18/01/2024 09:14 GMT+7

Tăng slot tại Tân Sơn Nhất, thêm 10.000 vé máy bay mỗi ngày

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tăng slot (giờ cất, hạ cánh) tại sân bay Tân Sơn Nhất để các hãng hàng không Việt Nam có thể cung ứng thêm 10.000 vé máy bay mỗi ngày trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn.

Việc tăng thêm 1 slot mỗi khung giờ tại Tân Sơn Nhất giúp các hãng hàng không tăng 10.000 vé/ngày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việc tăng thêm 1 slot mỗi khung giờ tại Tân Sơn Nhất giúp các hãng hàng không tăng 10.000 vé/ngày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ thể, từ ngày 1 đến hết ngày 21-2 (từ ngày 22 tháng chạp đến hết ngày 12 tháng giêng), Cục Hàng không tăng slot tại Tân Sơn Nhất với các khung giờ ban ngày (6h - 23h55) từ 44 slot/giờ thành 46 slot/giờ; các khung giờ đêm (0h - 5h55) từ 40 slot/giờ thành 42 slot/giờ.

Với điều chỉnh như trên, các hãng hàng không Việt Nam sẽ được xác nhận thêm 48 slot/ngày tương đương với khoảng 10.000 ghế/ngày để ưu tiên bổ sung vào các đường bay đang có tỉ lệ đặt chỗ cao

Đó là các đường bay từ TP.HCM đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đây là quyết định tiếp tục điều chỉnh tham số điều phối slot lần 2 tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đánh giá nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, năng lực phục vụ của các đơn vị và nhu cầu đi lại của hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không rà soát kế hoạch khai thác, tiếp tục tối ưu hóa quỹ slot, tăng cường chuyến bay vào khung giờ ban đêm; quản lý, điều hành chuyến bay đúng giờ, hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Giáp Thìn.

Tăng xe kết nối sân bay

Theo thống kê của Cục Hàng không, từ ngày 21-1 đến 25-2 (từ ngày 11 tháng chạp đến ngày 16 tháng giêng) các hãng hàng không Việt Nam thực hiện hơn 1.800 chuyến bay đêm trong khung giờ từ 21h - 5h59, chiếm khoảng 8% tổng số chuyến bay nội địa.

Các chuyến bay đêm tập trung trên các đường bay từ TP.HCM đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Ngoài việc đề nghị các sân bay tăng cường phục vụ các chuyến bay đêm, Cục Hàng không cũng đã có công văn kiến nghị UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai phối hợp tăng cường các biện pháp phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận tiện dịp Tết Nguyên đán 2024.

Theo đó, Cục Hàng không kiến nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát, yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đến sân bay lập kế hoạch, tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt đến sân bay, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các sân bay.

Rà soát, yêu cầu các đơn vị taxi, xe công nghệ trên địa bàn tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng xe đến sân bay để phục vụ khách, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi, đến sân bay.

Vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã bán gần hết dù tăng thêm 472 chuyếnVé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã bán gần hết dù tăng thêm 472 chuyến

Các hãng hàng không đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế trong dịp Tết Nguyên đán 2024, nhưng vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên