12/05/2024 19:29 GMT+7

Thi chụp ảnh chim quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Muộn còn hơn không

Ông Henry Goh, một nhiếp ảnh gia đến từ Malaysia, mời gọi mọi người đầu tháng 6-2024 hãy đến với Malaysia Bird Race lần thứ 35. Nghĩa là Malaysia đã có 35 năm tổ chức sự kiện ngắm - chụp ảnh chim hoang dã, còn Việt Nam là lần đầu tiên!

Giải nhất ảnh đẹp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Phạm Trung Kiên với bức ảnh chụp đôi chim bói cá nhỏ mớm mồi cho nhau

Giải nhất ảnh đẹp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Phạm Trung Kiên với bức ảnh chụp đôi chim bói cá nhỏ mớm mồi cho nhau

Bird Race là một cuộc thi hết sức thú vị.

Dĩ nhiên, mục tiêu đầu tiên của nó là tạo nên một sân chơi cho những người thích chụp - ngắm ảnh chim hoang dã.

Nhưng, cái đích lớn nhất để hướng tới là bảo tồn thiên nhiên hoang dã, bảo vệ môi trường thiên nhiên vốn đã và đang bị hủy hoại trên toàn cầu.

Thi chụp ảnh chim quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Muộn còn hơn không- Ảnh 2.
Thi chụp ảnh chim quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Muộn còn hơn không- Ảnh 3.

Vịt mồng và vịt mỏ thìa của nhà điểu học Nguyễn Hoài Bảo chụp trước giờ khai mạc đã khiến cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thêm nóng khi các tay máy đều muốn gặp nó

Chụp ảnh chim xuyên đêm

Nội dung thi đấu của Bird Race được chuyên gia điểu học Nguyễn Hoài Bảo, và cũng là trưởng ban tổ chức Việt Nam Bird Race lần đầu tiên, ví nó như một cuộc thi đấu thể thao.

Mỗi đội tham gia gồm bốn thành viên (hoặc ít nhất là ba), và đội chiến thắng là đội chụp ảnh được nhiều loài chim nhất.

Giải nhì của thể loại thi ảnh đẹp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Lê Hoàng Mến chụp cảnh đôi trích cồ đá nhau

Giải nhì của thể loại thi ảnh đẹp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Lê Hoàng Mến chụp cảnh đôi trích cồ đá nhau

Bên cạnh giải thưởng danh giá nhất dành cho tập thể, còn có một số giải cá nhân đi kèm như giải ảnh đẹp (về mặt nghệ thuật), giải ảnh chụp được loài quý hiếm…

Để chiến thắng ở giải thưởng lớn nhất của cuộc thi, các đội phải có chiến thuật, biết phối hợp làm việc nhóm, có kiến thức về chim hoang dã, am hiểu địa hình và đặc thù của nơi tổ chức cuộc thi.

Giải ba của thể loại thi ảnh đẹp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Huỳnh Thanh Danh với con chim hút mật.

Giải ba của thể loại thi ảnh đẹp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Huỳnh Thanh Danh với con chim hút mật.

Năm nay, trong lần đầu tiên tổ chức, các nhà tổ chức gồm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã và Công ty Wild Tour quyết định chọn Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp làm điểm thi thố.

Sau lễ khai mạc vào chiều 10-5, cuộc thi bắt đầu vào sáng sớm ngày 11-5, cũng là Ngày chim di cư thế giới (thứ bảy, tuần thứ hai trong tháng 5, thời điểm các loài chim di cư bắt đầu quay về nơi sinh sản).

Giải nhất thể loại ảnh chụp loài nguy cấp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về “Vua phong cảnh” Hoàng Thế Nhiệm với ảnh chụp con chim cổ rắn buổi hoàng hôn

Giải nhất thể loại ảnh chụp loài nguy cấp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về “Vua phong cảnh” Hoàng Thế Nhiệm với ảnh chụp con chim cổ rắn buổi hoàng hôn

Từ 6h sáng, 20 đội tham gia (trong đó có hai đội đến từ Malaysia, đội Philippines, đội Campuchia và hai tay máy lẻ đến từ Peru, Na Uy ghép vào các đội Việt Nam) lên 10 chiếc tàu xuất phát lần lượt cách nhau 10 phút.

Chuyến đi bắt buộc này kéo dài đến giữa trưa là kết thúc. Ngay sau đó là các đội tùy nghi thực hiện theo chiến thuật của mình.

“Thánh chim” Bùi Thanh Trung (bìa phải) cùng đồng đội trẻ đi tìm chim cú lúc nửa đêm - Ảnh: H.T

“Thánh chim” Bùi Thanh Trung (bìa phải) cùng đồng đội trẻ đi tìm chim cú lúc nửa đêm - Ảnh: H.T

Có đội tiếp tục lại lên thuyền đi chụp vào buổi chiều; có đội chia đôi đội hình để vừa săn ảnh tiếp trên bờ lẫn dưới nước; có đội thì săn lùng trên các bờ đê bao quanh Tràm Chim…

Điểm nóng của cuộc thi lần này là sự xuất hiện của hai loài chim di cư vịt mồng và vịt mỏ thìa mới xuất hiện ở Tràm Chim - một điều vô cùng hiếm hoi, đồng thời là tín hiệu vui cho thấy Tràm Chim đang phục hồi khá tốt.

Giải nhì thể loại ảnh chụp loài nguy cấp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Võ Duy Thanh Tâm chụp đàn ba con vịt mồng

Giải nhì thể loại ảnh chụp loài nguy cấp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Võ Duy Thanh Tâm chụp đàn ba con vịt mồng

Cuộc săn ảnh kéo dài gần như không nghỉ! Như tôi theo chân nhóm của "thánh chim" Bùi Thanh Trung cùng các thành viên rất trẻ làm công tác nghiên cứu về đa dạng sinh học như Nguyễn Lê Phương Ngân - 23 tuổi, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu thủy sản 2, ThS Lâm Quang Ngôn - 32 tuổi, đang làm việc cho các dự án nghiên cứu về đa dạng sinh học ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ ba này dẫn tôi lần mò xuyên qua nghĩa trang ở Tam Nông, len lỏi vào các bờ đê để tìm chụp các loài cú sinh sống ở vùng này. Gần nửa đêm Ngôn và Ngân mới về nơi nghỉ, và sau đó bắt đầu thống kê số loài chim chụp được trong ngày.

Giải ba thể loại ảnh chụp loài nguy cấp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Võ Trọng Tài chụp đàn giang sen

Giải ba thể loại ảnh chụp loài nguy cấp cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất thuộc về tác giả Võ Trọng Tài chụp đàn giang sen

Riêng "thánh chim" vẫn đi tìm loài cú lợn lưng xám đến… 3h sáng! Chưa hết, sáng hôm sau 12-5, 5h sáng họ lại chia đôi đội hình tiếp tục đi tìm chụp những loài chim đi ăn sớm.

Đến 8h thì cũng như tất cả các đội, họ kết thúc cuộc tìm kiếm để thống kê bổ sung lần cuối và nộp cho ban tổ chức kết quả sau hai ngày tìm kiếm vào lúc 9h sáng.

Ban giám khảo là các nhà chuyên môn về điểu học, các tay máy chụp ảnh chim nổi tiếng cùng lao vào làm việc để kịp tổ chức công bố kết quả vào trao giải thưởng lúc 12h trưa cùng ngày.

Chơi hôm nay, chăm cho ngày mai

Đáng nể nhất là các đội nước ngoài. Tuy là khách, ít nhiều lạ lẫm về địa hình, nhưng họ tỏ ra rất chuyên nghiệp.

Như sáng 11-5, tôi đi chung xuồng với đội Philippines, họ có chiến thuật rõ ràng, người dùng tele 600mm (cộng với ngàm nhân 1,4 nên ra tiêu cự 840mm) ở mũi thuyền, hai người dùng ống 100 - 400mm cơ động và một người chuyên dùng ống nhòm để tìm kiếm chim và chỉ điểm cho đồng đội chụp.

Đội trưởng của Philippines, ông Loel L. Lamela năm nay 64 tuổi cho biết:"Chúng tôi đã tham gia các cuộc thi như thế này từ hơn 7 năm nay rồi nên quen thôi"!

Bốn thành viên của đội Philippines chụp rất có chiến thuật, khi một người nhìn ống nhòm quan sát để chỉ điểm cho ba tay máy còn lại - Ảnh: H.T

Bốn thành viên của đội Philippines chụp rất có chiến thuật, khi một người nhìn ống nhòm quan sát để chỉ điểm cho ba tay máy còn lại - Ảnh: H.T

Đội này sau khi đáp máy bay đến Tân Sơn Nhất là di chuyển ngay xuống Tràm Chim và thuê tàu đi khảo sát địa hình, lên phương án hết sức cụ thể.

Ông Goel còn cho biết thêm, Bird Race là một cuộc chơi không chỉ phục vụ cho những người yêu chụp ảnh - ngắm chim hoang dã của hôm nay, mà còn chăm sóc cho thế hệ tương lai, với nhiều nội dung hoạt động phong phú.

Trên tinh thần đó, Việt Nam Bird Race lần đầu tiên cũng không chỉ phục vụ cho giới nhiếp ảnh chim hoang dã, mà còn có một hoạt động hết sức thú vị và ý nghĩa, đó là mời họa sĩ chuyên vẽ động vật hoang dã Đào Văn Hoàng - nhà sáng lập trung tâm giáo dục Le Petit Museé ở TP.HCM - đến dạy cấp tốc cho hơn 70 em học sinh cấp 1, 2 ở Tràm Chim.

Một cô bé tiểu học đang vẽ - Ảnh: Đào Quốc Bình

Một cô bé tiểu học đang vẽ - Ảnh: Đào Quốc Bình

Sau đó, các em vẽ lại những bức ảnh chim đẹp. Những bức tranh đẹp (do tất cả những ai có mặt chấm điểm) được bán đấu giá, và số tiền thu được trao cho Phòng Giáo dục Tam Nông làm học bổng.

Kết quả 8 bức tranh được bán đấu giá thu về 27 triệu đồng. Đại diện Canon tặng thêm 3 triệu, nhiếp ảnh gia Đoàn Như Hoàn - nickname Bảy Hoang Dã - tặng 20 triệu cho tròn con số 50.

Các em học sinh ở Tràm Chim tham gia thi vẽ tranh - Ảnh: Đào Quốc Bình

Các em học sinh ở Tràm Chim tham gia thi vẽ tranh - Ảnh: Đào Quốc Bình

Trưởng ban tổ chức Việt Nam Bird Race 2024 - ông Nguyễn Hoài Bảo cho biết:

"Tôi vui với kết quả thành công mỹ mãn của cuộc thi ảnh, nhưng mừng đến 10 với cuộc thi vẽ tranh. Tương lai của thiên nhiên Việt Nam chính là ở các em nhỏ này, như họa sĩ Hoàng nói là anh rất bất ngờ về tinh thần của các em".

Như trong một bài trả lời phỏng vấn của Nguyễn Hoài Bảo mới đây trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, câu chuyện của những người yêu chim nói riêng, yêu động vật hoang dã nói chung không chỉ là thỏa một thú vui cá nhân, mà cái chính là bảo vệ cuộc sống của con người trong tương lai.

Đơn giản bởi, muông thú sống được chứng tỏ là thiên nhiên được bảo vệ tốt; và từ đó kéo theo nhiều điều lợi như môi trường sống trong lành, sức khỏe con người tốt hơn, du lịch phát triển…

Đội Chim Điên đoạt giải nhất

Chỉ trong vòng chưa đến 2 ngày, hơn 70 tay máy của 20 đội tham gia đã chụp ảnh được trên 100 loài chim hiện diện ở Tràm Chim hiện nay.

Điều này, theo ông Bảo là vô cùng có lợi cho Vườn quốc gia Tràm Chim, vì nếu một nhà khoa học đi tìm kiếm được ngần ấy loài thì phải mất vài năm!

Niềm vui chiến thắng của đội Chim Điên. Ảnh: H.T

Niềm vui chiến thắng của đội Chim Điên - Ảnh: H.T

Kết quả chung cuộc, đội Chim Điên (tên một loài chim hiếm gặp ở khu vực Côn Đảo, mà bốn thành viên đội này gồm Lê An Khương, Dương Trấn Hải, Dương Tuấn Vũ, Trương Nguyễn Anh Huy cho biết họ ao ước chụp được nó) đã chụp được 71 loài.

Giải nhì thuộc về đội Ô Tác (cũng là tên một họ chim lớn) với bốn tay máy Hồ Phú Quý, Phan Minh Tâm, Võ Trọng Tài, Kevin Miguel (Peru).

Giải ba thuộc về đội Spot-billed pelican (bồ nông chân xám) của "thánh chim" Toby Trung cùng Nguyễn Lê Phương Ngân, Lâm Quang Ngôn.

Giải tư về tay đội Philippines với bốn tay máy Loel, Alain, Don và Noberto.

Đấu giá tranh vẽ chim của các em học sinh, gây quỹ cho học trò nghèo Tam Nông, Đồng Tháp -  Ảnh: H.T

Đấu giá tranh vẽ chim của các em học sinh, gây quỹ cho học trò nghèo Tam Nông, Đồng Tháp - Ảnh: H.T

8 bức tranh đấu giá về tay các chủ nhân mua đấu giá, đồng thời còn tặng thêm cho học bổng cho đủ 50 triệu đồng

8 bức tranh đấu giá về tay các chủ nhân mua đấu giá, đồng thời còn tặng thêm cho học bổng cho đủ 50 triệu đồng

Đội Philippines đoạt giải tư cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất - Ảnh: H.T

Đội Philippines đoạt giải tư cuộc thi Vietnam Bird Race lần thứ nhất - Ảnh: H.T

Ngắm nhìn Vườn Quốc gia Tràm Chim trở lại với vẻ đẹp nguyên sơNgắm nhìn Vườn Quốc gia Tràm Chim trở lại với vẻ đẹp nguyên sơ

Năm 2024 đánh dấu sự hồi sinh ngoạn mục của thảm hoa Hoàng đầu ấn tại Vườn quốc gia Tràm Chim sau rất nhiều năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên