23/04/2021 18:06 GMT+7

Thủy thủ tàu ngầm Indonesia dặn vợ và con gái cầu nguyện trước khi mất tích

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Berda Asmara cùng hàng chục người khác đang hồi hộp chờ đợi tin tốt từ lòng biển. Trong đầu Asmara, có lẽ thay cho những suy nghĩ sẽ đón chồng về nhà vào cuối tuần này là những lời cầu nguyện phép mầu sẽ đến.

Thủy thủ tàu ngầm Indonesia dặn vợ và con gái cầu nguyện trước khi mất tích - Ảnh 1.

Chị Asmara không cầm được nước mắt khi nói chuyện với phóng viên AFP ngày 23-4 - Ảnh: AFP

"Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện là hôm thứ hai (19-4), trước khi anh ấy đi làm nhiệm vụ", người vợ trẻ Asmara nhớ lại. Chồng cô, anh Guntur Ari Prasetyo, là 1 trong số 53 người có mặt trên tàu ngầm KRI Nanggala. 

Con tàu bị mất tín hiệu rạng sáng 21-4, sau khi được lệnh phóng ngư lôi diễn tập ngoài khơi đảo Bali.

Dù chỉ đi một tuần, anh Prasetyo vẫn dặn vợ những điều chỉ thường nghe từ những người sắp đi xa. "Anh ấy dặn tôi hãy cầu nguyện cho anh ấy được về nhà sớm, dặn con gái ở nhà phải nghe lời tôi và nhớ học hành chăm chỉ", chị Asmara kể với phóng viên AFP bằng giọng đứt quãng.

Đến thời điểm hiện tại, đã hơn 60 tiếng trôi qua kể từ lúc tàu KRI Nanggala mất tín hiệu. Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm, Hải quân Indonesia vẫn chưa thể xác định được chính xác vị trí con tàu.

Người phát ngôn quân đội Indonesia Achmad Riad thừa nhận lượng oxy trên tàu có thể chỉ đủ dùng đến 3h sáng 24-4. "Chúng tôi chỉ còn bấy nhiêu thời gian từ bây giờ đến thời điểm đó. Mọi nỗ lực tìm kiếm đang được đẩy tối đa trong ngày 23-4. Hi vọng sẽ có điểm sáng nào đó", AFP trích lời ông Riad.

Thủy thủ tàu ngầm Indonesia dặn vợ và con gái cầu nguyện trước khi mất tích - Ảnh 2.

Asmara ôm bức ảnh của chồng, cầu mong phép mầu sẽ xảy ra và đưa anh cùng những người khác sống sót trở về - Ảnh: AFP

Các chuyên gia tàu ngầm lo ngại lượng oxy có thể cạn kiệt trước 3h sáng 24-4. Một trong những nguyên nhân là do có tới 53 người trên tàu, trong khi thiết kế chỉ là 34 người.

Malaysia, Singapore, Úc, Ấn Độ và Mỹ đã cử lực lượng lên đường hỗ trợ Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích. Con tàu có thể sẽ được tìm thấy, nhưng cơ hội để những người bên trong sống sót và trở về đất liền ngày càng ít, theo AFP.

Ông Collin Koh, chuyên gia Singapore, nhận định tàu KRI Nanggala có khả năng đã bị hư hỏng. "Nếu đúng như vậy, sẽ có rất ít không gian và lượng oxy cho các thủy thủ. Vấn đề không chỉ là liệu có đủ oxy hay không, vấn đề còn là nồng độ CO2 bên trong con tàu bao nhiêu nữa. Điều đó có thể quyết định số phận của những người bên trong tàu ngầm".

Tàu ngầm KRI Nanggala được đóng tại Đức năm 1977 và gia nhập Hải quân Indonesia năm 1981. Tàu có lượng choán nước gần 1.400 tấn khi lặn và đã 17 lần thực hiện phóng ngư lôi, trong đó 2 lần phóng ngư lôi có đầu đạn nổ. Châm ngôn của tàu là "Vững vàng đến cùng", theo báo Kompas của Indonesia.

Oxy tàu ngầm Indonesia sắp cạn, Ấn Độ điều tàu lặn giải cứu Oxy tàu ngầm Indonesia sắp cạn, Ấn Độ điều tàu lặn giải cứu

TTO - Các tàu cứu hộ của Singapore, Malaysia đã lên đường nhưng chỉ tới Bali sau ngày 24-4. Vấn đề là lượng oxy trên tàu ngầm mất tích của Indonesia ước tính chỉ còn đủ đến 3h sáng 24-4. Mọi hi vọng đang dồn về Ấn Độ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên