05/11/2023 14:21 GMT+7

Ông Obama: Không có bàn tay nào sạch trong xung đột Israel - Hamas

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama lên án Hamas, nhưng cũng ngầm ám chỉ sự chiếm đóng của Israel đang gây đau khổ cho người dân Palestine.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn cho podcast Pod Save America ngày 3-11, cựu tổng thống Obama đã thừa nhận quan điểm của cả hai bên trong cuộc xung đột Israel - Hamas. Một phần nội dung phỏng vấn đã được đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) ngày 4-11.

Cựu tổng thống Mỹ đã nhắc đến những cảm xúc mạnh mà cuộc chiến gây ra, chia sẻ bản thân "không thể vô cảm" và cho rằng mạng xã hội đã làm gia tăng sự chia rẽ.

"Những gì Hamas đã làm thật khủng khiếp. Không có lời biện minh nào cho điều đó", ông Obama lên án vụ tấn công ngày 7-10 của Hamas. 

"Nhưng một điều nữa cũng đúng là sự chiếm đóng và những gì đang xảy ra với người Palestine là không thể chịu đựng nổi", cựu tổng thống Mỹ nói tiếp.

Năm 2008, ông Obama bước vào Nhà Trắng với niềm tin rằng ông có thể là tổng thống sẽ giải quyết cuộc xung đột dai dẳng giữa người Israel và người Palestine.

Tuy nhiên, ông rời nhiệm sở sau nhiều năm xích mích và mất lòng tin với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel, người bày tỏ thất vọng khi Mỹ thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân với Iran và yêu cầu Tel Aviv ngừng xây các khu định cư mới.

Ông Obama cũng kêu gọi người Mỹ "nắm bắt toàn bộ sự thật", nhắc lại thực tế phức tạp của khu vực. Cựu tổng thống Mỹ cũng nhắc lại sự thật là có chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng một sự thật nữa là "hiện tại có những người đang hấp hối nhưng không liên quan gì đến những gì Hamas đã làm".

"Nếu muốn giải quyết vấn đề, phải chấp nhận toàn bộ sự thật. Và sau đó phải thừa nhận rằng không có bàn tay nào trong sạch, rằng tất cả chúng ta đều đồng lõa ở một mức độ nào đó", cựu tổng thống Obama nêu quan điểm.

Ông Obama đã tránh nhắc trực tiếp Israel và các thiệt hại đối với thường dân Palestine. Nhưng một số nhà lãnh đạo thế giới thì không như vậy.

Hôm 3-11, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho rằng phản ứng của Israel sau vụ tấn công ngày 7-10 của Hamas gần giống với sự trả thù.

Còn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, hồi tháng trước, đã bị Israel chỉ trích gay gắt khi cho rằng việc Hamas tấn công không phải tự dưng mà có, điều mà các quan chức Israel diễn giải lại là sự biện minh cho khủng bố.

Israel bị tố tấn công trại tị nạn Maghazi ở Gaza, làm chết nhiều phụ nữ và trẻ emIsrael bị tố tấn công trại tị nạn Maghazi ở Gaza, làm chết nhiều phụ nữ và trẻ em

Truyền thông Palestine cho biết ít nhất 51 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, khi trại Maghazi bị Israel tập kích tối 4-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Israel Hamas Barack obama Mỹ