11/03/2024 16:13 GMT+7

Ông Zelensky, Bộ Ngoại giao Nga nói về phát ngôn 'giương cờ trắng' của Giáo hoàng Francis

Nga cho rằng lời kêu gọi đàm phán ở Ukraine của Giáo hoàng cho thấy phương Tây cần thừa nhận sai lầm ở Ukraine. Ông Zelensky thì không đề cập trực tiếp đến Giáo hoàng khi nói về vụ việc này.

Giáo hoàng Francis tại buổi đọc Kinh truyền tin hằng tuần hôm 10-3 tại Dinh Tông tòa, Vatican - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Francis tại buổi đọc Kinh truyền tin hằng tuần hôm 10-3 tại Dinh Tông tòa, Vatican - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đề cập trực tiếp đến Giáo hoàng Francis hoặc những bình luận của Giáo hoàng, mà chỉ đề cập đến các nhân vật tôn giáo đang giúp đỡ ngay bên trong lãnh thổ Ukraine.

“Họ ủng hộ chúng tôi bằng những lời cầu nguyện, bằng các cuộc thảo luận và bằng việc làm của chính họ. Đây mới thật sự là giáo hội đối với người dân”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm vào tối 10-3.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng quả quyết Kiev sẽ không bao giờ đầu hàng. "Cờ của chúng tôi (Ukraine) có màu vàng và xanh. Chúng tôi sống, chết và chiến thắng cùng với lá cờ này. Chúng tôi sẽ không bao giờ giương bất kỳ lá cờ nào khác" - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên mạng xã hội X (Twitter) tối 10-3.

Ngày 11-3, trả lời Hãng thông tấn ANSA của Ý, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng phát biểu về chiến sự ở Ukraine của Giáo hoàng Francis thể hiện hàm ý "Giáo hoàng đang yêu cầu phương Tây gạt bỏ tham vọng đánh bại nước Nga, cũng như thừa nhận những sai lầm của chính họ trong chiến sự".

“Về phía Nga, chúng tôi chưa bao giờ cản trở các cuộc đàm phán” - bà Zakharova nói, đồng thời cho biết thêm tình hình ở Ukraine đang “đi vào ngõ cụt”.

Phát ngôn "có dũng khí giương cờ trắng và đàm phán" của Giáo hoàng ngay lập tức gây tranh cãi, vì nhiều ý kiến cho rằng ông đang kêu gọi Ukraine đầu hàng.

Tuy nhiên, người phát ngôn Vatican Matteo Bruni tối cùng ngày 9-3 giải thích Giáo hoàng Francis đã dùng cụm từ "giương cờ trắng" của phóng viên khi đặt câu hỏi "để chỉ việc chấm dứt chiến sự và đạt được lệnh ngừng bắn bằng dũng khí đàm phán".

Theo phía Vatican, trong lúc phỏng vấn Giáo hoàng Francis, phóng viên đã dùng cụm từ "giương cờ trắng" để hỏi ông.

Ukraine, Nga phản ứng trái chiều lời kêu gọi Ukraine, Nga phản ứng trái chiều lời kêu gọi 'giương cờ trắng' của Giáo hoàng

Ukraine và Nga phản ứng trái chiều trước lời kêu gọi Kiev giương cờ trắng để đàm phán của Giáo hoàng Francis.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên