04/12/2022 15:05 GMT+7

Núi lửa Semeru phun cột khói cao 1,5km, Indonesia kêu gọi dân sơ tán

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Núi lửa Semeru ở tỉnh Tây Java của Indonesia bất ngờ hoạt động trở lại vào sáng sớm ngày 4-12. Ngọn núi lửa phun cột khói dày đặc cao khoảng 1,5km.

Núi lửa Semeru phun cột khói cao 1,5km, Indonesia kêu gọi dân sơ tán - Ảnh 1.

Núi lửa Semeru hoạt động trở lại, phun cột khói bụi cao 1,5km lên trời - Ảnh: AP

Theo Truyền hình Kompas TV của Indonesia, chính quyền Indonesia đã phát đi cảnh báo cấp cao nhất sau khi núi lửa Semeru hoạt động trở lại và kêu gọi người dân sống gần ngọn núi lửa đi sơ tán. Họ cũng đã phát khẩu trang chống bụi cho người dân địa phương.

Thoriqul Haq, lãnh đạo chính quyền tỉnh Tây Java, xác nhận người dân sống gần ngọn núi lửa đã bắt đầu đi sơ tán để đảm bảo an toàn. 

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia, BNPB, cảnh báo người dân phải tránh xa ngọn núi lửa trong bán kính 5km và cảnh giác nguy cơ phun trào dung nham. 

Núi lửa Semeru ở Indonesia hoạt động trở lại ngày 4-12 - Video: MD7 YOUTUBE

Theo thông báo của BNPB, núi lửa bắt đầu phun trào lúc 2h46 sáng 4-12. Hoạt động của núi lửa Semeru hiện ở cấp III, chưa đến mức cao nhất là cấp IV.

Đài truyền hình NHK cho biết Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang theo dõi khả năng xảy ra sóng thần sau vụ phun trào ở vùng biển quanh Tây Java.

Lần gần nhất núi lửa Semeru hoạt động là tháng 1-2021 và phun cột khói cao 5,6km.

Với 142 núi lửa, Indonesia là quốc gia có nhiều người sống trong phạm vi gần với núi lửa nhất trên toàn cầu, trong đó có 8,6 triệu người trong bán kính 10km quanh ngọn núi lửa.

Núi lửa lớn nhất thế giới phun trào sau gần 40 năm Núi lửa lớn nhất thế giới phun trào sau gần 40 năm

TTO - Mauna Loa, ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới, đã phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm tại Hawaii.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên