu chế xuất, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết Sở Y tế có hướng dẫn chuyên môn, xây dựng quy trình đúng tinh thần nghị quyết 128.

Hiện nay, tất cả người lao động phải được tiêm vắc xin, do đó độ bao phủ vắc xin của TP cao. Tuy nhiên, khi phát hiện F0 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất không cách ly F0 ngay tại phân xưởng mà phải đưa đi cách ly hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện.

Các bên liên quan cũng đang xây dựng 1 khu tương đương với khu vực cách ly của quận huyện, trong phạm vi quản lý của ban quản lý, giảm tải cho khu cách ly quận huyện.

Hiện tất cả trường hợp F0 đều được phân loại. Số ca mắc và tử vong của TP đều giảm, ngành y tế sẽ thu hẹp dần bệnh viện dã chiến theo lộ trình.

Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19: Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19: 'Chúng tôi quên khái niệm thời gian'

TTO - Hôm nay 30-10, lễ tri ân y bác sĩ và những người tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 đợt 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội (sau đợt 1 tổ chức gần một tuần trước tại TP.HCM).


TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên