10/03/2024 09:17 GMT+7

Vì sao Giáo hoàng kêu gọi giương cờ trắng để đàm phán ở Ukraine?

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các bên trong cuộc chiến ở Ukraine 'hãy có dũng khí giương cờ trắng để đàm phán', và làm như vậy 'trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn'.

Giáo hoàng Francis tại Vatican - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Francis tại Vatican - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng đưa ra quan điểm trong cuộc phỏng vấn về việc Ukraine có nên đầu hàng trước Nga hay không, được ghi hình vào tháng trước với Đài truyền hình Thụy Sĩ RSI.

"Người mạnh nhất, theo tôi, là những người nhìn thấy tình hình, suy nghĩ về người dân, và có dũng khí giương cờ trắng để đàm phán", Giáo hoàng nói trong cuộc phỏng vấn. 

"Khi bạn thấy mình đã bị đánh bại, mọi thứ không diễn ra như mong đợi, hãy có dũng khí để đàm phán".

Theo Hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên Giáo hoàng sử dụng thuật ngữ như "giương cờ trắng" hay "thua cuộc" khi nói về cuộc chiến ở Ukraine.

Giáo hoàng Francis nói rằng mọi người có thể cảm thấy xấu hổ vì việc đầu hàng, nhưng hãy xem bao nhiêu mạng người đang mất đi.

"Ngày nay, ví dụ như với cuộc chiến ở Ukraine, có rất nhiều người muốn làm bên trung gian. 

Ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ", Giáo hoàng nói. "Đừng xấu hổ khi đàm phán trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn".

Giám đốc Văn phòng Báo chí của Tòa thánh, ông Matteo Bruni, sau đó đã phát đi một tuyên bố nhằm làm rõ lời nói của Giáo hoàng.

Theo đó, Giáo hoàng Francis đã sử dụng thuật ngữ cờ trắng "để chỉ sự ngừng bắn đạt được bằng dũng khí đàm phán", Vatican News dẫn lời ông Bruni.

Ông lặp lại lời kêu gọi của Giáo hoàng về một "giải pháp ngoại giao tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Cuộc phỏng vấn của Giáo hoàng được phát ngay trước khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề nghị tổ chức hội nghị thượng định giữa Nga - Ukraine vào ngày 8-3, nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Erdogan đưa ra lời đề nghị này sau cuộc gặp ở Istanbul với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Ukraine nói rằng dù muốn hòa bình nhưng ông sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào.

Kế hoạch hòa bình của nhà lãnh đạo Ukraine bao gồm quân đội Nga phải rút khỏi toàn bộ Ukraine và khôi phục biên giới quốc gia. 

Điện Kremlin đã bác bỏ việc tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình theo các điều khoản do Kiev đặt ra.

Người phát ngôn của Tổng thống Zelensky chưa lên tiếng về phát biểu của Giáo hoàng.

Giáo hoàng lên án các cuộc tấn công vào người Do Thái trên thế giớiGiáo hoàng lên án các cuộc tấn công vào người Do Thái trên thế giới

Giáo hoàng Francis lên án 'sự gia tăng khủng khiếp các cuộc tấn công chống lại người Do Thái trên khắp thế giới' kể từ xung đột Israel - Hamas nổ ra ở Dải Gaza.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên